Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Úc

[MINH HUỆ 25-01-2011] Trung tâm phục vụ thoái ĐCSTQ Sydney đã tổ chức một loạt các hoạt động vào sáng ngày 23 tháng 1, năm 2011 ở phía trước của Golden Water Mouth ở khu phố Tàu của Sydney, nơi một dòng người thường qua lại. Các hoạt động bao gồm ủng hộ 88 triệu người dân Trung Quốc đã dũng cảm thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó, Bức tường vĩ đại của chân lý, và giúp người Trung Quốc thoái ĐCSTQ tại chỗ. Sự kiện này nhằm kỷ niệm sự thức tỉnh tinh thần của người dân Trung Quốc và đồng thời khuyến khích thêm nhiều người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, vì sự an toàn của chính họ.

2011-1-24-sd-01--ss.jpg

Trong sự kiện này, nhiều người qua đường dừng lại để tìm hiểu sự thật, và một số người chụp ảnh để ghi lại những khoảnh khắc lịch sử.

Các biểu ngữ lớn được trưng bày cả hai bên đường. Các biểu ngữ mang thông điệp: ” Trời diệt ĐCSTQ, thoái ĐCSTQ vì sự an toàn của chính bạn”, “Ủng hộ 88 triệu người dân dũng cảm đã thoái ĐCSTQ tà ác”, và “Chỉ bằng giải thể ĐCSTQ mới có thể chấm dứt cuộc bức hại.” Đoàn nhạc Tian Guo Sydney  biểu diễn bài ” Pháp Luân Đại Pháp hảo” đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân mà sau đó đã xem và chụp ảnh. Nhiều người từ Trung Quốc đại lục đã tìm hiểu sự thật và tuyên bố thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/25/悉尼声援八千万人退出中共党团队(图)-235305.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/29/122924.html

Đăng ngày 02-02-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share