Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-05-2020] Một cư dân Trùng Khánh 75 tuổi đã bị biệt giam gần một năm vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 11 tháng 7 năm 2019 ông Đặng Lực Bình đã đến Nhà tù Ngạn Du để đưa tài liệu Pháp Luân Công cho cảnh sát nhà tù Dư Hoa. Ông vừa mới ra tù được hai tháng, sau khi thụ án ba năm tù vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Ông muốn giúp Dư hiểu rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công không có cơ sở pháp lý.

Ông Đặng đã bị báo cảnh sát. Ngày hôm sau, cảnh sát lục soát nhà ông và tịch thu các sách, tài liệu Pháp Luân Công. Ngày 17 tháng 7, ông đã báo cáo vụ đột nhập phi pháp này với công an huyện, nhưng ông lại bị bắt đến đồn công an địa phương để thẩm vấn.

Sau khi ông được thả, ông đã quay trở lại đồn công an để nói lý lẽ với họ, rằng cuộc bức hại này là bất hợp pháp. Ông lại bị bắt và giam trong Trại tạm giam Quận Nam An kể từ đó.

Trước lần bắt giữ gần đây nhất, ông Đặng từng liên tục bị công an nhắm đến vì đức tin của mình. Ngoài án tù ba năm nói trên, ông từng thụ án 1,5 năm tù (2007-2009) tại Trại Lao động Cưỡng bức Tây Sơn Bình vì viết thư cho một cảnh sát hối thúc anh ta không tham gia và cuộc bức hại.

Bài liên quan bằng tiếng Anh:

Older Man from Chongqing Arrested for Writing Letters to CCP Personnel


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/30/407042.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/5/185378.html

Đăng ngày 08-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share