Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-11-2019] Mới đây vào ngày 6 tháng 9 năm 2020, hai người dân ở huyện Thanh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Cô Mã Phượng Cúc, 49 tuổi và bà Lưu Vận Anh, 59 tuổi đã bị bắt vào ngày 25 tháng 9 năm 2019 vì phân phát tán tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát tát vào mặt cô Mã và cố lấy dấu vân tay của cô trong lúc thẩm vấn. Huyết áp của cô Mã tăng đến mức nguy hiểm và tim của cô cũng có vấn đề sau khi được đưa đến Trại tạm giam Phủ Thuận. Cô bị chóng mặt và luôn phải cố giữ thăng bằng khi đi bộ.

Cảnh sát đã gửi hồ sơ của hai học viên đến Viện kiểm sát quận Vọng Hoa vào ngày 30 tháng 10 năm 2019. Mặc dù công tố viên đã trả hồ sơ vào ngày 30 tháng 12 năm 2019 do thiếu bằng chứng, nhưng cảnh sát vẫn từ chối thả hai học viên và nộp hồ sơ lần thứ hai. Công tố viên sau đó đã truy tố các học viên và chuyển hồ sơ của họ đến Tòa án quận Vọng Hoa.

Sau gần một năm bị giam giữ, cả hai bị đưa ra xét xử vào ngày 26 tháng 8 năm 2020. Hai luật sư của họ đã biện hộ cho họ vô tội và các học viên cũng ra làm chứng để bào chữa cho mình. Khổng Hãng, chủ tọa phiên tòa đã không cho gia đình hai học viên tham dự phiên xét xử với lý do là dịch virus corona.

Vài ngày sau, thẩm phán đã công bố bản án đối với hai học viên: Cô Mã bị kết án hai năm rưỡi tù và bị phạt 8.000 nhân dân tệ, bà Lưu là hai năm tù với số tiền phạt 5.000 nhân dân tệ. Cả hai đã đệ đơn kháng cáo.

Cả cô Mã và bà Lưu đều từng bị bệnh nặng, bao gồm cả bệnh tim và phổi. Sức khỏe của họ nhanh chóng cải thiện sau khi họ tu luyện Pháp Luân Công. Bà Lưu đã có thể đi làm trở lại và kiếm đủ thu nhập để trả nợ cho gia đình.

Còn cô Mã đã có thể trút bỏ mối hận thù với mẹ chồng và chăm sóc bà chu đáo khi bà bị bệnh.

Báo cáo liên quan:

Hai người phụ nữ vẫn đang bị giam giữ mặc dù viện kiểm sát đã trả lại vụ án của họ

Một phụ nữ tỉnh Liêu Ninh bị cảnh sát hành hung vẫn đang phải chịu đựng các vấn đề về sức khỏe dù đã sau hai tháng bị giam giữ vì đức tin của mình

Một phụ nữ bị đau đầu, tâm bất an và huyết áp cao sau khi bị cảnh sát tát vào mặt


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/19/412005.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/21/186877.html

Đăng ngày 08-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share