– Một chút cảm ngộ đối với tình thế hỗn loạn trong bầu cử Mỹ

Bài viết của Phương Ngoại  

[MINH HUỆ 09-01-2021] Sư tôn chính Pháp là chính lại hết thảy những thứ bất chính. Trước mắt, Sư tôn chính Pháp đã tiến đến bề mặt thế gian con người. Đối diện với loạn tượng phức tạp của bầu cử Mỹ, con người thế gian đều đang chọn đứng theo bên nào, đệ tử Đại Pháp vâng theo lời dạy của Sư tôn, chính niệm chính hành, bảo trì thanh tỉnh, từ đầu đến cuối thực hiện sứ mệnh giảng chân tướng cứu con người thế gian.

Từ biểu hiện của bầu cử Mỹ trước mắt mà nhìn, bên đại diện cho tà ác dường như thế lực rất mạnh, các tập đoàn lợi ích vì bám víu tư lợi, tham vọng, tiền bạc và quyền lực của bản thân đã làm ra đủ loại chiêu trò tà ác, giả dối trắng trợn, gian lận, đánh cắp bầu cử, phong tỏa sự thật, kiểu làm của nó chính là phiên bản sao chép các biểu hiện ma quỷ của ác ma Trung Cộng tại Trung Quốc. Còn bên TT Trump đại diện cho chính nghĩa và kiên định tín ngưỡng vào Chúa (Thần) lại biểu hiện ra tình thế đơn độc, thỉnh thoảng còn xuất hiện những kẻ nội gián và phản bội, gần đây còn có những trợ lý thân cận lựa chọn rút lui, từ chức v.v. Khi đối diện với sự tấn công điên cuồng của thế lực tà ác, nhìn thấy giống như là thế lực tà ác đang chiếm thế thượng phong.

Con người thế gian đều biết phía sau tất cả những loạn tượng này đều có bóng ma của ác ma Trung Cộng, bởi vì mục đích cuối cùng của ác ma Trung Cộng chính là lật đổ nước Mỹ để cho chủ nghĩa xã hội tà ác bao trùm nước Mỹ và toàn thế giới. Ma quỷ Trung Cộng lúc này cũng cần hoàn thành âm mưu cuối cùng thống trị thế giới và hủy diệt nhân loại, tại nước Mỹ được thế giới biết đến như ngọn hải đăng của quốc gia dân chủ, ma quỷ đang thao túng những kẻ xấu ở nơi nhân gian làm chuyện gian lận, gây ra hỗn loạn, đánh cắp bầu cử Mỹ, hòng biến nước Mỹ trở thành chiến trường chính của trận đại chiến chính-tà, Thần-ma phân tranh vào thời mạt Pháp mạt thế.

Thế nhưng, thế gian con người là do Sáng Thế Chủ khai sáng, để cho con người ở đây được nghe Phật Pháp vào thời mạt hậu mà đắc độ, chứ không phải là nơi lạc thú để cho ma quỷ tự tung tự tác. Sáng Thế Chủ cần ở đây trừ sạch ma quỷ và hết thảy các sinh mệnh cũng như nhân tố tà ác tại bước ngoặc cuối cùng, trừ sạch ác ma Trung Cộng đại diện cho ma quỷ tại nhân gian, đồng thời Ngài cần tiến hành lựa chọn và phán xét đối với con người thế gian: những kẻ đứng về phía ma quỷ Trung Cộng đều bị đào thải, những người đứng cùng với Thần sẽ được lưu lại, sau khi tịnh hóa xong sẽ tiến nhập vào vũ trụ mới, bắt đầu kỷ nguyên mới của nhân loại.

Biểu hiện nhìn giống như hỗn loạn, nhưng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của Sáng Thế Chủ, quá trình hỗn loạn này chính là cơ hội để con người lựa chọn đứng về bên nào. Tôi kiên định tin tưởng dưới sự che chở từ bi của Sáng Thế Chủ, TT Trump đứng về phía Chúa (Thần) nhất định có thể chiến thắng trong lần bầu cử này, quét sạch ác ma, lập lại trật tự, giải thể trừ sạch chủ nghĩa cộng sản tà ác, ác ma Trung Cộng và các chính quyền tà ác khác trên toàn thế giới.

Sư phụ giảng:

Trung Cộng đang giãy chết, vì để hại người mà đảo loạn xã hội. Các đệ tử Đại Pháp không được dao động theo các loạn tượng đó, [hãy] giữ vững căn bản, thì mới có thể nhìn rõ loạn tượng ấy.” (Lý tính)

Tại bước ngoặt quan trọng này, chúng ta càng cần phải nhìn vấn đề một cách lý tính và thanh tỉnh. Không thể bị loạn tượng thế gian can nhiễu, bảo trì thanh tỉnh, lý tính, chính niệm, làm tốt ba việc Sư tôn giao phó như trước đây. Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, chúng ta tu tốt bản thân trong Pháp, là chiếc phao tiêu cứu thật nhiều người vĩnh viễn không đi chệch hướng.

Bên trên là một chút nhận thức ở giai đoạn hiện tại, nếu có chỗ nào không dựa trên Pháp, kính mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/1/9/守住內心的正念-418346.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/10/189848.html

Đăng ngày 10-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share