Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 05-05-2020] Ngày 13 tháng 5 năm 2020 ghi dấu 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và kỷ niệm 28 năm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng. Ngày này cũng là sinh nhật lần thứ 69 của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập của pháp môn. Hơn 100 triệu người tại trên 100 quốc gia đã cải thiện sức khỏe và nâng cao đạo đức nhờ tu luyện bản thân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Các cuốn sách của pháp môn đã được dịch sang hơn 30 ngôn ngữ.

2bf282a61a15f92c129fa49c08a9e97e.jpg

Khoảng 6.500 học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan và từ khắp nơi trên thế giới xếp chữ “Pháp Luân Đại Pháp khắp thế giới” trên Quảng trường Tự do ở Đài Bắc ngày 16 tháng 11 năm 2019

Điểm luyện công chung đầu tiên của Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được lập ở Trung Quốc vào tháng 4 năm 1995. Ngay sau đó, các học viên bắt đầu luyện công tại các công viên, khuôn viên các trường đại học, và phía trước các tòa văn phòng chính phủ. Nhờ chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn, các học viên luôn cố gắng để trở thành người tốt tại nơi làm việc, trong cộng đồng, cũng như trong gia đình của mình.

Ngày càng có nhiều người phục hồi sức khỏe của họ, những lợi ích của pháp môn đã được lan rộng thông qua khẩu truyền. Tháng 10 năm 2009, Tòa án Tối cao Đài Loan đã thành lập Hội Pháp Luân Công. Cục Ngoại Thương, Hải Quan Đài Loan, Phòng Công tố viên Quận Đào Viên, Cục Cảnh sát Thành phố Cơ Long, và các cơ quan chính phủ Đài Loan đều có Hội Pháp Luân Công.

9cc4bfa3e506120fcb7ae00bbeeb5608.jpg

Đại diện cho người dân Hoa Liên, ông Dương, người phát ngôn của Hội đồng Quận Hoa Liên, đã viết một bức thư kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và gửi lời chúc mừng nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2002

Tháng 11 năm 1997, Sư phụ Lý Hồng Chí tới giảng Pháp tại Đài Bắc và Đài Chung với gần 1.000 học viên Pháp Luân Công tham dự. Khi mọi người biết đến pháp môn, ngày càng có nhiều người bước vào tu luyện. Sau đó không lâu, 1.000 điểm luyện công đã được lập tại 20 quận và hơn 300 thị trấn. Đến nay, Đài Loan là nơi có số học viên Pháp Luân Đại Pháp đông thứ hai trên thế giới.

37ce9d41990ee4d43efc023c37c6655b.jpg

Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp tại Trường Tiểu học Tam Hưng Thành phố Đài Bắc, ngày 16 tháng 11 năm 1997

6cbd446c0cb0e64ca497e1307afdf0f9.jpg

4806e7a3678ef791ad3589f10734281e.jpg

Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp tại Trường Trung học Công Nông Vụ Phong Thành phố Đài Trung, ngày 20 tháng 11 năm 1997

76c9b3e41bcd507edab9af33f9034784.jpg

Khoảng 6.000 học viên Pháp Luân Công tạo hình xếp dòng chữ “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13.5” và “Cảm tạ Sư tôn” trên Quảng trường Tự do ở Đài Bắc, ngày 26 tháng 4 năm 2014

Được hưởng những lợi ích to lớn của Pháp Luân Đại Pháp, hàng năm, các học viên đều bày tỏ lòng cảm ân vô hạn của mình tới Sư phụ nhân ngày sinh nhật của Ngài. Nhiều người trong số họ đã từng mắc bệnh hiểm nghèo. Nhưng họ đã hồi phục nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và có mối quan hệ hài hòa hơn tại gia đình và nơi làm việc nhờ chiểu theo nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn.

Tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại nhắm vào môn tu luyện cổ xưa này. Hàng nghìn học viên đã bị cầm tù, tra tấn, và thậm chí mất đi sinh mạng vì bị tra tấn hoặc cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Bất chấp sự tàn bạo của cuộc bức hại, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn luôn chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn và đứng lên phản bức hại một cách ôn hòa.

Sự kiện kỷ niệm 28 năm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng nhắc nhở người dân trên thế giới về những phước lành của Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/5/404809.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/9/184411.html

Đăng ngày 12-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share