Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 21-07-2020] Ngày 17 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức mít tinh và các hoạt động khác nhằm ghi dấu 21 năm kháng nghị ôn hòa phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ cử hành các hoạt động tại năm địa điểm và kêu gọi những người có lương tri giúp ngăn chặn cuộc bức hại.

ec6125d311320f3fea8ec7cb2d63ca98.jpg

Mít tinh tại Tòa Thị Chính Sydney

Một số người đã phát biểu trong lễ mít tinh tại Tòa Thị Chính Sydney vào lúc 12 giờ 30 phút trưa. Họ ca ngợi sự kiên trì và can đảm của các học viên. Họ cũng kêu gọi chính phủ Úc và các chính trị gia hãy cùng chung tay ngăn chặn việc ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Đứng về công lý

d30b2de1c96f09ec36fd9db425ab6a2a.jpg

Bà Lucy Triệu, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc

Tiến sỹ Lucy Triệu, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc, đã lên án cuộc bức hại kéo dài 21 năm của ĐCSTQ và kêu gọi mọi người giúp chấm dứt cuộc bức hại này.

Bà Triệu cho hay: “Các học viên Pháp Luân Công hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt hơn”. “Thế nhưng họ đã bị cầm tù, tra tấn và bị giết hại vì đức tin của mình. Cách đây 21 năm, ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại và thậm chí còn tiến hành thu hoạch nội tạng sống để kiếm lời, và đó là tội ác chưa từng có trên hành tinh này.”

“Đối mặt với tội ác này, chúng ta lựa chọn công lý hay tà ác? Không có thứ ở giữa. Chúng ta phải lựa chọn. Chúng ta phải lên tiếng vì nhân quyền và công lý.”

“Đừng xem nhẹ năng lực riêng lẻ của từng cá nhân chúng ta. Nước nhỏ giọt liên tục cũng có thể khiến đá mòn. Chúng ta chính là cũng giống như giọt nước nhỏ giọt đó. Miễn là chúng ta cùng sát cánh và kiên trì, thì ĐCSTQ rồi sẽ kết thúc.”

“Khi lịch sử mở ra một chương mới, chúng ta có thể tự hào kể cho con cháu của mình rằng mặc dù chúng ta đã trải qua khó nạn nhưng đó là thời khắc lịch sử vĩ đại vì chúng ta luôn lựa chọn đứng về công lý!”

Các học viên Pháp Luân Công cần có quyền tự do và những quyền cơ bản khác

05ff2f24048de5c2a66abfa4cac270e5.jpg

Mục sư Bill Crews AM, mục sư trưởng của Giáo hội Thống nhất Ashfield

Tại buổi mít tinh, mục sư Bill Crews AM cho biết ông không thể giữ im lặng trong khi các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại và thậm chí còn bị thiệt mạng trong cuộc bức hại. Ông nói rằng ông phản đối chính quyền cộng sản Trung Quốc, chứ không phải người dân Trung Quốc.

Ông cho hay các học viên Pháp Luân Công cần có quyền tự do cũng như các quyền cơ bản, giống như tất cả những người khác.

Người dân Trung Quốc sẽ tìm kiếm Chân-Thiện-Nhẫn

eeceeaf761ce891c0a6df6e3f2897c72.jpg

Ông Cr Andrew Wilson, Ủy viên Hội đồng Parramatta, Sydney

“Tôi đã tham dự các buổi mít tinh phản đối cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Công trong những năm qua”, Ủy viên Hội đồng Cr Andrew Wilson cho hay. Ông nói rằng cuộc bức hại này không thể kéo dài lâu, và chỉ ra rằng chính quyền cộng sản Trung Quốc có nhiều kinh nghiệm trong việc hủy hoại nhân cách con người.

Ông ca ngợi sự kiên trì của các học viên trong việc phản bức hại. Ông cho rằng trong tương lai người Trung Quốc sẽ tìm kiếm nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Cùng chung tay để thanh trừ ĐCSTQ

4700005f7d1a5cb381df128e4d48fea6.jpg

Ông Paul Folley, chủ tịch Hiệp hội Tài sản Gia đình Truyền thống Úc (Tradition, Family, Property)

Ông Paul Folley, chủ tịch Hiệp hội Tài sản Gia đình Truyền thống Úc (Tradition, Family, Property) đã phát biểu trước những người tham dự buổi mít tinh rằng ĐCSTQ là thảm họa lớn nhất của Trung Quốc. Nó đã hủy hoại văn hóa truyền thống Trung Hoa và tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng của người dân.

Ông chỉ ra rằng truyền thông trên khắp thế giới đã nhắm mắt làm ngơ trước cuộc bức hại này vì sợ bị ĐCSTQ trả đũa. Nhiều quốc gia coi nó như một chính phủ bình thường mà đối đãi và đó là nguyên nhân chính khiến chính quyền này còn chưa bị đưa ra công lý.

Ông kêu gọi tất cả mọi người hãy cùng chung tay để thanh trừ ĐCSTQ – để người dân Trung Quốc có thể được hưởng quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng.

c133deab0e8bf755a3d3cd58135789ee.jpg

Ông Paul Huy Nguyen, chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại Úc, bang New South Wales (NSW)

Ông Paul Huy Nguyen, chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại bang New South Wales, Úc, lên án ĐCSTQ và kêu gọi chính phủ Úc giúp chấm dứt cuộc bức hại và nạn thu hoạch tạng sống.

03f520027fcbb48c8a26f4fb2c517060.jpg

Ông Bob Vinnicombe, nhà hoạt động nhân quyền và biên tập viên của website thông tin Trung Quốc, phát biểu tại buổi mít tinh và lên án chính quyền cộng sản Trung Quốc

454731ba8507452e54c1cac282c72e1e.jpg

Bà Fatimah-Abdulghafur, Quỹ Dự án Người Duy Ngô Nhĩ tại Úc, thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công và nhân quyền

ea9f9f7f968ea786d500f418a03fad1d.jpg

Ông Phan Tình, nhà sáng lập chương trình “Tiếng nói Úc về Trung Quốc” (Sound of Australia for China) cho biết Pháp Luân Công mang hy vọng đến cho con người. Ông nói rằng việc thanh trừ ĐCSTQ sẽ cứu được thế giới.

Công chúng Sydney: Ủng hộ việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Chính quyền New South Wales đang tạm thời hạn chế người dân tập trung ở bên ngoài quá 20 người do tình hình dịch virus corona. Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại Tòa Thị chính, công viên Hyde, Tòa án Tối cao, Quảng trường Chifley và Martin Place. Họ trình diễn các bài công pháp, giương biểu ngữ, phát tặng tờ rơi, thu thập chữ ký và trò chuyện với người qua đường về cuộc bức hại.

f632448f05078afa57970fd5866a1b62.jpg

Nâng cao nhận thức tại Tòa Thị chính

d04bd38e788773c06ee8ad0c98eb656e.jpg

Nâng cao nhận thức tại Công viên Hyde

ce076181ba50b2cc631d472176621c90.jpg

Nâng cao nhận thức tại Tòa án Tối cao

27ddfe96bac396d234212671d63813c5.jpg

Nâng cao nhận thức tại Quảng trường Chifley

c829827ec895de8213dd6d001674d61e.jpg

Nâng cao nhận thức tại Martin Place

Nhiều người qua đường đã lên án cuộc bức hại và bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công. Nhiều người đã ký bản kiến nghị để lên án cuộc bức hại.

f19ccca8d6b2d4db2b3edf784c4b71ca.jpg

Bà Cath Jackson cùng con trai rất vui vẻ khi thấy các học viên đang luyện các bài công pháp tại Công viên Hyde

0a47f3398ca26b8b61653a26c56c878a.jpg

Anh Adam Muller cho biết: “Chúng ta cần để nhiều người hơn nữa biết về cuộc bức hại này.”

b7b729691d30c1dbde656166dd62ee3b.jpg

Anh Dabess Adsikari cho biết: “Chân-Thiện-Nhẫn có thể giúp mỗi chúng ta trở thành người tốt hơn.”

7925db99995e7e11f01989503769baf5.jpg

Ông Ray Hatch và vợ ký bản kiến nghị

1beb60de1810913cfaddebc68591ec5e.jpg

Ông David ký bản kiến nghị

8429764e62a1b5440e65530e851820fc.jpg

Ông Mat Broom lên án ĐCSTQ và ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/21/409337.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/29/186092.html

Đăng ngày 03-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share