Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 10-08-2020] Ngày 8 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ đã tổ chức lễ mít-tinh và diễu hành xe hơi ở Toronto, Canada, để ủng hộ hàng trăm triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Lễ mít-tinh được tổ chức lúc 11 giờ sáng tại Quảng trường Pacific ở Markham. Các diễn giả tại lễ mít-tinh gồm có: Phó Chủ tịch Liên đoàn Vì một Trung Hoa Dân chủ Thịnh Tuyết (盛雪); Giám đốc Liên minh Hồng Kông Canada Phùng Ngọc Lan; Chủ tịch Liên hiệp Canada-Hồng Kông; cựu phóng viên của Phoenix TV Trương Chân Du hiện đang sống ở Canada; và Triệu Trung Nguyên, một bác sỹ Trung Y nổi tiếng ở Bắc Kinh đã trốn khỏi Trung Quốc vào năm ngoái. Họ đã vạch trần những tội ác của ĐCSTQ và khuyến khích nhiều người hơn nữa hãy thoái Đảng.

Tiếp sau lễ mít-tinh là cuộc diễu hành xe hơi kéo dài một tiếng rưỡi. 33 chiếc xe được trang trí có gắn các biểu ngữ xuất phát từ Quảng trường Pacific và diễu hành dọc theo các phố chính của Scarborough, Markham và York. Dọc theo Đại lộ Finch, Đại lộ Steels và Đường Cao tốc số 7 có thể thấy những chiếc xe diễu hành.

Các tài xế đã biểu thị sự ủng hộ của mình đối với các hoạt động bằng cách giơ ngón tay cái lên và bấm còi khích lệ các học viên. Những người ngồi trên xe đã đọc các biểu ngữ và bảng trưng bày một cách thích thú khi họ đi ngang qua. Các học viên cũng giương biểu ngữ và áp phích tại các ngã tư dọc tuyến đường diễu hành.

021f2c9f42a14dcb94309d866aedbf0c.jpg

87968e745a22033b0054383fbbdad8e2.jpg

8986cf0d0df17f4b07f06f4a46b73427.jpg

Mít-tinh tại Quảng trường Pacific ở Markham để ủng hộ làn sóng thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới

453e8d0a899c78f64ab669ace2e284fc.jpg

d32ee136c4860723ba983423d7eed040.jpg

4ba7633c65fd817f8e351ff6c48e3b7d.jpg

cb853bf54adbd74c346d281e7d885319.jpg

Đoàn xe diễu hành ở Toronto với các biểu ngữ gắn trên nóc xe

7f0c4ea7ab6b9bfebb08fb25f030ce6e.jpg

433db3f2a5f99a4030bf9fa0f164404f.jpg

Các học viên giương các biểu ngữ và áp phích tại các ngã tư dọc theo tuyến đường diễu hành

Cảm ơn các học viên vì sự kiên trì của họ

e1bcf508ca25ca3ebe7dfec9c909922b.jpg

Bà Thịnh Tuyết, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vì một Trung Hoa Dân chủ, đồng thời là nhà văn, phát biểu tại lễ mít-tinh

Bà Thịnh Tuyết phát biểu: “Tôi đã đồng hành cùng các học viên Pháp Luân Công trong 21 năm. Cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản đã được xuất bản cách đây 16 năm. Khi đó, nhiều người đã không hiểu các học viên Pháp Luân Công đang làm cái gì hay ý nghĩa của việc này là như thế nào.”

Bà Thịnh nói về tâm lý của những người gia nhập ĐCSTQ, và sau đó nói: “Nhiều người lúc này nội tâm chắc có chút xúc động và ăn năn. Cuối cùng, khi thế giới đoàn kết lại để chấm dứt sự chuyên chế của ĐCSTQ, chúng ta sẽ cùng nhìn lại.“

“Trên hành trình đấu tranh gian khổ đưa đến sự phát triển như ngày nay, các học viên Pháp Luân Công thực sự đã cống hiến lớn nhất và hy sinh nhiều nhất. Khi tất cả người dân Trung Quốc bắt đầu có quyền thoái khỏi ĐCSTQ, và khi cuối cùng cả thế giới đều nhận ra rằng phải chấm dứt sự chuyên chế của ĐCSTQ, thì tất cả các học viên Pháp Luân Công, mỗi người trong số các bạn hiện nay, đều đáng được tôn trọng, bởi vì các bạn đã bỏ ra rất nhiều thời gian, tinh lực, tâm huyết và sức khỏe của mình. Nhiều học viên ở Trung Quốc Đại lục đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình cho bước ngoặt ngày hôm nay. Vì vậy người Trung Quốc nên cảm ơn các bạn.”

“Tất cả những ai trên thế giới yêu tự do, hòa bình, nhân quyền và hy vọng Trung Quốc có thể có được nền dân chủ đều nên cảm ơn các bạn. Tại đây, tôi cũng muốn nói: ‘Cảm ơn các bạn’.”

ĐCSTQ sẽ sớm sụp đổ

51ee988a7b3f0ca699c4af64daf80991.jpg

Bà Phùng Ngọc Lan, Giám đốc và đồng sáng lập Liên minh Hồng Kông Canada

Bà Phùng Ngọc Lan, giám đốc và đồng sáng lập của Liên minh Hồng Kông Canada, đã tán dương các học viên Pháp Luân Công vì sự dũng cảm của họ nhằm nâng cao nhận thức về bản chất của ĐCSTQ trong khi đối mặt với cuộc bức hại. Bà kêu gọi sự chung tay phối hợp để có thể chứng kiến ngày tàn của ĐCSTQ.

Bà Phùng cho biết: “360 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Đó là kết quả rất đáng chú ý. Chúng ta tiếp tục phản đối sự chuyên chế của ĐCSTQ và bảo vệ quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, dân chủ và nhân quyền ở Canada, Trung Quốc, Hồng Kông cũng như các nơi khác. Chúng ta mong muốn được thấy ngày ĐCSTQ diệt vong! ”

Lựa chọn lương tri và thoái xuất ĐCSTQ

81eb1a757a3c56f5ab6a78fb04ec1d73.jpg

Cựu phóng viên của Phoenix TV Trương Chân Du hiện đang sống ở Canada

Ông Trương phát biểu: “Tôi đã đọc tin tức về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó vào năm 2012 sau khi vượt qua được sự kiểm duyệt thông tin của ĐCSTQ. Tôi đã tuyên bố thoái khỏi ĐCSTQ trên trang web của Epoch Times. Tôi hài lòng với sự lựa chọn của mình. Tại đây, tôi có thể tuyên bố một lần nữa rằng tôi vĩnh viễn rời khỏi ĐCSTQ.”

“Tôi đã biết về Pháp Luân Công từ các kênh truyền thông của các học viên sau khi vượt qua tường lửa internet và dần nhận thức được rõ hơn về bản chất tà ác của ĐCSTQ. Là con người, khi đứng trước hai lựa chọn giữa thiện và ác thì nên chọn thiện. Tôi mong rằng sẽ có nhiều người hơn nữa sẽ không vì lợi ích cá nhân mà dính dáng gì tới cái ác.”

Ông Trương cho biết: “Các học viên Pháp Luân Công đã kiên trì nhất và hy sinh nhiều nhất để vạch trần bản chất của ĐCSTQ. Nhiều học viên cũng vì thế mà mất đi sinh mạng.” Ông lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng sống kinh hoàng.

“Sự tà ác của ĐCSTQ là chưa từng có. Hiện nay, các học viên Pháp Luân Công đang đứng ở tuyến đầu trong nỗ lực toàn cầu nhằm chấm dứt sự chuyên chế của ĐCSTQ. Vị trí của họ vô cùng trọng yếu và không thể thay thế trong việc thức tỉnh người dân Trung Quốc.”

Ông phát biểu: “Vì sự an nguy cá nhân và vì tương lai của Trung Quốc, chúng ta cần tránh xa ĐCSTQ.”

d1cd9d578b6c6c31320ecc9da73f3630.jpg

Ông Triệu Trung Nguyên, bác sỹ Trung Y nổi tiếng ở Bắc Kinh đã trốn khỏi Trung Quốc vào năm ngoái

Ông Triệu phát biểu trong lễ mít-tinh: “Tôi là bác sỹ Trung Y ở Bắc Kinh, và đã chữa cho một số luật sư bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công. Họ đã bị bức hại vì bảo vệ các học viên Pháp Luân Công. Tôi cũng bị bức hại vì đã chữa cho họ.”

“Nhưng họ là những người có lương tâm, dùng luật pháp để chống lại những đe dọa và bạo lực. Nếu mọi người có thể nhận rõ sự tà ác của ĐCSTQ, nếu mọi người vẫn còn ý thức được về công lý và lương tri, thì hãy tránh xa Đảng.”

Duy hộ công lý

4852cbe9380d8ca9d417ffa8cd4e5e05.jpg

Ông Giang Phàm, điều phối viên Trung tâm Thoái Đảng Canada

Ông Giang Phàm, điều phối viên của Trung tâm thoái ĐCSTQ Canada, đã đọc tuyên bố khai mạc lễ mít-tinh. Tuyên bố cho biết trong hơn một thế kỷ qua, chủ nghĩa cộng sản đã gây hại cho thế giới và gây ra vô số khó khăn cho người dân Trung Quốc. Tình hình hiện nay cho thấy một sự thay đổi lớn ở Trung Quốc – ĐCSTQ đang đối mặt với định mệnh và sẽ sớm sụp đổ.

Ông cho biết: “Trung tâm thoái ĐCSTQ Canada bảo vệ công lý và kêu gọi người dân Trung Quốc tìm hiểu về bản chất của Đảng và suy ngẫm về những đau thương và thảm họa mà Đảng gây ra. Vào thời điểm quan trọng trong bước ngoặt lịch sử này, mọi người nên là nhân tố thúc đẩy lịch sử, thay vì chỉ là nhân chứng. Hãy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và chào đón một kỷ nguyên mới không có ĐCSTQ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/10/410286.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/14/186335.html

Đăng ngày 22-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share