Bài viết của một viên Pháp Luân Công tại Vancouver

[MINH HUỆ 04-07-2020] Ngày 2 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver. Họ kêu gọi Thủ tướng Canada Trudeau đề nghị chính quyền cộng sản Trung Quốc trả tự do ngay cho bà Tôn Thiến và chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

edd4b0ea8557d4f13fccc652d17f1588.jpg

Mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver hôm 2 tháng 7 năm 2020 nhằm kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho công dân Canada Tôn Thiến

Bà Tôn Thiến, một nữ doanh nhân người Canada gốc Hoa, đã bị kết án tám năm tù ở Bắc Kinh chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công. Bà Tôn, 54 tuổi, là người sáng lập, Giám đốc và Phó Chủ tịch của Lidman, một công ty niêm yết tại Trung Quốc. Bà được xếp trong danh sách 100 người giàu nhất năm 2012 và 2016.

Năm 2007, bà được cấp quốc tịch Canada và sinh sống tại Vancouver. Ngày 19 tháng 2 năm 2017, hơn 20 cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Tôn Thiến ở Bắc Kinh. Bà đã bị giam giữ phi pháp trong hơn ba năm.

Gia đình bà đã thuê 13 luật sư khác nhau, nhưng trong số họ 11 người đã từ bỏ do áp lực từ Bộ Tư pháp Trung Quốc.

Cô Trương Tố, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Vancouver, phát biểu: “Bà Tôn Thiến bị bắt giữ vào năm 2017 và bị tra tấn cả tinh thần lẫn thân thể. Việc giam giữ và tra tấn này vi phạm các quyền cơ bản của bà vốn là một công dân Canada. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Canada tìm cách trả tự do vô điều kiện cho bà.”

Ông Trần Lực Lỵ cho biết: “Bà Tôn bước vào tu luyện Pháp Luân Công để cải thiện sức khỏe của mình. Công việc kinh doanh của bà cũng trở nên thành công. Hiện giờ, bà phải chịu đựng cả về tinh thần lẫn thân thể. Tài sản của bà đã bị tịch thu.”

Ông Trần nói: “Tôi đã từng phải chịu cảnh tù đày phi pháp ở Trung Quốc chỉ vì đức tin của mình. Hôm nay, chúng tôi đến đây để lên tiếng và cho mọi người biết bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Chúng tôi hy vọng bà Tôn sẽ sớm được thả và người Trung Quốc cuối cùng sẽ có quyền tự do.”

Cô Linda, người tham gia mít-tinh, cho biết: “Việc bà Tôn bị kết án làm những người yêu sự công bình trên thế giới phẫn nộ. ĐCSTQ đã thông qua luật an ninh quốc gia Hồng Kông, điều đó sẽ đẩy nhanh sự sụp đổ của đảng này. ĐCSTQ là một chế độ xấu xa kinh hoàng.“

“Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy loại Trung Quốc ra khỏi Liên Hiệp Quốc. Cả thế giới nên cùng nhau phối hợp để đánh đổ chính quyền ĐCSTQ.”

Bà Krystyna Dodds, người phát ngôn của Bộ các Vấn đề Toàn cầu Canada, cho biết chính phủ đang theo sát trường hợp của bà Tôn Thiến và đang hỗ trợ lãnh sự cho bà và gia đình bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/4/408565.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/6/185774.html

Đăng ngày 09-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share