[MINH HUỆ 14-04-2020] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra ở 11 thành phố hoặc quận huyện ở 8 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 31 học viên gần đây đã bị bắt giữ vì đức tin của mình.

5526f4eab424a4e1c1814709800027a9.jpg

1. [Huyện Tấn Vân, tỉnh Chiết Giang] Bà Ứng Tùng Nữ bị kết án tù
2. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc] Bà Khương Thục Cần bị cầm tù
3. [Thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc] Nhiều học viên bị bắt giữ
4. [Huyện Hoài Lai, tỉnh Hà Bắc] Bốn học viên đã bị đưa tới trung tâm tẩy não
5. [Thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy] Bà Trương Duệ bị bắt giữ
6. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Hồ Tú Lan bị bắt giữ
7. [Thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam] Ông Lý Điển Hình bị bắt giữ
8. [Thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông] Bà Thái Thả Ảnh bị bắt giữ
9. [Thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây] Bốn học viên bị bắt giữ
10. [Trùng Khánh] Nhiều học viên bị bắt giữ

1. [Huyện Tấn Vân, tỉnh Chiết Giang] Bà Ứng Tùng Nữ bị kết án tù

Tòa án Huyện Tấn Vân đã kết án bà Ứng Tùng Nữ ở thôn Đại Thạch, thị trấn Đông Phương hai năm tù vào ngày 21 tháng 1 năm 2020. Hiện tại bà vẫn đang bị giam trong trại tạm giam Thành phố Lệ Thủy.

2. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc] Bà Khương Thục Cần bị cầm tù

Bà Khương Thục Cần bị đưa tới Khu 14 của Nhà tù Thạch Gia Trang vào ngày 15 tháng 1 năm 2020.

3. [Thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc] Nhiều học viên bị bắt giữ

Bà Dư Kim Minh, bà Dụ Quế Giảo, bà Trần Thục Bình, và ông Lữ Định An đã bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Thành phố Hoàng Cương bắt giữ vào sáng ngày 10 tháng 4 năm 2020. Những chiếc máy in laser và máy tính xách tay của họ bị tịch thu.

Cùng ngày, bà Hồ Hà, bà Thái, và các học viên khác ở thị trấn Thanh Tuyền, huyện Hy Thủy, đã bị công an địa phương và công an huyện bắt giữ.

4. [Huyện Hoài Lai, tỉnh Hà Bắc] Bốn học viên đã bị đưa tới trung tâm tẩy não

Bà Bành Hà, ông Trịnh Vĩ Quí, bà Tạ Trường Mai, và bà Vương Ngạn Quân bị bắt vào đầu tháng 4 năm 2020. Họ đã bị đưa tới trung tâm tẩy não.

5. [Thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy] Bà Trương Duệ bị bắt giữ

Bà Trương Duệ ở huyện Hấp bị các cảnh sát Thư Sướng, Chu Nghị, cùng các cảnh sát khác của Công an Đường sắt Hợp Phì bắt giữ vào chiều ngày 8 tháng 4 năm 2020. Máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động, và đồng hồ đeo tay của họ bị tịch thu.

6. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Hồ Tú Lan bị bắt giữ

Bà Hồ Tú Lan ở tổ 10, thôn Thừa Nhị đã bị Công an Thừa Phong bắt giữ vào sáng ngày 12 tháng 4 năm 2020.

7. [Thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam] Ông Lý Điển Hình bị bắt giữ

Ông Lý Điển Hình, 81 tuổi, nguyên là Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn Nước của huyện, đã bị camera giám sát ghi lại khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Ông đã bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Nguyên Lăng bắt giữ vào ngày 17 tháng 3 năm 2020. Máy tính và thiết bị in ấn của ông bị tịch thu.

Tham gia bức hại ông Lý:
Túc Tâm Cao (玉心高), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-13574580022
Hướng Chí Mẫn (向志敏), Phó Đội trưởng: +86-13874468837
Trương Vệ Hoa (张卫华), cảnh sát: +86-13677450286

8. [Thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông] Bà Thái Thả Ảnh bị bắt giữ

Bà Thái Thải Ảnh, một giáo viên của Trường Tiểu học Trương Tra, bị bắt giữ vào trung tuần tháng 3 năm 2020. Hiện chưa rõ tung tích của bà.

9. [Thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây] Bốn học viên bị bắt giữ

Ngày 22 tháng 3 năm 2020, hơn mười cảnh sát đã bắt giữ ông Lữ Bác tại nhà. Nhà của ông bị cảnh sát lục soát, các sách Pháp Luân Đại Pháp, một máy tính, một điện thoại di động, các tài liệu in ấn, cùng tiền mặt của ông bị tịch thu.

Bà Phó Thục Kiệt, bà Cam Vĩnh Liên, và bà Mạc Lợi Quyên bị bắt giữ tại cùng thời điểm.

10. [Trùng Khánh] Nhiều học viên bị bắt giữ

Bà Hồ Văn Cúc, 79 tuổi, ông Thịnh Kiến Huy, 78 tuổi, bà Cam Lệ Dung, 65 tuổi, bà Hà Vận Bích, 67 tuổi, và các học viên khác ở quận Nam Xuyên bị cảnh sát của Chi Đội An ninh Nội địa Nam Xuyên theo dõi và bắt giữ vào ngày 11 tháng 3 năm 2020. Họ đã bị thẩm vấn đến tận sáng hôm sau, họ còng tay và trói chân vào ghế sắt. Bà Cam và bà Hà đã bị chuyển tới trại tạm giam. Họ đều đã được thả vào ngày 10 tháng 4.

Ông Cao Hồng Vĩ, bà Lý Ngọc Hoa, bà Lý Gia Huệ, bà Dư Tú Hoa, và bà Tần Tuyết Mỹ ở khu phố Thạch Kiều Phô, quận Cửu Long Pha, đã bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 8 năm 2018. Bà Lý Ngọc Hoa đã được thả bởi có nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Bốn học viên còn lại đã bị giam một năm rưỡi. Hiện tại các nhà chức trách vẫn chưa tiết lộ nơi giam giữ họ.

11. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Đường Trúc Nhân và bà Tiêu bị bắt giữ

Bà Đường Trúc Nhân và bà Tiêu bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 4 năm 2020.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/14/403830.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/27/184228.html

Đăng ngày 15-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share