Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 16-02-2021] Trong dịp mừng Tết Nguyên Đán, các lãnh đạo cộng đồng người Việt tại Úc đã gửi những lời chúc chân thành tới nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí, và các học viên. Một trong số các lãnh đạo nói: “Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Sư phụ Lý Hồng Chí và những người bạn Pháp Luân Đại Pháp yêu mến của tôi một năm mới Tân Sửu 2021 an lành và vui vẻ! Chúc các bạn một năm mới tràn đầy dũng khí và thành công với sứ mệnh quảng bá vẻ đẹp Chân-Thiện-Nhẫn của mình.

“Pháp Luân Đại Pháp mang lại hy vọng cho thế giới”

Tiến sỹ Cuong Bui, chủ tịch cộng đồng người Việt tại Queensland, đã gửi lời chúc mừng năm mới thành kính của mình, ông nói: “Tết Nguyên Đán 2021 đang đến gần, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Sư phụ Lý Hồng Chí vì đã truyền dạy cho mọi người phương thức cải thiện thể chất và tinh thần. Để đất nước Trung Quốc có được sự ổn định lâu dài, mọi người cần được đánh thức lại sự tôn trọng đạo lý truyền thống và nhận thức về tín ngưỡng.” Ông kính chúc Sư phụ Lý một năm mới mạnh khỏe, thành công, và vui vẻ!

Tiến sỹ Cuong Bui cũng gửi lời chúc đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp: “Đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp hiện vẫn đang bị giam giữ ở Trung Quốc, xin hãy yên tâm, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho các bạn! Những hy sinh của các bạn sẽ không bị lãng quên. Điều đó đã góp phần tạo ra những thay đổi trên đất mẹ yêu dấu của chúng ta. Đối với tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở địa phương và trên toàn thế giới, chúng tôi chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc, và niềm tin mạnh mẽ rằng chúng ta sẽ có được sự thành công khi giới thiệu Chân-Thiện-Nhẫn cho toàn thế giới!”

Lần đầu tiên Tiến sỹ Cuong Bui tìm hiểu về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Đại Pháp là vào năm 2000. Từ đó đến nay, ông luôn ủng hộ và tham gia các sự kiện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông phát biểu: “Tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, vì tôi cảm nhận được rằng những gì các học viên đang làm là chân chính nhất. Tôi đã đọc một vài cuốn sách của Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi thấy chúng rất sâu sắc.”

Ông nhận xét: “Nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp giúp tăng cường thể chất và thanh lọc tâm trí. Nguyên lý này có thể đánh thức sự tôn trọng của người Trung Quốc đối với các giá trị tinh thần và đạo đức truyền thống.”

Tiến sỹ Cuong Bui cho rằng xã hội ngày nay cần những người như các học viên Pháp Luân Đại Pháp để nâng cao các giá trị đạo đức của nhân loại. Ông nói: “Đạo đức của nhân loại hiện nay rất thấp. Con người không còn lương tâm nữa. Khi người ta làm việc xấu, họ không còn cảm thấy mặc cảm nữa. Mọi người chỉ quan tâm đến những thuận lợi và khó khăn của riêng mình, và gạt lương tâm của mình sang một bên. Do vậy, cần có những người giống như các học viên Pháp Luân Công để cải thiện nâng cao giá trị đạo đức của nhân loại.”

Tiến sỹ Cuong Bui còn chỉ ra rằng ĐCSTQ không chỉ gây ra thảm họa cho nền văn minh Trung Hoa, mà nó còn xâm nhập được vào một số lĩnh vực ở nhiều quốc gia. Ông nói ĐCSTQ là bậc thầy về hối lộ, nó mua chuộc một số nhà lãnh đạo trên thế giới. Nó mang hiểm họa đến cho toàn thế giới này. Ông cho hay: “Chỉ cần nhìn vào sự tàn phá của virus Trung Cộng, sự vô trách nhiệm của ĐCSTQ đã đưa thế giới đến đại dịch này. Tuy nhiên, Pháp Luân Đại Pháp sẽ mang lại hy vọng cho thế giới.”

“Tôi ngưỡng mộ sự can đảm và những nỗ lực to lớn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp”

Ông Do Dang Lieu, Đại diện cho đảng Việt Tân, vùng Nam Úc, cũng đã gửi lời chúc mừng năm mới đến Sư phụ Lý Hồng Chí và các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Ông nói: “Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Sư phụ Lý Hồng Chí và những người bạn Pháp Luân Đại Pháp yêu mến của tôi một năm mới Tân Sửu 2021 an lành và vui vẻ! Chúc các bạn một năm mới tràn đầy dũng khí và thành công với sứ mệnh quảng bá vẻ đẹp Chân-Thiện-Nhẫn của mình!”

Ông Lieu ca ngợi những ảnh hưởng tích cực của Pháp Luân Đại Pháp đối với Trung Quốc và thế giới, cũng như nỗ lực hồi sinh nền văn hóa Trung Hoa truyền thống. Ông nói: “Tôi ngưỡng mộ sự can đảm và những nỗ lực to lớn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Những gì các bạn đang làm là rất cần thiết, quý báu, và là sự đóng góp vô giá cho những nỗ lực của thế giới nhằm chấm dứt cái ác và khôi phục lại những giá trị tốt đẹp. Cảm ơn các bạn!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/16/420997.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/18/190997.html

Đăng ngày 21-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share