Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan

[MINH HUỆ 02-06-2020] Ngày 30 tháng 5 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công tại Helsinki đã tổ chức các hoạt động trên quảng trường ở Trung tâm Kamppi. Họ đã giới thiệu môn tu luyện cổ xưa và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong suốt 21 năm qua.

aaf5b1060d0dd088dd5538036d654722.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp tại Trung tâm Kamppi vào hôm 30 tháng 5 năm 2020.

Một thanh niên tên Kristian đang trên đường đến trung tâm mua sắm đã dừng lại để ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Anh nói với một học viên: “Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại rất nhiều người. Tôi biết rằng nó chưa bao giờ ngừng bức hại các tín đồ Cơ-đốc giáo.”

Linda, một người dân địa phương, nói với một học viên: “Tôi muốn ký. Vài năm trước, tôi đã ký một bản rồi, nhưng tôi muốn được ký lại.”

e0de2f21d3ae4cf1b2e71ec33bf443d9.jpg

c4af653c546665f8c1f651e961b27386.jpg

83821b9034512146e609bda3c8f28c2f.jpg

dc032588d3add375f82d9473eba35b75.jpg

Người Phần Lan ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Anh Kamil, một người nhập cư đến từ Iran, muốn quyên góp cho Pháp Luân Công. Một học viên nói với anh: “Chúng tôi không nhận quyên góp, nhưng chúng tôi muốn nhiều người hơn nữa biết chân tướng về Pháp Luân Công. Chúng tôi thu thập chữ ký.” Anh Kamil liền hỏi để ký bản kiến nghị.

Một cảnh sát trẻ cao lớn nói với một học viên: “Tôi biết đôi chút về Pháp Luân Công, nhưng tôi muốn tìm hiểu thêm về nó.” Sau khi nghe người học viên giới thiệu, viên cảnh sát đã lấy một số tài liệu thông tin về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống của ĐCSTQ. Anh đã rất xúc động khi biết rằng các học viên đã kiên trì kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại trong 21 năm qua. Anh dự định sẽ ký bản kiến nghị trực tuyến.

d0efe79897737467f2da0a5ec5d1ba28.jpg

e55581a67b31038c3c66b42f320b6300.jpg

Người dân Phần Lan ủng hộ Pháp Luân Công.

Cô Pia, một sinh viên đại học, đã từng nghiên cứu về văn hóa và chính trị Trung Quốc. Cô biết về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của Trung Quốc. Cô và các bạn của cô đã ký bản kiến nghị và hỏi về sự xâm nhập của ĐCSTQ vào xã hội Phần Lan.

Katarina, một người dân địa phương khác, nói với các học viên: “Những gì các bạn đang làm thật tuyệt vời!”

Một người đàn ông đến quầy thông tin Pháp Luân Công và muốn mua cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân của Pháp Luân Công. Anh cho biết anh đã xem qua cuốn sách trên mạng, nhưng anh muốn có một cuốn sách giấy và sẽ học các bài công pháp Pháp Luân Công sau khi đọc cuốn sách. Sau khi nghe nói về sự tàn bạo của ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Công, anh đã rất ngạc nhiên và nói không ai có bất kỳ lý do nào để xâm phạm đức tin của người khác. Anh biết ĐCSTQ cũng đã bức hại các nhóm người khác và không thể hiểu tại sao các phương tiện truyền thông lại giữ im lặng về vấn đề này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/2/407192.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/6/185401.html

Đăng ngày 08-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share