Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Công Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 02-01-2011] Vào ngày 30 tháng 12 năm 2010, Trung tâm thoái ĐCSTQ Vương quốc Anh đã tổ chức một cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Luân Đôn theo sau bởi một lễ diễu hành qua khu vực trung tâm thành phố để lên tiếng ủng hộ cho 87 triệu người đã thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu đã tham gia sự kiện này. Cuộc diễu hành thu hút sự chú ý của công chúng, gồm cả nhiều người Trung Quốc. Càng lúc càng có nhiều người phương Tây bày tỏ sự ủng hộ của họ cho sự kiện này khi họ biết tầm quan trọng của việc người Trung Quốc thoái ĐCSTQ.

2011-1-1-minghui-falun-gong-233408-0--ss.jpg
Cuộc biểu tình được tổ chức trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Luân Đôn

2011-1-1-minghui-falun-gong-233408-1--ss.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu dẫn đầu đoàn diễu hành

2011-1-1-minghui-falun-gong-233408-2--ss.jpg

2011-1-1-minghui-falun-gong-233408-3--ss.jpg
Công chúng bị thu hút bởi màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu

Trung tâm Luân Đôn ngập tràn những đám đông náo nhiệt trong lễ Giáng sinh và lễ mừng năm mới. Đoàn diễu hành đi qua khu mua sắm nổi tiếng trên phố Oxford của Luân Đôn, phố Regent và rạp xiếc Piccadilly, sau đó đến khu phố Tàu và cuối cùng đến quảng trường Trafalgar nổi tiếng, theo đó Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu đã biểu diễn trong một thời gian dài trên các đường phố đông đúc. Âm nhạc vang dội do đoàn nhạc biểu diễn ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người đi mua sắm trong kỳ nghỉ, họ đã sử dụng máy ảnh của mình ghi lại những gì đang xảy ra. Nhiều người dừng lại để đọc các biểu ngữ và các thông điệp từ đoàn diễu hành, gồm có “Ủng hộ 87 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó”, “Giải thể ĐCSTQ”, “Chấm dứt đàn áp”, “Chào mừng một Trung Quốc mới không có ĐCSTQ”. Một số người bắt đầu đọc các tờ rơi nói về làn sóng thoái ĐCSTQ. Nhiều người phương Tây đọc thông tin lần đầu tiên.
Một thương gia bất động sản từ Florida, Mỹ đã khen ngợi và nói rằng: “Tốt” ở bên lề đường khi đoàn diễu hành đi qua. Ông nói với phóng viên: “Tôi là một doanh nhân tự do từ Hoa Kỳ. Tôi biết điều quan trọng nhất là tự do. Cộng sản nên bị phản đối. Con người nên được tự do. Con người cần có quyền tự do lựa chọn và giữ vững niềm tin của họ. Con người cần được tự do kinh doanh và, vâng, nhân quyền rất quan trọng. Chế độ cộng sản điều khiển, kiểm soát mọi khía cạnh của cuộc sống con người bao gồm cả giáo dục và tín ngưỡng”. Khi phóng viên hỏi ông đã nghe nói về việc đến nay 87 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó chưa, ông trả lời: “87 triệu người Trung Quốc ư? Lẽ ra 100 triệu và tất cả người Trung Quốc nên thoái xuất chứ.” Ông cũng nói với phóng viên rằng đây là lần đầu tiên ông xem đoàn diễu hành và ông đánh giá rất cao cách truyền đạt thông điệp.

Ông Charles, sống ở Luân Đôn, đứng giữa đám đông náo nhiệt với bạn bè, thưởng thức màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu. Ông hiểu được thông điệp từ những khẩu hiệu của đoàn diễu hành về người Trung Quốc thoái xuất ĐCSTQ. Ông trầm tư nói với phóng viên: “[Với việc thoái xuất ĐCSTQ], trên thực tế, người dân đang thực hiện các quyền tự do của họ. Điều này có lợi cho người dân Trung Quốc.”

Đoàn diễu hành dẫn đầu bởi đoàn nhạc tiến đến khu phố Tàu; mọi người đang đứng xem ở cả hai bên đường. Dường như họ bị choáng ngợp trước sự huy hoàng của đoàn nhạc và những khẩu hiệu trên các biểu ngữ. Các biểu ngữ viết: “Trời sẽ diệt ĐCSTQ”, “Trời sẽ bảo vệ Trung Quốc”, “Thoái ĐCSTQ để bảo vệ cuộc sống của bạn; Trời sẽ sớm diệt ĐCSTQ”, “Giải thể ĐCSTQ và chào đón một Trung Quốc mới”, và “Sẽ có một Trung Quốc mới mà không có ĐCSTQ”. Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” trong khi đoàn diễu hành hai lần đi qua khu phố Tàu.

Cuối cùng, đoàn điễu hành đến khu vực phía Bắc của quảng trường Trafalgar. Đoàn nhạc đã biểu diễn ở những địa điểm tự do tụ họp công cộng nổi tiếng của Luân Đôn. Bản nhạc tuyệt vời “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” đã được biểu diễn và âm vang khắp khu trung tâm Luân Đôn. Những người có mặt ở đó hoan nghênh nhiệt liệt mỗi khúc nhạc được chơi bởi đoàn nhạc. Một sinh viên vừa mới qua du học ở Anh quốc từ Vũ Hán, Trung Quốc khó có thể che dấu sự phấn khích của mình. Anh nói với phóng viên: “Thật là choáng ngợp!” Vẫn còn có thêm nhiều người Trung Quốc trông còn trẻ đã rất hạnh phúc và phấn khích khi xem màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/2/欧洲天国乐团伦敦声援三退大潮(图)-234444.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/7/122365.html
Đăng ngày: 30-01-2011; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share