Bài viết của một học viên tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 24-07-2020] Dù lệnh phong tỏa đã hạn chế và gây khó khăn cho việc tổ chức các hoạt động Pháp Luân Đại Pháp ngoài trời, nó cũng đã giúp các học viên trau dồi kỹ năng dùng mạng xã hội một cách hiệu quả để tiếp cận với nhiều người hơn.

Các học viên đã quyết định sử dụng mạng xã hội để đăng các bài viết về ngày 20 tháng 7 năm 1999 (khi cuộc bức hại bắt đầu), và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đã kéo dài 21 năm này. Hơn 20 cổng thông tin trực tuyến, các phương tiện truyền thông ấn bản, và các kênh truyền hình đã đăng các bài báo bằng tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ phổ biến ở Ấn Độ.

Các học viên đến từ các thành phố ở khắp Ấn Độ đã được yêu cầu gửi hình ảnh và đoạn video thể hiện cảm nghĩ của họ về ngày 20 tháng 7 cho buổi thắp nến tưởng niệm trực tuyến.

481fe436dd9c7bed2ca18ed4b1611a68.jpg

Ngày 19 và 20 tháng 7 vừa qua, các học viên đã tổ chức các buổi phát trực tiếp trên Facebook, bao gồm:

– Một đoạn phim tổng hợp các hình ảnh và video về cảnh các học viên tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm ngày 20 tháng 7.

– Một đoạn video giảng chân tướng và một video trên YouTube về một bài hát về ngày 20 tháng 7 do các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ thực hiện.

– Phim tài liệu “Khi ôn dịch đến”

Trong phần bình luận của người xem, nhiều bình luận đã lên án cuộc bức hại và muốn biết họ có thể trợ giúp bằng cách nào. Nhiều khán giả muốn biết thêm về cuộc bức hại cũng như cách học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/24/186007.html

Đăng ngày 27-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share