Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-04-2021] Gần đây Minhui.org đã xác nhận được rằng bà Dương Vân Hướng đã bị kết án bốn năm tù vào năm 2019 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 28 tháng 12 năm 2017, bà Dương, một cư dân Thiên Tân đã bị bắt trong một đợt bắt giữ quy mô lớn của cảnh sát. Một nhân viên của ủy ban cư dân đã lừa bà mở cửa khi nói rằng bà đã không nộp phí tiện ích và họ dự định cắt điện nhà bà. Khi bà Dương mở cửa, hơn 10 cảnh sát đã xông vào và lục soát nhà bà. Họ tịch thu hai chiếc máy tính, ba máy in, hơn 10 điện thoại di động và hơn 20.000 nhân dân tệ tiền mặt của bà. Khi cảnh sát bắt bà đi, họ thậm chí còn không cho bà thay bộ đồ ngủ bà đang mặc hoặc mặc thêm áo khoác.

Cùng ngày hôm đó, 36 học viên Pháp Luân Công địa phương khác cũng bị bắt giữ. Tất cả họ đều bị lục soát nhà. Trong một số trường hợp cảnh sát còn dùng chìa khóa “vạn năng” mở cửa nhà của các học viên, hoặc tự ý ngắt điện của các học viên và bắt họ khi họ đi ra ngoài để kiểm tra. Vài cảnh sát còn tiết lộ rằng họ đã theo dõi các học viên một thời gian dài trước khi tiến hành bắt giữ.

Bà Dương đã bị kết án bốn năm tù vào năm 2019 và bị đưa tới Nhà tù Nữ Thiên Tân vào tháng 9 cùng năm. Thông tin chi tiết hơn về bản án của bà hiện vẫn đang được điều tra.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/25/423780.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/29/192090.html

Đăng ngày 03-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share