Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-04-2021] Bà Cam Tuyết Mai, một cư dân thành phố Đô Giang Yển, tỉnh Tứ Xuyên đã bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 29 tháng 8 năm 2020, bà Cam, một cựu giáo viên âm nhạc, đã bị bắt vì nói với người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Vào ngày 16 tháng 4 năm 2021, Tòa án thành phố Đô Giang Yển đã xét xử bà qua video tại Trại tạm giam Thành Đô.

Ba ngày trước phiên xét xử, tòa án mới thông báo tới gia đình và luật sư của bà. Một vài thân nhân của bà đã bị chặn lại ở ngoài phòng xử án và họ không được tham dự phiên tòa. Chỉ có chồng, em trai và em dâu của bà được phép vào trong phòng xét xử.

Luật sư của bà Cam đã biện hộ vô tội cho bà. Ông chi ra rằng không có luật của Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công và không có bằng chứng nào chứng minh rằng bà Cam đã làm hại bất kỳ ai trong xã hội.

Bà Cam cũng tự bào chữa cho mình. Bà kể lại việc sức khỏe của bà đã được cải thiện ra sao và tâm tính của bà đã đề cao như thế nào nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Bà khẳng định rằng bà không làm sai bất kỳ điều gì khi giữ vững đức tin của mình.

Trước lần bức hại gần đây nhất, bà Cam từng bị Tòa án thành phố Đô Giang Yển kết án 15 tháng tù vào ngày 5 tháng 4 năm 2017.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/25/423775.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/30/192102.html

Đăng ngày 05-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share