[MINH HUỆ 14-02-2021] Nhân dịp Tết truyền thống Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công ở Sydney tại các điểm giảng chân tướng, với lòng tôn kính và cảm ân vô tỷ, kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Ảnh 1: Các đệ tử trường kỳ kiên trì tại điểm giảng chân tướng Quảng trường Martin ở Sydney kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ

Ảnh 2: Các đệ tử tại Sydney quanh năm kiên trì tại điểm giảng chân tướng đối diện Lãnh sự quán Trung Quốc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ

Ảnh 3: Các đệ tử Đại Pháp quanh năm kiên trì treo băng rôn, giảng chân tướng tại công viên đối diện chợ cá Sydney kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ

Ảnh 4: Các đệ tử trường kỳ kiên trì giảng chân tướng tại trước toà thị chính Sydney kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ

Luật sư người Việt Nam: Sau khi tu luyện Đại Pháp, công việc và cuộc sống đều trở nên hài hoà

Ảnh 5: Học viên Pháp Luân Công người Việt Nam, cô Michele Nguyễn: “Cảm tạ ân điển vô lượng của Sư phụ, cảm tạ Sư phụ đã an bài hết thảy cơ hội cho con, giúp con có thể hoàn thành thệ ước của mình.”

Cô Michele Nguyễn, học viên Pháp Luân Công người Việt Nam, là một luật sư. Cô bắt đầu tu luyện vào dịp năm mới năm 2017. Nhớ lại thời gian bắt đầu tu luyện, cô nói: “Anh trai và chị dâu của tôi đều là người tu luyện Đại Pháp, vào năm 2015 và 2016 họ đã 2 lần mời tôi và người nhà đi xem Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, ngoài ra trước và sau khi xem chương trình còn giảng rõ chân tướng về Đại Pháp cho tôi. Khi xem Shen Yun, tôi thấy cảm động sâu sắc. Thông qua những tiết mục của Shen Yun, tôi đã thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp. Tôi biết về cuộc bức hại của Trung Cộng đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Tôi nghĩ, môn công pháp mỹ hảo, hoà bình như vậy, tại sao ở Trung Quốc lại bị bức hại. Tôi đã lên mạng tìm hiểu thêm về chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp, tôi bắt đầu bước vào tu luyện và cho rằng đây là nhờ vào sự thần kỳ và sức mạnh của Shen Yun, cùng với anh trai và chị dâu đã nỗ lực hồng Pháp và giảng chân tướng cho tôi.

Sau khi cô Michele Nguyễn bắt đầu tu luyện, đã cảm nhận được thân tâm đều có biến hoá rất lớn, công việc và cuộc sống đều trở nên hài hoà, mỹ mãn. Cô biểu đạt: “Bắt đầu tu luyện tôi mới biết, trước khi tu luyện, Sư phụ vẫn luôn chăm sóc cho tôi, con đường nhân sinh của tôi là do Sư phụ an bài tỉ mỉ. Nghề nghiệp của tôi là luật sư, mỗi ngày đều tiếp xúc với người thuộc các ngành nghề khác nhau. Nguyên lý của Đại Pháp là tu luyện Chân, Thiện, Nhẫn, tu Đại Pháp đã giúp tôi học được nguyên tắc làm người, giúp tôi có được sự dẫn dắt để đối nhân xử thế, hơn nữa còn dẫn dắt cho tôi khi tôi gặp khó nạn. Vì vậy, cuộc sống và công việc của tôi ngày càng trở nên hài hoà.”

Michele Nguyễn nói với lòng cảm ân: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã mang tới cho tôi vô số phúc báo. Trước khi tu luyện thân thể tôi có nhiều bệnh tật, sau khi tu luyện không lâu toàn bộ bệnh tật đều biến mất. Ngoài những cải biến thân thể, điều quan trọng hơn là, tôi cảm thấy sự trưởng thành về mặt tinh thần và nhân cách. Tôi vô cùng vinh dự vì vào thời kỳ Chính Pháp có thể trở thành một đệ tử Đại Pháp. Nhân dịp năm mới, tôi muốn gửi lời kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Con xin cảm tả Sư phụ từ bi đã bảo hộ con! Cảm tạ Sư phụ đã an bài hết thảy cơ hội cho con, giúp con có thể hoàn thành thệ ước của mình.”

Học viên mới trẻ tuổi: Cảm tạ Sư phụ đã cấp cho con và gia đình cuộc sống tốt đẹp nhất

Ảnh 6: Học viên Johnny Vũ trong nhóm giảng chân tướng ở trước toà thị chính Sydney: “Con xin kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Con sẽ tinh tấn tu luyện.”

Học viên Johnny Vũ trường kỳ kiên trì giảng chân tướng trước toà thị chính Sydney, là học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi người Việt Nam đang sống tại Úc. Tháng 7 năm 2016, anh chat với một người bạn thân ở trên mạng, người bạn thân đã giới thiệu với anh về Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi đắc Pháp, anh cũng giống như nhiều thanh niên, có nhiều thói quen xấu, ví dụ uống rượu, tụ tập quán bar đêm. Chính những thói quen xấu này khiến sức khoẻ của anh ngày càng xuống dốc. Anh nói: “Tôi bắt đầu bị đau lưng, luôn cảm thấy mệt mỏi, mất ngủ, đầu nóng ran. Thân thể luôn cảm thấy vô cùng uể oải, có lần còn bị ngất xỉu. Đúng đó tôi cảm thấy vô cùng hoang mang, vì tôi mới 22 tuổi, mà thân thể đã yếu nhược như vậy.”

Johnny Vũ nói sau khi đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân“, anh có được thân tâm khoẻ mạnh, tràn đầy năng lượng. “Vài tháng sau, một người bạn ở Việt Nam giới thiệu cho tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đã dành thời gian một tháng đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân. Lần đầu tiên đọc, có nhiều nội dung trong sách tôi không hiểu. Nhưng sau nhiều lần đọc, tôi đã hiểu được những điều Sư phụ giảng. Sau 1 tháng, người bạn đề xuất anh tìm một điểm luyện công, tôi liền tham gia luyện công cùng với các học viên ở địa phương. Sau khi luyện công 1 tuần, tôi cảm thấy lòng bàn tay có dòng năng lượng, chứng đau lưng cũng đã sớm biến mất. Khi đó, mặc dù tôi ngủ rất ít, nhưng sau khi luyện công, cảm thấy thân thể tràn đầy năng lượng.”

Johnny Vũ cũng nói, từ sau khi bước vào tu luyện đến hiện tại, thân tâm đã phát sinh nhiều cải biến. Anh nói: “Tôi đã bỏ được rất nhiều thói quen xấu hình thành trước khi tu luyện. Hiện tại trong công việc nếu xảy ra mâu thuẫn, cũng có lúc tôi nóng giận, nhưng tôi minh bạch rằng đây là một loại chấp trước, cần phải trừ bỏ, mọi sự đều có quan hệ nhân duyên. Như vậy tôi cảm thấy tâm mình trở nên bình hoà. Mỗi ngày tôi đều nỗ lực chiểu theo tiêu chuẩn Chân, Thiện, Nhẫn đo lường và chỉ đạo ngôn hành của bản thân. Đại Pháp đã giúp tôi bỏ được những thói xấu trước đây, cũng giúp tôi minh bạch rằng, chỉ cần tôi kiên trì chiểu theo tiêu chuẩn Chân, Thiện, Nhẫn để làm mọi việc, cuộc sống sẽ trở nên ngày càng thuận lợi và tốt đẹp hơn.”

Chứng kiến những cải biến của anh, mẹ của anh cũng đã bước vào tu luyện. Anh nói: “Cuối năm ngoái, khi tôi về Việt Nam thăm gia đình, đã giới thiệu về Đại Pháp với mẹ tôi. Vì mẹ tôi rất lâu không gặp tôi, nên bà cũng muốn hiểu nguyên nhân tại sao tôi bước vào tu luyện Đại Pháp. Vì thân thể của mẹ tôi từ lâu đã nhiều bệnh, bà bị khối u tuyến sữa đã nhiều năm rồi. Sau khi học Pháp và luyện công vài tuần, khối u đã tiêu mất, sức khoẻ của mẹ tôi cũng đã hồi phục trở lại. Mẹ tôi cảm thấy rất vui, từ đó bắt đầu bước đi trên con đường tu luyện.”

Johnny Vũ cho rằng Sư phụ của Đại Pháp đã cấp cho anh và người nhà cuộc sống tốt đẹp nhất. Anh thấy không từ ngữ nào có thể biểu đạt lòng cảm ân của mình đối với Sư phụ. Anh nói: “Nhân dịp Tết Trung Quốc, con xin kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Con sẽ tu luyện tinh tấn, chiểu theo Chân, Thiện, Nhẫn để làm người tốt hơn, đồng thời cũng sẽ giúp nhiều người hơn nữa nhận thức được vẻ đẹp của Đại Pháp!”

Học viên đã tu luyện 24 năm: Tu Đại Pháp khiến tôi thân tâm thụ ích, đạo đức hồi thăng

Học viên Linda Wang cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ

Linda Wang thuộc hạng mục gọi điện giảng chân tướng cho người dân Trung Quốc, bà từng đảm nhiệm chức quản lý xưởng sản xuất dược phẩm ở Đại Lục. Bà nói: “Tháng 1 năm 1991, một người đồng nghiệp đã giới thiệu cho tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc sách, tôi biết đây là môn công pháp mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu, từ đó bước vào tu luyện Đại Pháp. Thông qua học Pháp luyện công, thân thể của tôi ngày càng tốt hơn, toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh, đạc biệt khối u ở nách bẩm sinh của tôi cũng đã tiêu mất, khiến cả gia đình tôi đều được chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp.”

Bà Linda Wang còn nói rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã khiến bà tìm được chân lý của nhân sinh, có tín tâm mạnh mẽ vào cuộc sống, bà nói: “Tôi đã học được cách khoan dung với người khác, biết suy nghĩ cho người khác, quan hệ trong gia đình cũng hoà thuận, đồng nghiệp cũng nói tôi như biến thành một người khác.”

Bà nói: “Con vô cùng cảm tạ Sư tôn đã truyền bộ công pháp đạo đức cao thượng này cho chúng con, khiến chúng con thân tâm thụ ích, đạo đức hồi thăng, cảm ngộ được ý nghĩa của sự tồn tại của sinh mệnh; con xin cảm tạ phó xuất cự đại của Sư tôn, cảm tạ Sư tôn đã luôn bảo hộ và gia trì cho các đệ tử trên con đường tu luyện, chúng đệ tử chỉ bằng cách tinh tấn thật tu mới có thể báo đáp Sư ân. Khấu bái Sư tôn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/14/悉尼大法弟子感恩师尊慈悲救度-420767.html

Đăng ngày 18-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share