Bài viết của phóng viên Minh Huệ Lý Tĩnh Phi

[MINH HUỆ 10-05-2021] Vào ngày 8 tháng 5 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22 tại Công viên National Mall ở Washington D.C. Nhiều Nghị sỹ Quốc hội đã ban hành chứng nhận hoặc thư để ghi dấu sự kiện này.

788a903026bbe749df7889108265f39f.jpg

2cae42934451b0ff52d191d7c4065a20.jpg

Các học viên cùng nhau luyện công và chụp ảnh nhóm để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ.

Ông David Trone, Nghị sỹ Quốc hội, đã công bố Chứng nhận của Quốc hội cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Washington DC tại lễ kỷ niệm 22 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm nay. Giấy chứng nhận viết: “Cảm ơn các bạn vì những đóng góp quý giá qua việc chia sẻ giá trị cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn. Những nỗ lực thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội loài người thông qua các các câu chuyện và giáo dục tâm linh của các bạn là điều cần thiết để xây dựng một cộng đồng vững mạnh hơn”.

aa146055409a1e6f7e139cb7a7573e81.jpg

Giấy chứng nhận của Quốc hội từ Nghị sỹ David Trone, bang Maryland

1a408750c025b7862b24ce2a26431b07.jpg

Bức thư của Nghị sỹ Robert Wittman, bang Virginia.

Nghị sỹ Robert Wittman của Virginia đã gửi một bức thư chúc mừng. Trong thư, ông viết: “Vào ngày này, chúng ta nhớ đến cuộc bức hại tín ngưỡng bắt đầu từ năm 1999 và nhớ đến những người vẫn tiếp tục chọn cách đứng lên chống lại nó bằng hình thức kháng nghị phi bạo lực”.

Hạt trưởng Hạt Anne Arundel của Maryland đã tuyên bố ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trong địa hạt của mình và ủng hộ cư dân địa phương tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày 13 tháng 5 năm nay kỷ niệm 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng. Các học viên đã tổ chức luyện công tập thể trên bãi cỏ của Công viên National Mall vào ngày 8 tháng 5. Một số học viên đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trên 20 năm trong khi một số khác mới chỉ bước vào tu luyện một năm trước đây. Mặc dù có sự khác biệt về tuổi tác hay thời gian tu luyện, nhưng đạo đức và sức khỏe của họ đều được cải thiện bởi họ chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Họ cũng chia sẻ với những người xung quanh họ rằng Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào.

Trở thành một người thực sự tốt

035a7167f07b1af12a6879d4ddd302a4.jpg

Bà Grace Yao vô cùng biết ơn Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Grace Yao cho biết bà thấm nhuần chủ nghĩa vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ khi còn nhỏ, và không có đức tin tâm linh. Chứng kiến cảnh cha mẹ phải chật vật kiếm sống, bà chỉ muốn thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này.

Từ tiểu học tới đại học và cho tới khi có bằng tiến sỹ, bà đã luôn bận rộn với việc học tập của mình. Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng tiến sỹ, bà đã tới Hoa Kỳ. Bà nhận ra rằng nhiều thập kỷ học tập chăm chỉ cũng chỉ có được một cuộc sống vật chất tốt hơn cha mẹ bà đã có nhưng bà vẫn không thể thoát khỏi sinh, lão, bệnh, tử.

Năm 2002, chồng bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thấy được sự thay đổi tích cực về thể chất và tinh thần nơi chồng mình, bà đã Grace bắt đầu tu luyện vào năm 2004 với hy vọng tìm thấy một phương pháp điều trị cho người con đang bị tràm và dị ứng nghiêm trọng của bà. Tuy nhiên, sau khi bước vào tu luyện, bà đã hiểu được ý nghĩa của cuộc đời.

Bà Grace nói: “Sau khi bước vào tu luyện, tôi đã hiểu ý nghĩa của việc trở thành một người tốt thực sự. Tôi đã được thụ ích cả về thể chất lẫn tinh thần. Là một nhà nghiên cứu y sinh, tôi luôn cố gắng áp dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn vào trong công việc của mình”.

Người giám sát đánh giá cao nghiên cứu của bà. Bà Grace nói: “Ngày nào tôi cũng tiến hành một số thí nghiệm khác nhau. Tôi cũng giúp đồng nghiệp của mình khi họ cần. Một số nghiên cứu sinh sau tiến sỹ rời phòng thí nghiệm khi chưa hoàn thành công việc, vậy nên tôi đã hoàn thành công việc này để công bố nghiên cứu”.

“Người giám sát của tôi thường nói tôi đã làm lượng công việc của ba người. Một hôm, một quản trị viên từ bộ phận nhân sự đã tới để làm một bài đánh giá, người giám sát của tôi nói rằng nếu không có tôi thì phòng thí nghiệm của ông có lẽ sẽ phải đóng cửa. Người quản trị viên này nói ông chưa từng được nghe một nhà nghiên cứu khoa học nào lại được đánh giá cao như vậy”.

Bà Grace kính chúc sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ: “Thưa Sư phụ, từ sâu thẳm trong tâm con vô cùng biết Ngài. Con sẽ không ngừng tu luyện”.

Phóng viên truyền hình: Pháp Luân Đại Pháp mang đến nội tâm bình yên và thuần khiết

108d18487b31f7cdc3a519f0252ef1af.jpg

Cô Melina nói Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho cô một nội tâm an hòa và bình yên

Cô Melina cho biết kể từ khi cô có thể nhớ được, trong thâm tâm cô đã cảm thấy mình có một sứ mệnh đặc biệt trong cuộc đời này. Nhiều năm qua, cô đã tìm kiếm một môn tu luyện để có thể giúp cô hoàn thành mong ước của mình. Ở tuổi 11, tận trong sâu thẳm trong lòng cô đã cảm thấy rằng các tôn giáo của thế giới này đều có giới hạn của chúng.

Cô nói: “Khi tôi gặp Pháp Luân Đại Pháp ở tuổi 19, tôi biết rằng đây là điều tôi đã hằng tìm kiếm trong suốt cuộc đời mình”.

Đó là năm 2017. Khi cô đang học đại học ở Georgia, một học viên đã nói cho cô biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ và hướng dẫn cô tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Vài tháng sau, cô bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Cô nói: “Ngay từ khi mới đọc, mỗi chữ của Luận Ngữ trong Chuyển Pháp Luân đều có ý nghĩa. Tôi biết tôi đã đắc được cuốn sách quý giá nhất trong toàn vũ trụ”.

Cô Melina đã tu luyện được gần bốn năm. Cô nói Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô: “Là một phóng viên truyền hình, mặc dù công việc đôi khi gặp khó khăn nhưng tôi cảm nhận rằng những gì tôi đắc được trong vài năm qua còn nhiều hơn những gì tôi đạt được trong cả cuộc đời”.

Cô nói: “Tu luyện Đại Pháp cho cho tôi một nội tâm an hòa không dao động, bởi Đại Pháp ban cho tôi trí huệ không gì sánh được. Việc cố gắng chính lại bản thân theo Chân-Thiện-Nhẫn đã cho tôi dũng khí để tự tin đối mặt với những khó khăn. Và điều đó cũng cho tôi mục tiêu đúng đắn để hướng tới mỗi ngày. Môn tu luyện này đã khiến cuộc sống của tôi viên mãn hơn những điều tôi đã mong đợi, và tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều người hơn nữa trên thế giới có thể nhận ra nội hàm và những điều tốt đẹp của Đại Pháp”.

Nhân dịp sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí đang đến, cô Melina cho hay cô rất biết ơn sự từ bi vô hạn của Ngài. Cô nói: “Tạ ơn Sư phụ vì Ngài không từ bỏ những đệ tử của mình! Thông qua việc đọc Chuyển Pháp Luân, con có thể thấy rõ những khổ nạn xảy ra trước mắt. Con thực sự cảm nhận rằng thông qua học Đại Pháp của Ngài, con đang đạt tới những tầm cao tâm linh mới ngày càng lớn hơn. Tạ ơn Sư phụ, con sẽ không ngừng tu tâm tính chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn”.

Những thay đổi tích cực sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

3f7921768927158eef0f8d2d485d1a8f.jpg

Cô Madalina

Cô Madalina là một học viên mới. Cô cho biết cô đã hay đổi hoàn toàn sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp: tính cách được cải thiện, bỏ hút thuốc và thân thể cô được tịnh hóa.

Chia sẻ về những thay đổi tích cực mà bản thân cô đã trải qua, cô nói: “Tôi đã trở nên điềm tĩnh hơn và có thể dễ dàng tống khứ những vấn đề tầm thường hơn nhiều rồi. Mối quan hệ của tôi với mọi người đều được cải thiện và hiện giờ tôi đang cố gắng hết mình để chuyên tâm vào một sự việc tại một thời điểm. Trước đó, tôi thường rất dễ bị phân tâm và không thể tập trung vào một việc. Hàng ngày, tôi đang học cách làm thế nào để giữ vững bản thân, không để cơn nóng giận bùng phát”.

Trước khi bước vào tu luyện, cô Madalina đã cảm thấy xấu hổ vì quá khứ của mình và nơi cô đã lớn lên. Cô oán hận cha mẹ và cuộc sống của mình. Hiện giờ, trong tâm cô tràn ngập lòng cảm ân và không còn hối tiếc.

Cô nói: “Tôi trân quý cơ hội trời ban được là một người tu luyện thời kỳ Chính Pháp. Tôi muốn đề cao tâm tính của mình hơn nữa, tinh tấn hơn nữa, luyện công hàng ngày, và [có thể] trợ giúp Sư phụ nhiều hơn trong việc thức tỉnh lương tâm của chúng sinh”.

Nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới sắp đến, cô nói: “Con kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ và con mãi biết ơn những gì Ngài đang làm cho tất cả chúng sinh. Đắc Đại Pháp của Sư phụ con cảm thấy mình như một sinh mệnh mới và mọi thứ đã thay đổi kể từ khi con đắc được Pháp này. Tu luyện thật tuyệt vời! Tạ ơn Sư phụ!”

Vô cùng biết ơn Sư phụ và Đại Pháp

a008684acdc8040ac6df1877fa192869.jpg

Bà Vương Xuân Vinh, 75 tuổi

Bà Vương Xuân Vinh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Bà nói: “Tôi từng bị bệnh thấp tim nghiêm trọng và viêm bao hoạt dịch ở hai đầu gối. Chỉ một tuần sau khi tôi bước vào tu luyện, tất cả các triệu chứng bệnh tật đều đã biến mất. Sư phụ đã cứu tôi khỏi bàn tay tử thần”.

Bà Vương nói: “Con vô cùng biết ơn Sư phụ vì Ngài đã ban cho con một cuộc đời thứ hai và chỉ cho con hiểu được ý nghĩa của cuộc sống! Con xin cảm tạ ơn cứu độ của Sư tôn”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/10/424822.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/12/192438.html

Đăng ngày 15-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share