Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 18-07-2020] Ngày thứ Sáu, 17 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công tại Thụy Sỹ đã tổ chức mít tinh bên Hồ Geneva, kêu gọi Liên Hợp Quốc ngăn chặn cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 21 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

c8269eec27d63d021ecf8a76cdceaca6.jpg

e66abe17ff96af64f8ec6349de030621.jpg

Các học viên tổ chức mít tinh tại Hồ Geneva, hối thúc Liên Hợp Quốc ngăn chặn cuộc bức hại của ĐCSTQ

f46a94568d968e50332ae2e918a27dea.jpg

Người qua đường tìm hiểu Pháp Luân Công

“Chúng tôi tập trung tại đây nhằm ghi dấu 21 năm kháng nghị ôn hòa và dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công đối với cuộc bức hại của ĐCSTQ”, một học viên giới thiệu tại buổi mít tinh.

“Chúng tôi có mặt tại đây hôm nay nhằm kêu gọi chính phủ Thụy Sỹ và Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc hối thúc chính quyền cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo này, bởi vì chính quyền này đang vi phạm công ước nhân quyền quốc tế mà họ đã ký kết.”

d9a506d80ed3f8e23522302012fb6329.jpg

Đại diện học viên Pháp Luân Công phát biểu tại buổi mít tinh

Học viên chỉ ra rằng ĐCSTQ đã tiến hành thu hoạch nội tạng sống và việc này đã được Tòa án về Trung Quốc khẳng định.

Được chủ tọa bởi Ngài Geoffrey Nice QC, người từng chủ trì việc truy tố cựu tổng thống Nam Tư cũ Slobodan Milosevic tại Tòa án Hình sự Quốc tế, Tòa án về Trung Quốc là một bồi thẩm đoàn độc lập gồm bảy chuyên gia về luật pháp quốc tế, nhân quyền, y tế, quan hệ quốc tế, lịch sử Trung Quốc và thương mại.

“Số người bị bức hại ở Trung Quốc nêu tại Báo cáo Minh Huệ: Cuộc bức hại kéo dài 20 năm đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc khiến người ta phải kinh hoàng.”

“Trong thời gian từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 đến ngày 10 tháng 7 năm 2019, đã có hai triệu rưỡi đến ba triệu người bị bắt giữ ở Trung Quốc. Các quan chức đắc cử ở khắp nơi trên thế giới đều kêu gọi lập tức chấm dứt bức hại. Gần 100 cựu nghị sỹ và nghị sỹ đương nhiệm ở Thụy Sỹ đã ký bản tuyên bố chung kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại.”

Ông đã cảm ơn các quan chức và các tổ chức phi chính phủ vì sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công.

Tổ chức Cơ đốc giáo chống Tra tấn của Thụy Sỹ đã có thư ủng hộ gửi đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Thụy Sỹ vào ngày 16 tháng 7. Trong thư có viết: “Tổ chức Cơ đốc giáo chống Tra tấn của Thụy Sỹ một lần nữa khẳng định sự ủng hộ của mình đối với hàng ngàn nạn nhân của phong trào Pháp Luân Công, lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công và các nhóm thiểu số khác và yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại này.”

Tổ chức Cơ đốc giáo chống Tra tấn của Thụy Sỹ kêu gọi tất cả các chính phủ, đặc biệt là chính phủ Thụy Sỹ cần có hành động kiên quyết và nhanh chóng nhằm chấm dứt thảm kịch này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/18/409169.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/22/185972.html

Đăng ngày 24-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share