Bài viết của Chương Minh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 31-03-2020] Cả thế giới đã bị kéo vào một chiến trường chiến đấu với virus corona. Phần lớn là do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã che đậy thông tin mang tính cốt tử về mức độ lây nhiễm cũng như xử lý sai sự bùng phát ở Vũ Hán. Để buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm, ngày càng có nhiều người gọi chủng virus này là “virus Trung Cộng”.

Mỹ có cách chiến đấu với kẻ thù vô hình này trái ngược hẳn với những gì đã và đang diễn ra trên mảnh đất Trung Hoa ngập bóng cộng sản. Tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện thực tế để bạn tham khảo.

Tổng thống hành động có sự tham vấn với mọi người

Tính đến ngày 2 tháng 4 năm 2020, số ca nhiễm virus corona ở New York đã tăng lên hơn 83.948 người, chiếm gần 40% tổng số ca nhiễm ở Mỹ. Ngoài ra, còn có những “điểm nóng” khác ở New York, New Orleans, Detroit, và Seattle.

Tổng thống Trump trước đó cho biết ông đang xem xét việc cách ly hai tuần đối với New York và khả năng là cả New Jersey, cũng như một số khu vực của Connecticut để ngăn chặn sự lây lan của virus. Nhưng sau đó, ông nói ông đã quyết định rằng cách ly là “không cần thiết” sau khi tham khảo ý kiến của Lực lượng Đặc nhiệm Chống Virus Corona của Nhà Trắng cùng các thống đốc của ba bang.

Sau đó, CDC đã ban hành “Tư vấn Di Trú” nghiêm ngặt có hiệu lực ngay lập tức, hối thúc cư dân New York, New Jersey, và Connecticut hạn chế việc đi lại trong bang khi không cần thiết trong vòng 14 ngày tới. Bản tư vấn này không áp dụng cho các ngành công nghiệp quan trọng như vận tải, chuyên gia y tế, dịch vụ tài chính, và cung cấp thực phẩm.

Thống đốc bang New York không muốn phỏng theo cách làm của “Vũ Hán”

“Nếu nói chúng tôi bị hạn chế việc rời khỏi bang, thì đó chính là phong tỏa”, Thống đốc Andrew Cuomo của bang New York phát biểu với CNN khi phản đối phương án cưỡng chế phong tỏa ở bang New York.

“Sau đó, chúng ta sẽ như Vũ Hán của Trung Quốc, và điều đó không có ý nghĩa gì hết”, ông cho hay.

“Phong tỏa là điều họ làm ở Vũ Hán, Trung Quốc. Chúng ta không ở Trung Quốc, chúng ta không ở Vũ Hán.

“Nếu bạn bắt đầu cấm cửa các khu vực trên cả nước, thì thật quá kỳ quặc, phản tác dụng, đi ngược với tinh thần nước Mỹ, phản lại tinh thần xã hội”.

Các Thống đốc lựa chọn bảo vệ người dân cho dù có quan điểm khác nhau

Ông Cuomo rất không hài lòng về những gì đã diễn ra hôm 27 tháng 3 vừa qua khi bà Gina Raimondo, Thống đốc Đảo Rhode, triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia để chặn xe mang biển số New York để nhắc nhở họ về các biện pháp kiểm dịch của bang. Ngày hôm sau, quân lính cũng đến từng nhà ở các khu nghỉ dưỡng ven biển để kiểm tra xem cư dân nào tới thành phố New York gần đây.

Ông Cuomo cho biết ông sẽ kiện đảo Rhode nếu chính quyền đảo Rhode tiếp tục nhắm vào người New York và đe dọa phạt tiền họ nếu họ không tự cách ly.

Sau khi hai vị thống đốc này nói chuyện với nhau qua điện thoại tối hôm thứ Bảy, bà Gina Raimondo, thống đốc Đảo Rhode, đã bãi bỏ lệnh cách ly đối với người New York và ban hành lệnh cách ly đối với “bất kỳ người nào tới đảo Rhode bằng bất cứ phương tiện nào sau khi đến một bang khác với mục đích không liên quan đến công việc.”

Quốc hội Hoa Kỳ thông qua gói kích hoạt tài chính lớn nhất trong lịch sử Quốc gia

Tính đến ngày 2 tháng 4 năm 2020, số ca được xác minh nhiễm virus Trung Cộng trên toàn cầu đã xấp xỉ 1 triệu người, với hơn 50.000 ca tử vong.

Tại Hoa Kỳ, nhiều thành phần xã hội đã được huy động để chiến đấu với virus corona.

Quân đoàn Kỹ sư của Quân đội Hoa Kỳ đang tất bật tìm kiếm địa điểm thích hợp để xây dựng 341 bệnh viện tạm thời trên phạm vi cả nước. Trung tâm Hội nghị Jacob Javits ở thành phố New York đã được chuyển đổi thành bệnh viện với 1.000 giường bệnh trong vòng 1 tuần.

Một bệnh viện dã chiến ở Công viên Central Park ở New York đã mở cửa hôm 31 tháng 3 vừa qua để xử lý các bệnh nhân nhiễm virus corona chuyển từ Bệnh viện Mount Sinai sang. Bệnh viện mới này cung cấp 68 giường bệnh và được xây dựng thông qua sự hợp tác giữa Mount Sinai, tổ chức viện trợ The Samaritan’s Purse, và các cơ quan liên chính phủ.

USNS Comfort, một trong những tàu bệnh viện hải quân Hoa Kỳ lớn nhất, đã cập cảng thành phố New York hôm thứ Hai ngày 30 tháng 3 để hỗ trợ dịch virus corona đang bùng phát. Con tàu này chứa khoảng 1.000 giường bệnh, có trang thiết bị y tế đạt tiêu chuẩn cao.

General Motors, hãng sản xuất xe hơi lớn nhất của Mỹ, cũng đã đẩy mạnh việc sản xuất máy trợ thở để giúp giảm tải nhu cầu cấp bách ở các bệnh viện.

Tổng thống Trump và đội của ông đã tổ chức họp báo thường xuyên để cập nhật diễn biến trong cuộc chiến chống virus và trả lời câu hỏi của phóng viên.

Trong khi cảnh báo người dân Mỹ “hãy chuẩn bị cho những ngày khó khăn phía trước”, ông cũng bày tỏ hy vọng: “…các bạn sẽ thấy ánh sáng đích thực ở cuối đường hầm”.

Những chiến lược lấy dân làm trung tâm được sử dụng ở Mỹ để chống virus Trung Cộng là sự tương phản rõ rệt với việc sử dụng vũ lực và bạo lực của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/31/403220.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/4/183899.html

Đăng ngày 06-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share