Bài viết của Hồng Đạt

[MINH HUỆ 02-05-2020] Theo báo cáo thường niên năm 2020 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF) công bố vào ngày 28 tháng 4 năm 2020, Trung Quốc bị chỉ định là “Quốc gia đặc biệt đáng quan ngại” trong 21 năm liên tiếp vì đã đàn áp tự do tôn giáo nghiêm trọng một cách có hệ thống.

Trong một cuộc phỏng vấn với Thi báo The Epoch Times,ông Gary Bauer, ủy viên của USCIRF, cho biết chế độ cộng sản Trung Quốc là “chính quyền đàn áp tự do tôn giáo nghiêm trọng nhất” thế giới và ông hy vọng “có định danh khác tệ hại hơn” cho chính quyền này.

Ông Bauer nói: “Trung Quốc đã tuyên chiến với mọi đức tin”, và “dưới chế độ cộng sản Trung Quốc, không có chỗ cho việc tìm kiếm Chúa.”

Báo cáo thường niên mới nhất của USCIRF đã trích dẫn một bài nghiên cứu trên tạp chí BMC Medical Ethics, trong đó chỉ ra rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công vẫn đang tiếp diễn trên quy mô đáng kể.

Báo cáo thường niên cũng nhấn mạnh hệ thống giám sát hàng loạt nhắm vào người dân của Trung Quốc. Báo cáo nêu rõ: “Chính quyền Trung Quốc đã lập nên một nhà nước giám sát bằng công nghệ cao, dùng nhận dạng khuôn mặt và trí tuệ nhân tạo để giám sát các nhóm tín ngưỡng thiểu số.”

Ngoài báo cáo thường niên của USCIRF, hai báo cáo khác trong năm nay cũng chỉ trích các vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ngày 8 tháng 1 năm 2020, Ủy ban Điều hành Quốc hội về Vấn đề Trung Quốc (CECC) đã công bố báo cáo năm 2019, trong đó nêu rằng tình hình nhân quyền và luật pháp ở Trung Quốc tiếp tục xấu đi.

Ngày 4 tháng 3 năm 2020, Tổ chức phi chính phủ Ngôi nhà Tự do (Freedom House) có trụ sở tại Washington DC đã đăng một báo cáo có tiêu đề: “Tự do trên thế giới năm 2020”. Trong báo cáo này, Trung Quốc bị liệt vào “một trong 15 quốc gia có tình hình nhân quyền tồi tệ nhất”, chỉ được 10/100 điểm về mức độ tự do toàn cầu.

Từ khi lên nắm quyền cách đây 71 năm, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đàn áp người dân Trung Quốc để duy trì quyền lực toàn trị của nó. Sau khi Đảng này ra lệnh bức hại Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ xưa, vào năm 1999, tình trạng nhân quyền và mức độ tự do ở Trung Quốc đã ngày càng xấu đi.

Nhiều tổ chức nhân quyền đang kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc chịu trách nhiệm về bức hại tôn giáo bằng cách đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ, căn cứ theo Đạo luật Magnitsky Toàn cầu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/2/404665.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/7/184367.html

Đăng ngày 10-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share