Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-07-2020] Một kỹ sư về hưu ở Thượng Hải đã bị kết án năm năm tù vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Trương Cần, 65 tuổi, bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Phụng Hiền vào ngày 6 tháng 7 năm 2020. Hai luật sư đã bào chữa vô tội cho ông. Cuối phiên tòa, thẩm phán đã tuyên án ông, buộc tội ông “phạm tội nhiều lần”.

Trước đó, bởi kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, ông Trương đã năm lần bị bắt, dẫn đến hai lần bị lĩnh án tù (một lần bốn năm, một lần năm năm) và một án lao động cưỡng bức một năm.

Lần bắt giữ gần đây nhất và cũng là lần bắt giữ thứ sáu, xảy ra vào ngày 24 tháng 4 năm 2019, khi ông Trương đang ở tại một ga tàu điện ngầm ở Thượng Hải. Ông đã bị thương ở đầu và gặp khó khăn khi di chuyển do bị công an đánh đập tàn bạo trong lúc bắt giữ.

Viện Kiểm sát Quận Từ Hối đã phê chuẩn bắt giữ ông vào ngày 30 tháng 5 năm 2019, và truy tố ông vào ngày 20 tháng 8 năm 2019.

Bài liên quan:

Từng bị giam cầm 10 năm, một kỹ sư về hưu lại đối mặt với việc bị xét xử vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công

Một cư dân Thượng Hải lại bị bắt sau 10 năm tù đày vì không chịu từ bỏ đức tin của ông


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/9/408762.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/18/185919.html

Đăng ngày 28-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share