Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Houston Texas

[MINH HUỆ 08-05-2020] Do đại dịch virus corona, bang Texas bị phong tỏa nhưng việc giãn cách xã hội gần đây đã được nới lỏng. Tình huống này hạn chế các học viên địa phương tổ chức các hoạt động quy mô lớn, nên họ đã chia thành các nhóm nhỏ để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại các công viên để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, được truyền ra công chúng vào ngày 13 tháng 5 năm 1992, và hiện có hơn 100 triệu người tu luyện trên khắp thế giới. Do ngày này trùng với ngày sinh nhật của nhà sáng lập pháp môn, nên năm nào các học viên trên khắp thế giới cũng tổ chức các hoạt động chúc mừng để bày tỏ lòng biết ơn của họ.

d3d5288cbb02e87bec8e98083c742317.jpg

Các học viên ở Houston chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập

b03a73bfb14b4a960ae5a4a33eff02de.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Oyster Creek tại Thành phố Sugar Land

e2a4dde1a49fe5e70cd4bd7f47151139.jpg

Luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Hồ Southwyck, thành phố Pearland, Texas

Học viên mới học Pháp Luân Đại Pháp

Một phụ nữ tên Raquel tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại điểm luyện công tập thể ở Pearland. Cô đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính gồm các bài giảng cho mẹ mình. Gần đây, cô đã gửi bức ảnh mẹ cô đọc Chuyển Pháp Luân cho một học viên liên lạc xem. Cô cho biết: “Mẹ cô đang bị bệnh nhưng bà đang đọc sách. Bà rất thích. Khi mẹ tôi khỏe lại, chúng tôi sẽ lại tham gia cùng các bạn. Cảm ơn các bạn!”

Cô Fritzina, một phụ nữ khác, đã nhận một tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp tại điểm luyện công tập thể tại Công viên Arthur Stormy vào ngày 3 tháng 5. Cô đã quay lại học các bài công pháp vào sáng hôm sau. Sáng nào cô cũng tham gia luyện công tập thể và đọc sách Chuyển Pháp Luân tại nhà.

Hai chị em Bella và Paisleigh đã học môn tu luyện trong khi họ tới thăm một công viên.

Anh Isaac cùng cô Amanda, vợ anh, cứ mấy ngày lại tham gia cùng hai học viên là vợ chồng ông Vương để đọc nửa bài giảng, mỗi lần họ học một bài công pháp. Hiện, họ đang đọc Bài giảng thứ ba.

Một cặp vợ chồng đến từ Trung Quốc tới thăm con tại Texas cũng tham gia luyện công chung.

6dabce6b9652de89f58016dd32e18e48.jpg

Các học viên mới học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đến Houston vào năm 1995

Ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, bắt đầu giới thiệu môn tu luyện ra nước ngoài vào năm 1994. Khoảng 600 người đã tham dự khóa giảng chín ngày đầu tiên của ông tại Trung tâm Cộng đồng Hoa kiều Houston vào tháng 6 năm 1995.

Chủ nhật tuần sau đó, điểm Phụ đạo Pháp Luân Đại Pháp được thành lập tại Trung tâm Cộng đồng Hoa kiều Houston và bắt đầu các buổi học các bài giảng và luyện các bài công pháp hàng tuần.

Sau đó, các học viên địa phương đã mở điểm luyện công tập thể đầu tiên ở Công viên Arthur Stormy gần Khu phố Tàu. Điểm luyện công này được biết đến chủ yếu là nhờ truyền miệng.

Những người tham dự khóa giảng chín ngày đầu tiên bao gồm các kỹ sư, các nhà khoa học NASA, các nhà nghiên cứu y khoa, kế toán, sinh viên đại học, sinh viên cao học, nghiên cứu sinh tiến sỹ. Sau khi hai ông bà Lâm tham gia khóa học chín ngày đầu tiên ấy, họ đã giới thiệu môn tu luyện cho các con gái, con rể và các cháu của mình. 13 người trong gia đình ông bà Lâm đã trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/8/405013.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/11/184433.html

Đăng ngày 12-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share