[MINH HUỆ 21-07-2020] Ngày 20 tháng 7 năm 2020 ghi dấu 21 năm các học viên Pháp Luân Công ôn hòa phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Hàng năm, vào dịp này, các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đều tổ chức các cuộc mít-tinh, diễu hành và thắp nến tưởng niệm để kỷ niệm. Các quan chức đắc cử và giới chức cao cấp thường tham gia vào những lễ mít-tinh này để bày tỏ sự ủng hộ.

Năm nay, do đại dịch virus Trung Cộng, nhiều lễ mít-tinh đã không thể diễn ra tại nhiều thành phố. Tuy nhiên, tại Canada, nhiều quan chức đắc cử và giới chức cao cấp đã qua nhiều cách khác nhau, như viết thư hoặc quay video, để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Lãnh đạo Đảng đối lập Liên bang Canada: Canada phải kiên quyết đứng về phía những người bị bức hại và lên án ĐCSTQ

9d10c8b58cae330a8750b8f01f65a41e.jpg

Ông Andrew Scheer, Lãnh đạo Đảng đối lập Liên bang Canada

Trong thư gửi Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, ông Andrew Scheer, Lãnh đạo Đảng đối lập Liên bang Canada đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công. Ông lên án những hành vi vi phạm nhân quyền tàn bạo của ĐCSTQ và yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt bức hại Pháp Luân Công.

9bcdd5262ec8e5ea754e2cb07912b613.jpg

Thư gửi Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada của Lãnh đạo Đảng đối lập Liên bang, ông Canada Andrew Scheer

Ông Scheer nói thêm rằng kể từ khi bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ năm 1999, “… hàng trăm ngàn học viên đã bị bắt và bị giam giữ. Nhiều người đã bị giam giữ trong các trại lao động với danh nghĩa là ‘cải tạo’. Tiểu ban Nghị viện về Nhân quyền Quốc tế đã được nghe rất nhiều bằng chứng thuyết phục từ nhiều chuyên gia về cách đối xử vô cùng tàn bạo đối với các tù nhân Pháp Luân Đại Pháp, họ phải chịu lao động cưỡng bức, tra tấn, hành quyết tùy tiện và thu hoạch nội tạng.”

Trong thư ông cũng nói: “Canada phải kiên quyết sát cánh cùng những người bị bức hại và rõ ràng lên án các hành vi vi phạm nhân quyền và tội ác của các chính quyền chuyên chế như Bắc Kinh.”

Ông viết rằng Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bắt nguồn từ truyền thống Phật gia và các học viên luyện các bài công pháp nhẹ nhàng và thiền định, đồng thời đề cao tâm tính. Hàng triệu người trên khắp thế giới đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông viết: “Những người thuộc Đảng Bảo thủ của Canada đã và sẽ luôn luôn lên tiếng phản đối các vi phạm nhân quyền, kỳ thị và bức hại tôn giáo. Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chấm dứt các hành vi giám sát rộng khắp, tùy tiện giam giữ, bỏ tù và tra tấn các học viên Pháp Luân Đại Pháp và các nhóm thiểu số tôn giáo khác một cách bất hợp pháp của họ.”

Cựu Thượng Nghị sỹ Canada: Chúng ta cần Chân-Thiện-Nhẫn hơn bao giờ hết

ffa7a13a2f3c92afef990429e9b28a6f.jpg

Cựu Thượng Nghị sỹ Canada Consiglio Di Nino

Hàng năm, cứ vào dịp này, Cựu Thượng Nghị sỹ Canada Consiglio Di Nino lại tham dự các lễ mít-tinh của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Năm nay, các lễ mít-tinh không được phép tổ chức do đại dịch, vì vậy ông đã quay một video đặc biệt để nói lên sự ủng hộ của mình đối với các học viên Pháp Luân Công. Ông đã dành lời khen ngợi và chúc mừng họ và những người ủng hộ vì những việc họ làm. Ông cho biết ông tin họ đang làm điều này thay mặt cho nhân loại.

Ông Di Nino nói những gì học viên Pháp Luân Công đã làm cần rất nhiều can đảm và nỗ lực. Ông cảm thấy thật vinh hạnh khi hỗ trợ các học viên Pháp Luân Công trong gần 20 năm qua. Ông nói: “Tôi nghĩ điều hết sức quan trọng là họ được cảm kích vì đã thay mặt cho tất cả mọi người tận tâm cam kết với nguyên lý căn bản của nhân loại, nguyên lý giúp cho cuộc sống của tất cả chúng ta tốt đẹp hơn rất nhiều khi chúng ta tiếp nhận điều đó.”

Ông Di Nino cho biết một số người Trung Quốc đã cảm ơn ông vì những nỗ lực của ông, bởi họ tin rằng nếu họ bước ra và làm những gì ông làm, họ sẽ bị bức hại và những người thân của họ ở Trung Quốc sẽ bị liên lụy. Các học viên Pháp Luân Công đã bền bỉ phản bức hại không ngừng trong 21 năm qua và những nỗ lực của họ mang lại lợi ích cho tất cả người dân Trung Quốc. Ông Di Nino cho biết ông tin rằng ông đã cất tiếng nói thay mặt cho hàng triệu người ở Canada.

Thượng Nghị sỹ Di Nino nói tiếp, trên thế giới này, hơn bao giờ hết, chúng ta cần nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Ông nói đây là một trong những đóng góp mà các học viên Pháp Luân Công đã mang đến cho thế giới và đóng góp này sẽ mang lại lợi ích cho cả thế giới.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/21/409326.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/31/186128.html

Đăng ngày 05-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share