Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Kim Môn

[MINH HUỆ 15-07-2020] Ngày 11 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công tại Kim Môn, Đài Loan, đã tổ chức một cuộc diễu hành kỷ niệm 21 năm kháng nghị ôn hòa đối với cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), được khởi xướng vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Họ đã vạch trần sự tàn bạo của ĐCSTQ và kêu gọi người dân trên thế giới chấm dứt cuộc bức hại này.

6a0c21d9c026a54650c56f4ab7c4140f.jpg

Lễ diễu hành ở Kim Môn kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ

d967efd0acecaca3dde31216f7f0ce47.jpg

Màn biểu diễn của đội trống lưng của các học viên

4cb083c32ff69dc4d5b5d62c5dcfc29e.jpg

Hai mẹ con học viên Pháp Luân Công muốn nói với tất cả mọi người rằng Pháp Luân Công là tốt

0bba2f5312f42b7080cd4f87b6729f70.jpg

Cô Ngô Tú Châu, một thành viên của đội trống lưng, muốn nói với cả thế giới rằng Pháp Luân Công là tốt và Chân-Thiện-Nhẫn là tốt

4dba559abf0938042d46c66bdc1e70ba.jpg

Một khán giả khen ngợi đoàn diễu hành Pháp Luân Công

68d4e86c714067b9c67a8e4ebf2b20d8.jpg

Giáo sư Trương Thanh Khê lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ

Giáo sư Trương Thanh Khê, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, cho biết, 21 năm trước, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã khởi xướng cuộc bức hại và tiến hành chính sách diệt chủng đối với các học viên. Hơn 4.500 học viên được xác nhận là đã chết do cuộc bức hại. Giáo sư Trương cũng kể về sự tàn bạo của ĐCSTQ trong việc thu hoạch nội tạng từ vô số học viên còn sống, và kêu gọi tất cả những người công bình hợp tác cùng nhau để chấm dứt cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/15/409035.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/20/185946.html

Đăng ngày 22-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share