Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-07-2020] Tối ngày 18 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công tại Đài Trung, Đài Loan đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm tại Công viên Văn Tâm Sâm Lâm (Wenxin Forest).

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, 20 năm trước, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện thiền định ôn hòa. Chiến dịch bạo lực này của ĐCSTQ vẫn tiếp diễn cho đến ngày hôm nay, và hàng nghìn học viên được xác nhận là đã thiệt mạng do bị bức hại.

1e383636829b9db68d879e7733f614c2.jpg

24b06b072e9f51b0bb28320b1237870b.jpg

2cbeb2f386631f27cc8e831d7ad8fc5e.jpg

860d5bd1241301316aedc5f5baa7cc74.jpg

5405a651f77d44db4b017724e0734a7a.jpg

39cf9ec65e4246020b940ac130b8a000.jpg

Các học viên đến từ khu vực Đài Trung tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm tại Công viên Văn Tâm Sâm Lâm ở quận Đài Trung vào hôm 18 tháng 7 vừa qua

Nhà lập pháp Thành phố Đài Trung Trương Liêu Vạn Kiên, Ủy viên Hội đồng Thành phố Lý Thiên Sinh, Giám đốc Chiến lược của Công ty TNHH Hoa Vượng Hoàn cầu, Tiến sỹ Lisa, và Chủ tịch Hiệp hội Công dân Xuất sắc của Trung Hoa Dân Quốc Trần Phong Nhân, đã đến để thể hiện sự ủng hộ của họ. Họ kêu gọi cộng đồng quốc tế lập tức hành động để chấm dứt sự tàn bạo và độc tài của ĐCSTQ. Họ cũng khen ngợi các học viên Pháp Luân Công vì sự kiên trì và can đảm trong suốt 21 năm phản đối cuộc bức hại.

Nhà lập pháp Đài Trung Trương Liêu Vạn Kiên: Càng hợp tác với ĐCSTQ, càng rước thêm họa vào thân

48429c0b199573ba28ee4c687ac1ffea.jpg

Nhà lập pháp Thành phố Đài Trung, ông Trương Liêu Vạn Kiên, bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công

Nhà lập pháp Trương Liêu Vạn Kiên đã luôn ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc phơi bày cuộc bức hại. Ông cho biết hiện nay nhiều người đã thấy rõ điều mà ĐCSTQ quan tâm nhất chính là lợi ích chính trị của nó. Ông cảnh báo mọi người cần sáng suốt khi giao thương với ĐCSTQ, vì hợp tác càng lâu với họ, càng rước thêm họa vào thân.

Ông nhận xét ĐCSTQ phá hoại nhân quyền, tự do tôn giáo, và các giá trị dân chủ. Ông nói: “Người Đài Loan biết điều này. Nhưng một số người vẫn im lặng bởi họ làm ăn với Trung Quốc. Những người đã bị ĐCSTQ dẫn dụ cần nhớ rằng nó muốn trở thành duy ngã độc tôn.”

Đề cập tới phong trào chống dẫn độ ở Hồng Kông năm ngoái, ông nói: “Dù ĐCSTQ tuyên bố sẽ duy trì nền dân chủ ở Hồng Kông trong 50 năm, nhưng hiện giờ, người ta thậm chí còn không thể cầm một lá cờ chống ĐCSTQ ở Hồng Kông. ĐCSTQ là một chế độ phản dân chủ. Mọi người cần ghi nhớ điều đó.”

Ông kể khi ông tới thăm Ba Lan và các nước Đông Âu khác hồi năm ngoái, các quan chức ở đó nói với ông rằng họ biết rất rõ chính sách ngoại giao của ĐCSTQ hoàn toàn phục vụ lợi ích của Đảng và không tôn trọng nhân quyền. Họ nói ĐCSTQ đã lợi dụng sáng kiến “Một vành đai, một con đường” để lôi kéo họ vào, và thậm chí còn tìm cách thao túng các đảng chính trị địa phương. Mục tiêu của ĐCSTQ là xóa nhòa nền dân chủ, tự do và nhân quyền để bảo vệ tham vọng và lợi ích của nó.

Nhà lập pháp Trương Liêu Vạn Kiên cho biết khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, ông đã quan sát thấy những nỗ lực kiên định của các học viên tại Hoa Kỳ và Châu Âu. Ông lưu ý rằng họ đã vạch trần không mệt mỏi sự tàn bạo của ĐCSTQ và giữ vững đức tin của họ bất chấp cuộc bức hại không ngừng.

Ủy viên Hội đồng Thành phố Lý Thiên Sinh: Cả thế giới đã biết về ĐCSTQ

d3b0a1fd179617d7a6e6b9f5726b2643.jpg

Ủy viên Hội đồng Thành phố Lý Thiên Sinh

Ủy viên Hội đồng Thành phố Lý Thiên Sinh cho biết ông thường xuyên tham dự các sự kiện của các học viên để thể hiện sự ủng hộ của mình, và ông khâm phục lòng dũng cảm và kiên định của các học viên trong việc bảo vệ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn từ bấy lâu nay.

Ông nói toàn bộ thế giới đã chứng kiến cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Ông cũng nêu ra sự đối lập của mức độ tự do ở Trung Quốc và Đài Loan, và nói ông dự đoán ĐCSTQ sẽ sớm sụp đổ.

Tiến sỹ Lisa: Pháp Luân Công không đáng bị bức hại

2f2206e35cb520a0620b0b1492ff3820.jpg

Tiến sỹ Lisa, Giám đốc Chiến lược của Công ty TNHH Hoa Vượng Hoàn cầu

Tiến sỹ Lisa, Giám đốc Chiến lược của Công ty TNHH Hoa Vượng Hoàn cầu, cho biết với đại dịch và Luật An ninh Quốc gia mới ở Hồng Kông, nhiều người cảm thấy suy sụp. “Nếu tất cả chúng ta đều tử tế và sẵn sàng làm việc vì người khác, thế giới này sẽ tốt đẹp hơn.” Bà nói bà cảm nhận được sự ôn hòa và thiện lương của các học viên Pháp Luân Công. Bà kêu gọi mọi người giúp chấm dứt cuộc bức hại để thế giới trở thành một nơi tốt đẹp và bình an hơn.

Ông Trần Phong Nhân, Chủ tịch Hội Công dân Xuất sắc của Trung Hoa Dân Quốc, cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì sự dũng cảm chưa từng có của họ

8013f135075beefc98ba3842e1c1aa02.jpg

Ông Trần Phong Nhân, Chủ tịch Hiệp hội Công dân Xuất sắc của Trung Hoa Dân Quốc, phát biểu

Ông Trần Phong Nhân, Chủ tịch Hiệp hội Công dân Xuất sắc của R.O.C., cho biết một số người bạn của ông đã giải quyết được các vấn đề sức khỏe sau khi họ bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Ông thường đến thăm bạn bè của mình tại New York, và họ đã kể với ông về mức độ nghiêm trọng của cuộc bức hại ở Trung Quốc. Trong nhiều năm qua, ông luôn thấy các học viên Pháp Luân Công gần Tòa nhà 101 Đài Loan và các điểm du lịch khác. Ông thật sự khâm phục sự bền bỉ của họ, và khuyên người dân Trung Quốc hãy cẩn thận với ĐCSTQ.

Chủ tịch Liên đoàn Y tế: ĐCSTQ không có đạo đức

68204d5e9a8528f257da38e5aa8d1a1c.jpg

Tiến sỹ Trương Khởi Trung, Phó Giáo sư tại Đại học Trung Sơn, phát biểu

Tiến sỹ Trương Khởi Trung, cựu Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Đài Trung và Phó Giáo sư của Đại học Trung Sơn cho biết: “Ba năm trước tôi đã mời bác sỹ y khoa An Hoa đến từ Khu tự trị Tân Cương tới Đài Loan. Trong lớp học về y đức, ông An đã kể về việc ông bị lừa tham gia vào nạn thu hoạch tạng sống. Ông sợ đến nỗi ông đã không muốn quay trở về Trung Quốc. Điều ông trải qua đã cảnh báo cho những sinh viên tham dự.”

Tiến sỹ Trương cho hay chuẩn mực đạo đức và đạo đức phổ quát được thực hành trên toàn thế giới, nhưng nó không được tồn tại ở Trung Quốc. Hai năm trước, ông đã tới Hồng Kông nhưng bị từ chối nhập cảnh. Ông cảm nhận rằng đó là bởi ông đã từng chỉ trích ĐCSTQ. Ông nói mọi người không nên đặt hy vọng hão huyền vào ĐCSTQ.

Đại diện ngành Y tế lên án ĐCSTQ

717f22922059bdc1386f34888c9b9970.jpg

Tiến sỹ Lâm Hằng Lập

Tiến sỹ Lâm Hằng Lập, một đại diện của ngành y tế, nhớ lại một trường hợp du lịch đến Trung Quốc để ghép tạng. Ông nói: “Thường thời gian chờ cho một cơ quan tạng là rất lâu. Nhưng ở Trung Quốc, một cơ sở có thể tìm được nó một cách dễ dàng, vậy nên một số bệnh nhân Đài Loan đã sang Trung Quốc để ghép tạng. “

Ban đầu ông nghĩ những nội tạng này được lấy từ các tù nhân đã bị kết án tử hình, nhưng sau đó, ông được biết nguồn chính của những nội tạng này là các học viên Pháp Luân Công. Ông nói nếu các bác sỹ nghi vấn về nguồn gốc của những nội tạng đó, thì họ không nên tiến hành phẫu thuật cấy ghép.

Ông đã lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và trợ giúp nỗ lực của các học viên để lên tiếng về vấn đề này. Ông cũng khích lệ các bác sỹ bước ra để chấm dứt hành động tà ác này.

Giáo sư: Chúng ta sẽ chứng kiến sự sụp đổ của ĐCSTQ

7bec70ac24d983bd9b419012c56886d3.jpg

Ông Đổng Kiến Hoành, Phó Giáo sư tại Đại học Trung Hưng

Ông Đổng Kiến Hoành, Phó Giáo sư tại Đại học Trung Hưng, cho biết: “Trước đây, rất ít người Đài Loan nhìn ra bản chất thật của ĐCSTQ. Hiện giờ ngày càng nhiều người đã nhận ra rằng khi ĐCSTQ cảm thấy quyền lực của nó bị thách thức, nó sẽ phản ứng theo cách mà một chính quyền độc tài sẽ làm. Nó ngày càng sợ mất quyền kiểm soát đối với con người, do vậy nó càng trở nên khắc nghiệt hơn.”

Giáo sư Đổng nói: “Càng trở nên hoang tưởng và [càng nhiều] hành động bài xích chính người dân của mình, chính quyền này sẽ sụp đổ nhanh hơn.” Ông chỉ ra rằng ban đầu, nhiều người đã phớt lờ cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, nhưng hiện nay họ chú ý tới do chế độ này cũng đang bức hại người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, và người dân ở Hồng Kông. Ông nói: “Chế độ này càng khiến người dân của nó sợ hãi, nó sẽ sụp đổ càng nhanh hơn.”

Nếu ĐCSTQ không sụp đổ, sẽ có nhiều người hơn nữa bị hãm hại. Trung Quốc đang trải qua những thiên tai chưa từng có. Đập Tam Hiệp không chỉ là một thiên tai đang chờ xảy ra. Xây dựng nó là lỗi của con người. Thiệt hại mà con đập này gây ra cho hệ sinh thái đã khiến hàng chục triệu người dân Trung Quốc trở thành nạn nhân của thiên tai. Nếu Trung Quốc là một quốc gia dân chủ, thì các chuyên gia có lương tâm sẽ khuyến nghị không nên xây dựng nó, nhưng một chế độ độc tài sẽ không xem xét đến hậu quả của các hành động của nó.”

“Chúng tôi khâm phục các học viên Pháp Luân Công. Để duy trì đức tin của họ vào Chân-Thiện-Nhẫn, họ đã phải chịu sự bức hại và đàn áp tàn khốc ở Trung Quốc, mà các chính phủ trên thế giới đã lên án. Chân lý sẽ chiến thắng, và chúng ta sẽ chứng kiến sự sụp đổ của ĐCSTQ.”

d16600ecafdaf5d14f84655dbff05f56.jpg

20cb2a92d8653161af8d5df8a7c17251.jpg

97c2b218784b619e0332cf41f603c37a.jpg

833864a3c8da6b81687f4e80869d898e.jpg

c90affebbbc443f9dad13c47827e3ab1.jpg

94ea037cab68618dfe83977b3f1e790e.jpg

Các học viên Đài Trung trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và trưng bày thông tin về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Các học viên Đài Trung đã tụ họp vào buổi chiều để trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và trưng bày thông tin để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc, và thu thập chữ ký để lên án cuộc bức hại.

Một người đàn ông họ Lý, đến từ quận Đại Lý ở Đài Trung, đã tới hỗ trợ cho sự kiện này. Ông cho hay ĐCSTQ chỉ mang lại nghèo khổ, đói kém, độc tài và toàn trị bất cứ nơi nào nó tới. Ông cũng kinh hoàng khi biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chính quyền này và nói nó phải lập tức chấm dứt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/20/409284.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/24/186009.html

Đăng ngày 28-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share