Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Dallas, Texas

[MINH HUỆ 13-05-2020] Sáng ngày 10 tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công tại khu vực Dallas-Fort Worth đã tổ chức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp và sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập pháp môn). Họ đã tổ chức lễ kỷ niệm thường niên tại bốn địa điểm theo các nhóm nhỏ với khoảng cách phù hợp giữa mỗi học viên để tuân thủ các chỉ thị về giãn cách xã hội của chính phủ.

Hôm đó là một ngày đẹp trời cho những hoạt động của họ. Các học viên mặc áo phông màu vàng và căng biểu ngữ đầy màu sắc dưới bầu trời trong xanh. Các hoạt động của họ đã tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp, yên bình trong các công viên. Người qua đường có thể đọc các biểu ngữ lớn ghi: “Pháp Luân Pháp Đại Pháp hảo”, “Kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, “Tình nguyện hướng dẫn Pháp Luân Công”.

9f8a9c7a45765c00669cb3da07fa395e.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Công tại Trung tâm Thể thao J.W. Dunlop

91605aa2f7ef365fcf609b1f42a8f1b1.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Công tại Công viên Russell Creek

7bb70c14fd912817f3f481f5bb5b7a80.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Công tại Công viên Haggard

3958f92bb7218d9994520fc4bdd21384.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Công tại Công viên Berkner

Cô Lương, người đã tham gia lễ kỷ niệm tại Công viên Berkner ở Richardson, cho biết vô số người trên khắp thế giới đã phục hồi sức khỏe và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức nhờ tu luyện bản thân theo các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Hồ đã luyện các bài công pháp Pháp Luân Công tại Công viên Russell Creek trong nhiều năm qua. Cô nói: “Trong hơn 20 năm qua, Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi vượt qua thời kỳ khó khăn và cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của tôi. Tôi sẽ tu luyện bản thân tinh tấn hơn nữa để xứng đáng với sự từ bi khổ độ của Sư phụ Lý.”

04defc748405e69e6b31c669fe93818b.jpg

Các học viên kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý tại Trung tâm thể thao J.W. Dunlop

f4bc2bb2a44f988f4343415f985db78e.jpg

Các học viên kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý tại Công viên Russell Creek

db52dc6ee3dac42782e68b58349c955b.jpg

Các học viên kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý tại Công viên Haggard

a4460782fe185055eaf356377e58ef88.jpg

Các học viên kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý tại Công viên Berkner

Kể từ khi được truyền công chúng lần đầu tiên vào năm 1992, Pháp Luân Công đã cải thiện sức khỏe và nâng cao đạo đức của trên 100 triệu người tại hơn 100 quốc gia. Cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân đã được dịch ra gần 40 ngôn ngữ.

Anh Huy, một sinh viên Việt Nam tại Đại học Texas ở Arlington, đã tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2015. Anh nhớ lại lần đầu tiên đọc cuốn sách Pháp Luân Công mà mẹ anh chia sẻ, cuốn sách trả lời rất nhiều câu hỏi về cuộc sống của anh. Anh cho biết cuốn sách đã thay đổi hoàn toàn nhân sinh quan của anh. Anh đã học được cách trở thành một người tốt chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Huy nói: “Nhân dịp này, tôi muốn bày tỏ lòng cảm ân sâu sắc đến Sư phụ. Ngài đã truyền dạy Pháp Luân Đại Pháp, đã mang đến lợi ích cho rất nhiều người, trong đó có tôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/13/406102.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/20/185107.html

Đăng ngày 23-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share