Bài viết của Cửu Tiêu

[MINH HUỆ 09-10-2020] Lời nói dối lặp lại nghìn lần thật sự có thể biến thành chân lý sao? Thời gian gần đây, kết quả từ cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew (Pew Research Center) đã đưa ra câu trả lời như sau: Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên truyền rầm rộ ở hải ngoại che giấu dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán không những không thể giúp nó xây dựng hình tượng lãnh tụ chống dịch trên toàn cầu, ngược lại nó còn khiến cho người dân trên thế giới có ấn tượng phụ diện và mức độ tín nhiệm đối với ĐCSTQ đạt đến mức thấp kỷ lục trong lịch sử.

ĐCSTQ che giấu dịch bệnh bị người dân ở 14 quốc gia tẩy chay

Nhật báo The Wall Street Journal ở Mỹ đăng tải bài viết có tựa đề “Bị chỉ trích chống dịch không hiệu quả, hình tượng của ĐCSTQ ở xã hội quốc tế rơi xuống mức thấp kỷ lục”. Trong bài viết này nói rằng: “Trung tâm Nghiên cứu Pew đã tiến hành điều tra đối với 14.276 người ở bốn châu lục lớn, trong đó có khoảng 73% số người tham gia giữ cách nhìn phụ diện đối với ĐCSTQ. Con số này tăng gấp đôi so với năm ngoái, đây cũng là điểm số sai kém nhất của ĐCSTQ kể từ lúc bắt đầu cuộc điều tra.”

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết, Trung tâm Nghiên cứu Pew đã tiến hành cuộc điều tra lần này trong quãng thời gian từ ngày 10 tháng 6 cho đến ngày 3 tháng 8 với đối tượng điều tra là 14 quốc gia dân chủ có nền kinh tế phát triển. Cuộc điều tra được thực hiện thông qua phỏng vấn điện thoại với phạm vi chênh lệch từ 3,1% đến 4,2%.

Báo cáo điều tra công bố vào ngày 6 tháng 10 cho thấy ba quốc gia đứng đầu có cách nhìn phụ diện đối với ĐCSTQ là: Nhật Bản (86%), Thụy Điển (85%), Úc (81%), các vị trí tiếp theo lần lượt là: Đan Mạch (75%), Hàn Quốc (75%), Anh (74%), Mỹ (73%), Canada (73%), Hà Lan (73%), Đức (71%), Bỉ (71%), Pháp (70%), Tây Ban Nha (63%), Ý (62%).

So với năm ngoái, tỉ lệ % người dân có cách nhìn phụ diện đối với ĐCSTQ tăng rộng nhất ở nước Úc, trong vòng một năm đã tăng lên 24%. Các quan chức ngoại giao của ĐCSTQ trong năm nay đã từng công khai đe dọa từ chối nhập khẩu thịt bò Úc và kiểm soát lưu học sinh Trung Quốc đến Úc du học với mưu đồ ép buộc chính phủ Úc từ bỏ việc điều tra truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ về vấn đề che giấu dịch bệnh.

Cuộc điều tra dân ý cho thấy, nước Anh tăng 19% so với năm ngoái, nước Đức tăng 15%, nước Mỹ tăng 13%. Trong 9 quốc gia bao gồm Tây Ban Nha, Đức, Canada, Úc, Hà Lan, Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Thụy Điển, tỉ lệ người dân giữ cách nhìn phụ diện đối với ĐCSTQ đạt mức kỷ lục trong 12 năm qua kể từ khi Trung tâm Nghiên cứu Pew tiến hành cuộc điều tra đa quốc gia này. Những người tham gia vào cuộc điều tra dân ý đều là những người thành niên.

Trung tâm Nghiên cứu Pew cho rằng, nguyên nhân chủ yếu người ta giữ lấy cách nhìn phụ diện đối với ĐCSTQ là do ĐCSTQ che giấu khiến dịch bệnh lây lan ra toàn thế giới. Trong số 14 quốc gia, ước chừng có khoảng 61% những người tham gia phỏng vấn cho rằng ĐCSTQ đã thất bại trong việc ứng phó với dịch bệnh và nó phải chịu trách nhiệm với việc để cho virus lây lan ra toàn cầu. Khi đài BBC của Anh nhắc đến cuộc điều tra này, họ cho biết: “Trong số đó, những người cao tuổi có mức độ ác cảm đối với ĐCSTQ ngày càng tăng cao”, “73% người dân Mỹ phản cảm với ĐCSTQ, đây là tỉ lệ cao nhất trong vòng 15 năm gần đây. Hầu hết những người dân Mỹ tham gia vào cuộc phỏng vấn điều tra cho biết chính phủ ĐCSTQ cần phải chịu trách nhiệm với việc dịch bệnh virus corona lây lan toàn cầu.”

Bên cạnh đó, có nhiều học giả cho rằng Luật An ninh quốc gia Hồng Kông, chính sách ngoại giao kiểu “chiến lang”, đàn áp Nhậm Chí Cương, bắt giữ công dân Canada để trả thù cho vụ Mạnh Vãn Chu của ĐCSTQ cũng là nhân tố dẫn đến tỉ lệ người dân các nước Tây phương phản đối ĐCSTQ gia tăng đột ngột.

Liên minh 39 quốc gia chỉ trích ĐCSTQ về vấn đề nhân quyền

Nhắm thẳng vào những ghi chép tồi tệ về nhân quyền của ĐCSTQ, vào ngày 6 tháng 10, Đại sứ Liên Hợp Quốc tại Đức Christoph Heusgen đại diện cho Liên minh châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Canada, Úc v.v. (tổng cộng có 39 quốc gia) đã lên tiếng thanh minh tại Cuộc họp Thường ủy viên lần thứ 3 trong khuôn khổ Đại hội Liên Hợp Quốc về những vấn đề như xử lí nhân quyền v.v. Ông bày tỏ quan ngại về vấn đề bức hại nhân quyền của ĐCSTQ ở Tân Cương, Tây Tạng và Hồng Kông, đồng thời kêu gọi bảo hộ quyền lợi của các nhóm dân tộc thiểu số cũng như các nhóm quần thể tôn giáo thiểu số.

Thế nhưng, ĐCSTQ lại ngăn chặn tin tức này trên những kênh truyền thông trong nước ở Trung Quốc. ĐCSTQ chỉ báo cáo rộng rãi việc nó đại diện thay cho 26 quốc gia phê bình vấn đề nhân quyền của Mỹ trong trong buổi tranh luận của Cuộc họp Thường ủy viên trong khuôn khổ Đại hội Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó, các quốc gia mà ĐCSTQ đại diện vừa khít là những nước có ghi chép nhân quyền tồi tệ nhất như: Triều Tiên, Iran, Sudan, Syria, Venezuela v.v.

Bà Thái Hà (Cai Xia), giáo sư nghỉ hưu của Trường Đảng trung ương ĐCSTQ, đã đăng bài bình luận cho biết: “Cuộc tranh luận kịch liệt đang xảy ra tại Đại hội Liên Hợp Quốc. ĐCSTQ từ nào đến giờ vẫn luôn lừa dối người dân, nó chưa từng báo cáo tình huống một cách toàn diện. ĐCSTQ chỉ báo cáo những gì mà đội quân ‘chiến lang’ nói, chứ tuyệt đối không báo cáo những ý kiến phát ngôn của những đại diện đến từ nhiều quốc gia trên thế giới ở Đại hội Liên Hợp Quốc. Nước Đức lên tiếng thay cho liên minh 39 quốc gia ở Âu Mỹ khiến cho người ta không khỏi cảm động. Các quốc gia dân chủ phương Tây trên thế giới quyết không nhượng bộ khi đối diện với tiếng gào thét ầm ĩ của ĐCSTQ. Họ tuyên dương nhân quyền và nói lên tiếng nói chính nghĩa bảo hộ quyền lợi vì người dân Trung Quốc.”

Viện lập pháp của Quốc Dân Đảng đột nhiên vứt bỏ thân cộng và đưa ra kiến nghị tự cứu

Tiếp theo cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan vào đầu năm nay, sau khi Thị trưởng thành phố Cao Hùng thân cộng Hàn Quốc Du rớt đài, ý thức của dân chúng Đài Loan đối với việc vứt bỏ cộng sản dâng cao hơn bao giờ hết. Sự thành công của Đài Loan trong phòng chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đã nhận được lời khen ngợi từ khắp nơi trên thế giới. Cùng với việc ĐCSTQ ghen tị với thành công chống dịch của Đài Loan, thì nó cũng tăng cường dùng võ mồm đe dọa, thời gian gần đây nó còn sử dụng máy bay quân sự bay qua đường giữa eo biển Đài Loan để do thám trong vòng 15 ngày liên tiếp.

Việc gây hấn của ĐCSTQ đã bị toàn thế giới lên tiếng chỉ trích, không chỉ nước Mỹ và Đài Loan thắt chặt liên minh, mà hơn 80 chính trị gia đến từ 8 nước châu Mỹ Latin cũng cùng nhau lên tiếng ủng hộ Đài Loan vào ngày 28 tháng 9. Trong số 8 quốc gia này có cả những nước anh em với ĐCSTQ như Venezuela, Cuba v.v. Ông Orlando Gutierrez-Boronat, Bí thư trưởng Tổng cục Dân chủ Cuba (Directorio Democrático Cubano, DDC), đã kí tên vào bản tuyên bố chung của các nước tham gia và đích thân ông đã giao nộp nó cho Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc đặt tại Miami, Hoa Kỳ để bày tỏ sự ủng hộ đối với Đài Loan.

Thế giới bao vây ĐCSTQ thế như chẻ tre, khiến cho Quốc Dân Đảng thân cộng cũng như lãng tử quay đầu, phát đi tín hiệu tự cứu cảnh tỉnh. Vào ngày 6 tháng 10, Viện lập pháp của Quốc Dân Đảng đề xuất “chính phủ nên thỉnh cầu Hoa Kỳ hiệp trợ đối kháng với ĐCSTQ” cũng như “Hoa Kỳ và Đài Loan phục hồi quan hệ ngoại giao”. Hai kiến nghị này đã được thông qua mà không có lời dị nghị nào. Quốc Dân Đảng đột nhiên đưa ra lời phát biểu vứt bỏ thân cộng khiến cho Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu là Hồ Tích Tiến tỏ ra hết sức giận dữ.

Giáo sư Thẩm Hữu Trung của khoa Chính trị, trường Đại học Đông Hải ở Đài Loan cho biết, bây giờ ở Đài Loan mọi người ai ai cũng hy vọng thiết lập ngoại giao với Hoa Kỳ, chính là xã hội Đài Loan ý thức cao độ về cộng sản. Dựa trên cuộc điều tra dân ý mới nhất, có hơn 80% người dân Đài Loan phản cảm với ĐCSTQ, con số này chạm mốc cao kỷ lục trong lịch sử từ xưa đến nay.

Mọi người đều biết ĐCSTQ thông qua đủ loại thủ đoạn bỉ ổi và phát động nội loạn để hợp pháp cướp lấy chính quyền Trung Hoa Dân Quốc từ năm 1949, mãi cho đến hôm nay, thế giới và người dân Trung Quốc càng ngày càng nhìn rõ ĐCSTQ không phải là đất nước Trung Quốc. Chủ tịch Quốc Dân Dảng Giang Khải Cự cho biết, đứng trên lập trường của Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan), việc bảo vệ chủ quyền và an toàn hòa bình trên vùng biển Đài Loan mới là việc làm có lợi nhất cho dân tộc Trung Hoa.

Tách biệt ĐCSTQ và Trung Quốc, nước Mỹ ra đòn chuẩn xác nhắm vào các thành viên của tổ chức ĐCSTQ

ĐCSTQ không đồng nghĩa với đất nước Trung Quốc và người dân Trung Quốc. Nhận thức này đang trở thành xu hướng chung trên toàn thế giới. Vào ngày 4 tháng 10 năm 2019, Phó tổng thống Mỹ có bài phát biểu tại Hudson, và đây cũng là lần đầu tiên ông ấy công khai với toàn thế giới về việc tách biệt giữa ĐCSTQ và Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cũng nhiều lần nói rõ về điểm này. Vào tháng 6 năm 2020, Cố vấn An ninh Nhà Trắng Robert O’Brien đã có bài phát biểu tại thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona, ông ấy cũng chỉ rõ ĐCSTQ không đồng nghĩa với người dân Trung Quốc.

Vào ngày 2 tháng 10, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ đã công bố chính sách nghiêm cấm đảng viên Đảng cộng sản và các đảng theo chủ nghĩa cực quyền cũng như các thành viên có mối quan hệ tương quan đến những tổ chức này xin định cư và nhập tịch. Bernard Wolfsdorf, luật sư chuyên làm đăng ký định cư ở tiểu bang Callifornia, cựu Chủ tịch Hiệp hội luật sư định cư Mỹ, đã nhận trả lời phỏng vấn của Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA). Ông cho biết, hướng dẫn chính sách mới này dựa trên nền tảng của điều luật đã được thông qua vào những năm 1950. Ông ấy nói, nhìn từ những kinh nghiệm trong quá khứ, ngoại trừ những cá nhân đang nắm giữ vị trí cao trong Đảng cộng sản hoặc là phục vụ ở những vị trí mẫn cảm như quân đội v.v. Thì phần lớn các đơn xin nhập cư sẽ không bị từ chối.

Theo nguồn tin tức từ các nhân sĩ, cho đến hết năm 2019, số lượng đảng viên bên trong các cơ quan chính phủ thuộc giai tầng đưa ra quyết sách là 7,68 triệu người, chiếm 8,35% trong toàn bộ số lượng đảng viên. Nhóm người này thuộc vào đối tượng hạn chế chủ yếu của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ trong quá khứ, nhưng hiện nay tình huống này đã hoàn toàn thay đổi rồi. Đối tượng của chính sách nhập cư mới không chỉ bao gồm giới quan chức cấp cao của ĐCSTQ, mà còn bao gồm hết thảy 92 triệu đảng viên và 80 triệu đoàn viên.

Đài VOA báo cáo: “Luật sư hành nghề ở Minnesota Chu Đông Phát cho biết, sau khi chính sách nhập cư mới được ban bố thì phạm vi của nó không chỉ là đảng viên cộng sản, mà nó còn bao gồm luôn bất kỳ hết thảy các tổ chức và đoàn thể có liên quan đến Đảng Cộng sản, ví như quân giải phóng, cảnh sát, nhân viên an ninh quốc gia v.v. Hơn nữa, quyền định đoạt xử lý đơn xin nhập cư hoàn toàn nằm trong tay nhân viên Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ.’’

Chu Đông Phát nói: “Đối tượng chính sách mới đánh vào không chỉ là đảng viên, cách sử dụng từ trong đó cũng rất quan trọng. Không chỉ là ‘membership’ (thành viên), mà còn là đảng viên, hơn nữa là ‘affiliation with’ (sát nhập với, có mối liên hệ với). Khái niệm của cụm từ ‘Affiliation with’ rất rộng lớn, không có giới hạn cụ thể. Còn có một ý nghĩa nữa gọi là ‘meaningful’ (có ý nghĩa). Bên trong điều luật này không có đưa ra định nghĩa. Định nghĩa chúng như thế nào là do nhân viên Sở Di trú và Nhập tịch định nghĩa, cho nên phạm vi của chúng rất rộng. Bên cạnh đó, trách nhiệm chứng minh thân phận thuộc về bản thân người xin nhập cư, chứ chính phủ không có trách nhiệm đưa ra bằng chứng. Chúng có quyền lực đánh rớt bạn, cách dùng từ đánh rớt trong đó là ‘discretion’ (suy xét cẩn trọng, tự mình định đoạt). Trong tiếng Hoa gọi là ‘tài lượng quyền’ (quyền tự định đoạt). Ý tứ của ‘tài lượng quyền’ này là gì? Chính là bạn không kiện cáo được, cũng không có cách nào để kiện cáo, họ nói một là một, họ nói hai là hai. Đây là một khái niệm quan trọng. Bất kể thuộc diện 485 (đăng ký thường trú hay điều chỉnh trạng thái nhập cư), nhập tịch Hoa Kỳ, xin cấp visa, thì bạn phải có mẫu đơn I-485 và DS-260 cùng với chữ ký. Trong hai mẫu đơn này đều có ghi chú một dòng với nội dung: ‘Bạn có phục tùng theo một tổ chức nào hay Đảng Cộng sản không’. Chúng ta có thể hiểu là nội dung này nhắm thẳng vào ĐCSTQ, nhưng trên thực tế khái niệm của nó lại rất rộng lớn. Pháp luật không có thay đổi gì. Trong điều luật gọi là đảng chủ nghĩa cực quyền, ví như đảng lao động Triều Tiên cũng được tính vào phạm trù này, và hết thảy các đảng cực quyền đều thuộc vào loại này.”

Nhà hoạt động dân chủ Vương Đan cho biết, chính sách nhập cư mới là cú ra đòn nặng nề nhất và chuẩn xác nhất của Mỹ nhắm vào ĐCSTQ. Vương Đan dự đoán rằng: “ĐCSTQ xác thực sẽ phải trả giá nặng nề, thậm chí có khả năng là nó sẽ sụp đổ.”

Giới luật sư Mỹ và báo cáo từ các kênh truyền thông Mỹ cho biết, trước và sau khi chính sách nhập cư mới được ban bố, thì số nhân sĩ yêu cầu chủ động thoái đảng tăng mạnh, người ta lần lượt đi đến Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ toàn cầu để tiến hành thoái đảng, đoàn, đội. Luật sư chuyên làm về nhập cư cho biết, chứng nhận thoái đảng của Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ toàn cầu có hiệu quả về mặt pháp luật ở Mỹ, và cũng được các nước đồng minh công nhận.

ĐCSTQ đúng là kẻ đào mộ hợp cách nhất cho chính nó

Vào ngày 6 tháng 10, ông Giuliani, cựu Thị trưởng thành phố New York kiêm luật sư riêng của Tổng thống Trump, nhắn trên Twitter như sau: “Virus Trung Cộng = virus corona”. Lúc trả lời phỏng vấn của kênh truyền thông, ông ấy nói: “ĐCSTQ che giấu dịch bệnh và cố ý gieo rắc virus mang đến tai họa cho toàn thế giới. Cách làm này có thể bị xem như là hành vi chiến tranh. Đối diện với đại dịch tấn công toàn cầu này, cách gọi tên ‘virus Trung Cộng’ quả thật là thích hợp nhất.”

Cựu cố vấn Nhà Trắng Steve Bannon gần đây đã phát biểu trên các phương tiện truyền thông rằng: ĐCSTQ là một tập đoàn tội phạm, là tổ chức băng đảng xã hội đen, là chính phủ phi pháp… Kẻ thù của nước Mỹ không phải là đất nước Trung Quốc và người dân Trung Quốc, mà chính là băng đảng xã hội đen Trung Cộng.

ĐCSTQ che giấu viêm phổi Vũ Hán gây ra dịch bệnh hoành hành toàn cầu, khiến cho 35 triệu người đã được xác nhận lây nhiễm và hơn 1 triệu người tử vong. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thống kê ước chừng có 700 triệu người nhiễm bệnh trên toàn cầu. Chuyên gia các nước cũng cảnh báo làn sóng dịch bệnh lần thứ hai sắp sửa bắt đầu. Thế nhưng, ĐCSTQ cho đến nay vẫn luôn chối bỏ trách nhiệm và nó đang bị thế giới truy cứu trách nhiệm. Một cư dân mạng bình luận như sau: “ĐCSTQ sử dụng virus corona để hại người của nó. ĐCSTQ đúng là kẻ đào mộ hợp cách nhất cho chính nó.”


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/10/9/中共國際形像降至新低-黨員移民遭精準打擊-413575.html

Đăng ngày 12-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share