[MINH HUỆ 29-12-2020] Đại Pháp hồng truyền, ân trạch truyền tới khắp người dân Đông Tây phương. Tại Quebec, Canada, rất nhiều người dân đã nhận được thụ ích to lớn từ Pháp lý Chân – Thiện – Nhẫn, có những người mà cả gia đình đều bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Năm mới sắp đến,  các học viên Pháp Luân Công phương Tây đã chia sẻ về sự mỹ hảo trong tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, biểu đạt lòng cảm ân sâu sắc tới Sư phụ từ bi vĩ đại, cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Sonia là một tác giả viết sách kỹ thuật, chồng của cô, Felix là một học giả nghiên cứu về sinh vật hoang dã, mẹ của họ, bà Carmen trước khi nghỉ hưu từng là kỹ sư phòng thí nghiệm. Năm 2011, Felix trở về từ Montreal, mang theo hai tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, từ đó cả gia đình bước vào tu luyện.

Ảnh 1: Cả gia đình cô Sonia (giữa) cung chúc Sư phụ Lý Hồng Chí năm mới vui vẻ. Mẹ của cô, bà Carmen nói: Nhờ có Sư phụ, tôi có được cội nguồn vô hạn của phẩm hạnh Chân Thiện Nhẫn

Bà Carmen nói, khi bà đắc Pháp, đã cảm thụ được sự cự đại của vũ trụ và sự từ bi của Sư phụ, “nhờ có Sư phụ, tôi có được cội nguồn vô hạn của phẩm hạnh Chân Thiện Nhẫn. Phẩm hạnh có thể khiến người ta đề cao theo hướng chính diện, tăng cường thần tính, có thể thăng hoa trở thành người tốt hơn.”

Trước khi đắc Pháp, Sonia đang rơi vào trạng thái mệt mỏi không thể chịu đựng hơn được, luôn nổi nóng, oán hận, áp lực rất lớn, trạng thái rất tệ. Ngày đầu tiên luyện công, cô đã từ bỏ hút thuốc, áp lực cũng đã giảm bớt nhiều. “Điều quan trọng nhất là, Sư phụ từ bi đã cấp cho tôi Pháp bảo đó là thiện đãi người khác, khoan dung với người khác, và làm một người chân thật, khiến tôi chiểu theo Chân Thiện Nhẫn để không ngừng đề cao, mỗi khi vấp ngã đều có thể đứng dậy trở lại, đây chính là món quà vô cùng kỳ diệu.”

Từ trong Đại Pháp, anh Felix đã tìm được ý nghĩa chân chính của sinh mệnh, tìm đến được sự an hòa, “điều quan trọng là tôi đã tìm đến được sự yên bình trong cuộc sống, chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn để làm người, trong các phương diện của cuộc sống đều có được sự đề cao.”

Năm mới sắp đến, cả gia đình xin biểu đạt lòng cảm ân tới Sư phụ: “Xin cảm tạ Sư tôn đã ban cho chúng con hết thảy mọi thứ, xin cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ. Trên con đường tu luyện chúng con sẽ ngày càng tinh tấn, kiên định. Thưa Sư phụ tôn kính, chúng con vĩnh viễn cảm tạ Ngài.”

Ngoài ra còn có lời chúc đến từ các học viên phương Tây dưới đây tại Quebec, Canada.

Ảnh 2: Catherine cùng con gái hầu như mỗi ngày đều học cuốn Chuyển Pháp Luân, cô nói: “Đại Pháp đã giúp tôi thấy được ánh sáng cuối đường hầm, tìm thấy được hy vọng.”

Ảnh 3: Gia đình của Yvan và Kathia trong cuộc sống hằng ngày đều chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của Đại Pháp, cô Kathia nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã dạy cho chúng tôi tầm quan trọng của việc đề cao đạo đức và tinh thần.”

Ảnh 4: Cả gia đình cô Caroline đều tự hào vì là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mỗi ngày cả gia đình đều cùng nhau học Pháp, cả nhà luôn sung mãn năng lượng mỹ hảo

Ảnh 5: Cô Sophie đến từ Pháp, tại Quebec đã đắc được Pháp Luân Đại Pháp, Đại Pháp như một luồng sáng mạnh mẽ chiếu rọi vào cuộc sống của cô


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/29/加拿大魁北克西人法轮功学员新年谢师恩-417460.html

Đăng ngày 30-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share