Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 09-08-2020] Theo thông tin thu thập từ Minh Huệ Net, trong tháng 7 năm 2020 có 28 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin của họ.

Có thêm 24 bản án trong nửa đầu thăm nay cũng được xác nhận trong tháng 7, gồm có 1 người trong tháng 1 (bản án tám năm tù của một phụ nữ ở Hà Nam), 2 người trong tháng 3, 3 người trong tháng 4, 5 người trong tháng 5 và 13 người trong tháng 6, nâng tổng số bản án lên 191 cho đến thời điểm hiện tại.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần cả tâm lẫn thân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Từ khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại môn này vào tháng 7 năm 1999, nhiều học viên đã bị bắt giữ, cầm tù, tra tấn, bức thực và thậm chí bị mổ cướp nội tạng.

28 học viên bị kết án trong tháng 7 đến từ 12 tỉnh và thành phố. Sơn Đông và Thượng Hải mỗi nơi có 6 người, tiếp đó là Thiên Tân với 4 người, 3 người ở Giang Tô và 2 người ở Tứ Xuyên. Bắc Kinh, Quảng Đông, Hà Nam, Giang Tây, Cát Lâm, Liêu Ninh và Vân Nam mỗi nơi có 1 người.

Án tù cho các học viên kéo dài từ 6 tháng đến 7 năm, trung bình mỗi người 2,75 năm. Có hai học viên không rõ bản án.

Các học viên này đến từ mọi tầng lớp trong xã hội, bao gồm một chủ tiệm bánhmột kỹ sư về hưu, một nông dân, một phiên dịch viên và một giáo viên dạy đàn piano.

Bốn trong số 28 học viên là từ 65 tuổi trở lên. Đặc biệt, bà Quách Đức Phân, 80 tuổi, ở Thiên Tân, đã bị Toà án Khu Hà Tây kết án một năm tù.

Có chín học viên bị các toà án phạt từ 2.000 nhân dân tệ đến 20.000 nhân dân tệ, trung bình 7.889 nhân dân tệ mỗi người. Một thẩm phán của Toà án Khu Hoàng Đảo ở Sơn Đông đã kết án tù ba học viên trong một ngày và phạt hai người trong số họ số tiền 10.000 và 20.000 nhân dân tệ.

Một số học viên đã bị kết án vì nói chuyện hoặc phân phát tài liệu về Pháp Luân Công. Gia đình của một phụ nữ nghi ngờ rằng chính quyền đã kết án bà để khiến bà im lặng về cái chết của hai người thân của bà trong khi bị giam.

Chính quyền đã vi phạm các quy trình pháp lý trong mỗi bước của quy trình tố tụng, từ lục soát nhà các học viên mà không có lệnh khám xét, đến từ chối việc thăm hỏi học viên từ gia đình và luật sư, hoặc ngăn cản gia đình tham gia phiên xử.

Một số học viên đã liên tục bị bức hại trong hai thập niên vừa qua vì đức tin của họ. Một người đàn ông 62 tuổi ở Giang Tây đã bị bắt sau khi kết thúc án tù một năm được hai tháng và sau đó bị kết án 1,5 năm. Một giáo viên về hưu ở Thượng Hải từng trải qua 10 năm sau song sắt lại bị kết án thêm 5 năm nữa.

Đáng chú ý, thông tin về các bản án được thu thập từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 5 tháng 8 năm 2020. Do sự phong toả thông tin của chính quyền, số học viên Pháp Luân Công thực sự bị kết án vì đức tin của họ có thể còn cao hơn nhiều.

Tải danh sách đầy đủ về các học viên bị kết án ở đây (bản PDF). Bên dưới là tóm tắt của một số trường hợp.

Một thẩm phán kết án ba học viên Pháp Luân Công trong một ngày

Ngày 30 tháng 7 năm 2020, thẩm phán Vương Đức Thành của Toà án Khu Hoàng Đảo đã kết án ba học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thanh Đào, tỉnh Sơn Đông vì đức tin của họ.

Bà Triệu Nhân Hà, 50 tuổi, bị kết án tù bảy năm và bị phạt 20.000 nhân dân tệ. Bà Lưu Nhữ Lan, 71 tuổi, bị kết án tù ba năm và bị phạt 6.000 nhân dân tệ. Ông Thôi Vĩnh Cường bị kết án 2,5 năm và bị phạt 10.000 nhân dân tệ.

Bà Triệu đã kháng án lên Toà án Trung cấp Thành phố Thanh Đào sau khi nhận bản án.

Ngày 16 tháng 7 năm 2020, bà Lưu và bà Triệu bị xét xử thông qua một phiên tòa trực tuyến tại Trại tạm giam Phổ Đông, nơi họ bị giam giữ từ sau khi bị bắt lần lượt vào ngày 15 tháng 10 năm 2019 và 6 tháng 1 năm 2020.

Luật sư và gia đình của bà Triệu đã trực tiếp tham dự phiên toà. Ngay sau khi phát hiện con trai bà là anh Hình Hạo Đông cũng tham dự phiên xử, thẩm phán Vương đã lệnh đưa anh ra ngoài, với lý do là biên bản thẩm vấn anh Hình đã được đưa vào bằng chứng truy tố và anh là người trong danh sách nhân chứng chống lại mẹ anh, nên không được phép tham gia phiên toà.

Ông Thôi bị bắt vào ngày 29 tháng 9 năm 2019 sau khi trải qua một năm trốn chạy cảnh sát. Ngày 31 tháng 3 năm 2020, ông bị truy tố và bị xét xử thông qua phiên toà trực tuyến vào ngày 26 tháng 5. Thẩm phán Loan Trùng đã chủ trì phiên toà, và thẩm phán Vương đến trại tạm giam Phổ Đông vào ngày 30 tháng 7 để tuyên bố bản án.

Thẩm phán Vương Đức Thành đã từng có tiền sử kết án học viên Pháp Luân Công. Trước đó vào năm 2019, Vương từng kết án tù ít nhất ba học viên Pháp Luân Công, bao gồm ông Đỗ Triệu Tài và vợ ông, bà Ngô Thuỵ Phương mỗi người sáu năm tù và bà Chu Minh Lan mười bốn tháng tù.

Sơn Đông: Gia đình của một phụ nữ nghi ngờ công an đã cố gắng cầm tù bà hòng bịt miệng bà sau cái chết đầy uẩn khúc của hai người thân

Ngày 15 tháng 7 năm 2020, bà Vương Tây Ái ở huyện Nghi Nam, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án ba năm rưỡi tù giam một cách bí mật sau khi cố gắng tìm kiếm công lý cho hai người họ hàng của mình đã mất đi mạng sống trong cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Bà Vương, ngoài 60 tuổi, đã bị bắt vào ngày 5 tháng 1 năm 2020 tại nhà con trai ở thành phố Lâm Nghi (cách Nghi Nam khoảng 300 dặm). Đầu ngày hôm đó, công an đã kéo đến nhà bà nhưng không tìm thấy bà. Sau đó, một người dân trong thôn đã nói với công an rằng bà đã tới nhà con trai để giúp chăm sóc cháu nội. Chiều hôm đó, công an đã tới Lâm Nghi và bắt giữ bà Vương.

Trong khi công an tuyên bố rằng bà Vương bị bắt giữ vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, nhưng gia đình bà nghi ngờ rằng công an đang cố gắng ngăn cản bà tìm kiếm công lý cho hai người họ hàng của mình là bà Hình Tây Mỹ và bà Lý Trường Phương, họ đã qua đời trong trại giam một cách đáng ngờ sau khi bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Hình là mẹ đẻ của con dâu bà Vương, đã qua đời trong khi bị giam giữ vào ngày 20 tháng 11 năm 2017, chỉ 13 ngày sau khi bị bắt giữ. Bà Lý, chị dâu của bà Vương, đã qua đời trong khi bị giam giữ vào ngày 12 tháng 7 năm 2019.

Bà Vương bị giam trong trại tạm giam Quận Hà Đông, và vụ bắt giữ của bà đã được phê chuẩn vào ngày 11 tháng 2 năm 2020. Trại giam viện cớ dịch viêm phổi Vũ Hán đang bùng phát, từ chối cho gia đình và luật sư của bà vào thăm.

Trước khi truy tố và chuyển hồ sơ vụ án của bà Vương sang tòa án, Viện Kiểm sát Huyện Nghi Nam đã vài lần trả lại hồ sơ cho công an vì thiếu chứng cứ.

Bà Vương bị xét xử bí mật vào ngày 18 tháng 6 năm 2020, và bị kết án 3,5 năm tù vào ngày 15 tháng 7.

Ngày 27 tháng 7, luật sư của bà mới được vào thăm bà, lúc đó đã là ngày cuối cùng của 15 ngày kháng cáo. Luật sư hối thúc bà Vương nộp đơn kháng cáo dù sắp hết hạn chót.

Hai phụ nữ Giang Tô bị kết án vì kiên định đức tin, người thứ ba bị bắt giữ và khám người ngay tại phiên tòa xét xử họ

Bà Tuyên Hiểu Muội và bà Chu Bồi Cầm ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, đã bị bắt giữ vào ngày 26 tháng 4 năm 2019. Hơn mười công an mặc thường phục đã cưỡng chế bà Chu mở cửa, bằng cách đe dọa sẽ thuê một thợ khóa để mở cửa nhà bà. Công an lục soát mọi gian phòng trong nhà và tịch thu điện thoại di động và các tài sản cá nhân khác của bà. Hai công an đã giữ tay bà ở sau lưng trong toàn bộ thời gian lục soát.

Một công an nói với bà Chu rằng họ có đủ mọi biện pháp để đối phó với bà nếu bà không thừa nhận tội tu luyện Pháp Luân Công. Bà Chu bị giam trong trại tạm giam Số 4 Thành phố Tô Châu trong 35 ngày, sau đó đã được bảo lãnh tại ngoại.

Bà Tuyên, bị bắt giữ ở địa điểm khác trong cùng ngày với bà Chu, hiện vẫn đang bị giam giữ.

Cả bà Tuyên và bà Chu đều bị đưa ra xét xử ở Tòa án Ngô Giang vào ngày 7 tháng 1 năm 2020. Bốn luật sư của họ đã bào chữa vô tội cho các thân chủ của mình. Họ cũng tự biện hộ vô tội cho mình.

Một học viên khác, bà Ông Kiến Trân, 71 tuổi, đã bị công an bắt giữ sau khi họ phát hiện có các tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công ở trong túi xách của bà, khi bà đang đi qua cửa an ninh để tham dự phiên tòa xét xử bà Tuyên và bà Chu. Sau đó, công an khám người bà Ông và nhốt bà qua đêm trong một chiếc lồng sắt tại đồn công an. Nhà của bà cũng bị lục soát.

Ngày 22 tháng 7 năm 2020, thẩm phán đã kết án bà Tuyên hai năm tù và bà Chu sáu tháng tù. Trong ngày hôm đó, bà Chu đã bị đưa trở lại trại tạm giam Tô Châu và thụ án tại đó.

Sau 10 năm ở sau song sắt, kỹ sư về hưu lại bị kết án năm năm tù vì kiên định đức tin của mình

Ông Trương Cần, 65 tuổi, một kỹ sư về hưu ở Thượng Hải, đã bị Tòa án Quận Phụng Hiền kết án năm năm tù vào ngày 6 tháng 7 năm 2020.

Trước đó, bởi kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, ông Trương đã năm lần bị bắt, dẫn đến hai lần bị lĩnh án tù (một lần bốn năm, một lần năm năm) và một án lao động cưỡng bức một năm. Thẩm phán đã buộc tội ông “phạm tội nhiều lần” trong một bản án vào tháng 7 năm 2020.

Lần bắt giữ gần đây nhất và cũng là lần bắt giữ thứ sáu, xảy ra vào ngày 24 tháng 4 năm 2019, khi ông Trương đang ở tại một ga tàu điện ngầm ở Thượng Hải. Ông đã bị thương ở đầu và gặp khó khăn khi di chuyển do bị công an đánh đập tàn bạo trong lúc bắt giữ.

Viện Kiểm sát Quận Từ Hối đã phê chuẩn bắt giữ ông vào ngày 30 tháng 5 năm 2019, và truy tố ông vào ngày 20 tháng 8 năm 2019.

Một phụ nữ Thượng Hải bị kết án 1,5 năm tù vì kiên định đức tin đã bị mất dần thị lực và thính lực trong khi bị giam giữ

Bà Uông Nhân Hương, một cư dân khác ở Thượng Hải ngoài 70 tuổi đã bị kết án 1,5 năm tù vào ngày 10 tháng 7 năm 2020, một tuần sau khi bà bị đưa ra xét xử vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Bà Uông bị bắt tại một ga tàu điện ngầm vào ngày 26 tháng 7 năm 2019. Công an lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công. Trong một năm bị giam tại trại tạm giam Quận Phổ Đà gần, sức khỏe của bà suy giảm và đang mất dần thị lực và thính lực. Vài tuần gần đây, huyết áp của bà tăng cao. Bà không thể ăn uống trong hai tuần và phải truyền tĩnh mạch.

Đây là lần thứ năm bà Uông bị bắt vì đức tin của mình. Bà đã thụ án lao động cưỡng bức ba lần với tổng thời gian năm năm. Bà bị tra tấn bằng nhiều hình thức, bao gồm đứng úp mặt vào tường từ 5 giờ sáng đến 11 giờ đêm, bị lăng mạ và hạn chế việc sử dụng nhà vệ sinh.

Việc bà liên tục bị bắt và giam giữ đã khiến chồng và con gái bà bị thương tổn sâu sắc. Lo lắng cho sự an nguy của bà trong thời gian bà bị giam cầm, họ thường xuyên thức dậy lúc nửa đêm và không thể ngủ lại được.

Bài liên quan:

139 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù vì đức tin của họ vào nửa đầu năm 2020

107 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin của họ từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2020

89 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin của họ từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2020

33 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin của họ trong thời gian phong toả vì virus corona ở Trung Quốc

Cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn tiếp diễn bất chấp đại dịch virus corona

Các tòa án của chính quyền cộng sản Trung Quốc kết án 193 học viên Pháp Luân Công khi dịch virus corona mới bùng phát


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/9/410225.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/12/186312.html

Đăng ngày 28-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share