Bài viết của Giản Ý

[MINH HUỆ 23-04-2020] Trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, dịch bệnh thường được xem là phản ứng của Thiên thượng, là lời cảnh báo cho những hành động sai trái và vô đạo đức trên thế giới.

Trong cuốn Thái Bình Kinh của Đạo gia có viết: “Khi âm khí mạnh hơn dương khí, cân bằng âm dương bị đảo lộn; dương khí bị tà bế, âm hồn, ma quỷ phát triển mạnh lên. Chúng hoạt động trong thế giới con người ngay cả ban ngày, gây ra tai họa triền miên.”

Cuốn sách cũng viết: “Khi dịch bệnh đến, người tốt sẽ vẫn khỏe mạnh, trong khi người xấu sẽ mắc bệnh; tốt hay xấu hoàn toàn phụ thuộc vào cách cư xử của bản thân.”

Nếu con người không theo con đường do Thần an bài và trở nên suy đồi, tự nhiên họ sẽ làm nhiều việc xấu xa hơn. Và khi họ đã xuống đến một mức độ nhất định, họ sẽ phải chịu quả báo.

Cao Phan Long, một cận thần trong triều đại nhà Minh, viết trong Quy tắc dòng họ Cao: “Suy ngẫm về những thiếu sót của bản thân sẽ mang lại cho bạn những điều tốt đẹp; sửa chữa sai lầm sẽ giúp bạn tránh xa những điều không may.”

Thuốc chữa cho đại dịch virus Vũ Hán

Đại dịch virus Vũ Hán đã hoành hành trên toàn thế giới trong nhiều tháng nay, và tại Trung Quốc, số ca nhiễm bệnh không triệu chứng và các trường hợp tái nhiễm đang gia tăng, với nguy cơ bùng phát lần thứ hai. Chủng virus này đã cướp đi sinh mạng của nhiều người hơn SARS, và cho đến nay các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra phương thuốc điều trị.

Một số người giữ quan điểm rằng đại dịch bùng nổ ở Vũ Hán bởi một lý do: Vũ Hán là nơi đầu tiên sản xuất chương trình truyền hình phỉ báng Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Chương trình này đã lừa dối vô số người dân trên khắp Trung Quốc, nó là một phần trong chiến dịch tuyên truyền nhằm vận động dân chúng ủng hộ chiến dịch bức hại bao gồm giam cầm, tra tấn và giết hại các học viên Pháp Luân Công một cách hệ thống.

Mọi người cũng nhận thấy các quốc gia và khu vực có mối quan hệ khăng khít với ĐCSTQ đã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch này.

Nhìn nhận vấn đề từ quan điểm của mối liên hệ nghiệp lực, khi mọi người có mối quan hệ gần gũi với ĐCSTQ, họ đứng cùng phía với nó trong tất cả các tội ác mà nó đã gây ra. Nếu đúng như vậy, thì việc cắt đứt quan hệ với ĐCSTQ có thể là một cách để giữ an toàn.

Sau đây là một câu chuyện có thật đã xảy ra gần đây.

Người dân Vũ Hán khỏi nhiễm virus corona một cách kỳ diệu

Mẹ của con dâu một học viên Pháp Luân Công sống cùng gia đình con trai bà tại một khu dân cư ở Vũ Hán.

Một hôm, bà xuất hiện các triệu chứng của virus corona: sốt, khó thở, tức ngực và ho khan.

Bà không được nhập viện, nên bà buộc phải tự cách ly tại nhà. Cả nhà bà đều sững sờ.

Người học viên bảo con dâu của mình nói với mẹ cô niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” để xoay chuyển tình hình.

Cô nhắc mẹ cô làm vậy và thường xuyên gọi điện cho bà để hỏi thăm và khích lệ bà thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ. Cô nói với bà rằng ĐCSTQ đã phạm rất nhiều tội ác phản nhân loại, và cắt đứt mối liên hệ với ĐCSTQ có thể giúp bà tránh khỏi nghiệp quả.

Mẹ cô đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và liên tục niệm hai cụm từ trên.

Vài ngày sau, các triệu chứng của mẹ cô đều biến mất và bà đã hoàn toàn khỏi bệnh.

Cả gia đình cô đều vô cùng cảm ân Pháp Luân Đại Pháp vì đã cứu mẹ cô, và họ vẫn luôn nhẩm niệm hai cụm từ trên hàng ngày.

ĐCSTQ là nguyên nhân gốc rễ của dịch bệnh và cần bị loại trừ tận gốc

Nhìn lại lịch sử, chúng ta có thể thấy cuộc bức hại các tín đồ Cơ Đốc giáo của Đế chế La Mã và tiêu diệt Phật giáo của ba vị hoàng đế Trung Quốc đều gây ra thảm họa dưới hình thức dịch bệnh hoặc cái chết sớm của các hoàng đế đã ban hành sắc lệnh.

Kể từ khi ĐCSTQ nắm quyền vào năm 1949, khoảng 80 triệu người Trung Quốc đã bị giết trong nhiều cuộc thanh trừng và phong trào chính trị, như Cải cách ruộng đất (xóa bỏ địa chủ), Trấn áp phần tử phản cách mạng (loại bỏ tôn giáo và các nhóm tôn giáo), Đại nhảy vọt (tạo sự giả dối để kiểm tra lòng trung thành của mọi người đối với ĐCSTQ), Phong trào chống cánh hữu (đàn áp những người trí thức nói lên quan điểm của họ về cách cải thiện chính trị ở Trung Quốc), v.v.

Cách mạng văn hóa đã phá hủy hoàn toàn văn hóa và giá trị truyền thống Trung Hoa.

Trong cuộc thảm sát đẫm máu ngày 4 tháng 6 năm 1989, ĐCSTQ đã giết hại hàng nghìn học sinh sinh viên vì đã cố gắng phát huy dân chủ và ngăn chặn nạn quan liêu, tham nhũng.

Hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương hiện vẫn đang bị giam giữ và cưỡng chế tẩy não.

Người Tây Tạng và di sản văn hóa của họ đã bị ĐCSTQ đàn áp trong nhiều thập kỷ, và nhiều người đã mất mạng khi cố gắng bảo tồn văn hóa và đức tin của họ.

Thời gian gần đây, hàng nghìn thanh niên ở Hồng Kông đã “biến mất” hoặc “tự sát” trong các cuộc biểu tình chống lại sự chuyên chế của ĐCSTQ.

Hàng chục triệu học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị bức hại vì đức tin vào nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn, và vô số học viên đã bị bắt giữ phi pháp, cầm tù, tẩy não cưỡng bức, tra tấn và thậm chí là thu hoạch nội tạng sống, “một loại tội ác chưa từng thấy trên hành tinh này”.

Danh sách tội ác của ĐCSTQ ngày càng dài thêm, và nó đã mở rộng tội ác của nó đến mọi ngóc ngách trên thế giới.

Trong mấy thập kỷ trước, đặc biệt là sau khi chế độ cộng sản Trung Quốc được gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nó đã lợi dụng lợi thế của thị trường tự do quốc tế để thúc đẩy các chương trình nghị sự và gia tăng ảnh hưởng toàn cầu của nó.

ĐCSTQ đã lợi dụng như thế nào? Thủ đoạn của nó bao gồm bán phá giá sản phẩm để độc quyền thị trường, bán lao động giá rẻ, đánh cắp tài sản trí tuệ, sáp nhập và mua lại các doanh nghiệp nước ngoài sử dụng vốn ngân sách, xâm nhập toàn diện vào mọi lĩnh vực của cộng đồng quốc tế, lừa dối, hối lộ và đe dọa.

Chế độ này còn thành lập các Viện Khổng Tử và các lớp học Khổng Tử để tác động đến tâm trí của thế hệ trẻ của chúng ta và “Sáng kiến Vành đai và Con đường” để thúc đẩy chiến lược thống trị toàn cầu.

Sự phổ biến của tuyên truyền ĐCSTQ ở phương Tây đã làm xói mòn và làm suy yếu các giá trị thiết yếu mà đức tin, lối sống, hạnh phúc và luật pháp của chúng ta dựa vào.

Sự coi thường của ĐCSTQ đối với sinh mệnh của con người được tiết lộ thêm qua chính hành vi của nó trong đại dịch Vũ Hán tàn khốc. Nó nói dối về nguồn gốc và phạm vi lây nhiễm, và thu gom thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) trên toàn cầu, gây ra sự thiếu hụt nghiêm trọng các thiết bị này cho các bác sỹ, y tá chiến đấu ở tuyến đầu để cứu người. Các vụ che đậy của nó đã biến một bệnh truyền nhiễm thành một đại dịch toàn cầu, lây nhiễm cho hàng triệu người và khiến hàng chục nghìn người tử vong, chưa kể đến sự phá hoại kinh tế chưa từng có mà có thể còn tồi tệ hơn cuộc Đại khủng hoảng những năm 1930.

Thế nhưng, ĐCSTQ chưa bao giờ thừa nhận bất kỳ tội ác nào hoặc xin lỗi về bất kỳ hành vi sai trái nào của mình, trước người dân Trung Quốc hay người dân các quốc gia khác trên khắp thế giới đã phải chịu hậu quả từ hành vi này. Trái lại, nó tiếp tục mở rộng những thủ đoạn dối trá, lừa gạt và đe dọa trong nỗ lực cuối cùng hòng trốn tránh trách nhiệm.

Chúng ta cần suy ngẫm và sáng suốt

Trong khi các nhà khoa học và chuyên gia y tế dốc sức tìm ra cách chữa trị virus corona, điều quan trọng đối với người dân trên toàn thế giới là phải nhìn thấu bản chất của ĐCSTQ và tìm đến tận cùng nguyên nhân thực sự của nỗi đau khổ của con người.

Mọi người thường hay thờ ơ khi nghe đến bất công và vi phạm nhân quyền mà họ không thể nhìn thấy hoặc không ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ, đặc biệt là khi quyền lợi bị đe dọa. Đây là một trong những lỗ hổng quan trọng mà ĐCSTQ đã lợi dụng để thúc đẩy sự thống trị toàn cầu của nó.

Nhà lãnh đạo về nhân quyền Martin Luther King Jr. Từng nói: “Bất công ở bất cứ đâu cũng là mối đe dọa cho công lý ở mọi nơi”. Chúng ta cần học các bài học từ lịch sử, và chúng ta đang ở giữa một bài học khác.

Đã đến lúc mọi người có thể nhìn rõ bóng ma tà ác của ĐCSTQ. Nó phải chịu trách nhiệm cho tất cả các tội ác phản nhân loại của nó, và nó phải bị loại bỏ hoàn toàn.

Đồng thời, chúng ta cần suy ngẫm và tự hỏi: “Làm sao nhân loại cho phép ĐCSTQ làm hại con người lâu như vậy?” Nếu không loại bỏ nó, chúng ta có thể phải chịu nhiều thảm họa tương tự trong tương lai.

Trong khi đại dịch là một tai họa thảm khốc, nó cũng cho chúng ta cơ hội để suy ngẫm và thiết lập lại thế giới dựa trên các giá trị đạo đức, quyền tự do tín ngưỡng và pháp luật. Đây có thể là một phương pháp chữa trị hữu hiệu cho đại dịch này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/23/化解瘟疫劫难的无价特效药-404238.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/4/184325.html

Đăng ngày 11-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share