[MINH HUỆ 24-03-2020] Khi các quốc gia bên ngoài Trung Quốc đang chiến đấu để ngăn chặn đại dịch virus corona, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại đang tăng cường bộ máy tuyên truyền của mình để tự xưng là nạn nhân và đổ tội cho người khác. Ví dụ, ông Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã đăng trên Twitter vào ngày 12 tháng 3 rằng quân đội Hoa Kỳ có thể đã mang chủng virus này đến Vũ Hán.

Kênh tin tức truyền hình Đức n-tv.de (NTV) gọi chiến dịch tuyên truyền của ĐCSTQ là “vô liêm sỉ” và “lố bịch”. “Đảng Cộng sản đã làm xáo trộn mọi thứ, vì hàng tháng trời che đậy đại dịch Corona đã khiến cuộc sống của người dân và nền kinh tế toàn cầu lâm nguy”, nhà báo Marcel Grzanna viết trong một bài báo vào ngày 20 tháng 3 năm 2020, với tiêu đề “Tuyên truyền trơ trẽn của Bắc Kinh luôn đổ tội cho người khác.”

Nhà báo David Spencer cũng đồng quan điểm khi viết bài báo có tiêu đề “Tội gây ra virus Vũ Hán chỉ có thể quy cho ĐCSTQ” (tên gốc: Blame for Wuhan virus lies squarely with CCP), công bố trên kênh Tin tức Đài Loan (Taiwan News) ngày 22 tháng 3. Ông nói: “Cuộc khủng hoảng virus corona là lỗi của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nó phải trả giá cho những hậu quả đã gây ra.”

Taiwan News: ĐCSTQ dối trá khiến người dân trả giá

Bắt đầu bằng một xu hướng phổ biến hiện đang thịnh hành trên mạng xã hội, ông Spencer cho biết hashtag “Trung Quốc dối trá khiến người dân trả giá” xuất phát từ những người đang phải chịu những khổ đau trong sự hỗn loạn của virus Vũ Hán.

Để đáp trả hashtag này, ĐCSTQ đã cáo buộc những người chỉ trích Trung Quốc là phân biệt chủng tộc, đồng thời đổ tội cho những người khác về thảm họa này. Bài báo bình luận: “Từ những thuyết âm mưu ngớ ngẩn như quân đội Hoa Kỳ đã phát tán chủng virus này tại Vũ Hán, cho đến các video quay những người mặc đồng phục bác sỹ gỡ khẩu trang che mặt, ĐCSTQ sẵn sàng hạ thấp liêm sỉ của mình đến đáy để thuyết phục thế giới rằng đây không phải là lỗi của họ. Đồng thời, ĐCSTQ đã bắt đầu đẩy mạnh những tuyên truyền ngụy biện rằng những nỗ lực của Trung Quốc nhằm khắc chế chủng virus này là một sự hy sinh vĩ đại dành cho nhân loại, và vì thế chúng ta nên biết ơn.”

Những thủ đoạn như thế đã có hiệu quả, và nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã phát biểu rằng loại virus này là “lỗi không phải của riêng ai”, tuyên bố rằng nên ưu tiên việc tìm kiếm giải pháp, thay vì nguyên nhân.

“ĐCSTQ phải bị giải thể”

Bài báo của Taiwan News tuyên bố: “Virus Vũ Hán xuất hiện ở Trung Quốc, nó bùng phát vì văn hóa hủ bại mà ĐCSTQ đã nhồi nhét vào xã hội Trung Quốc.” Cụ thể là, ĐCSTQ đã bịt miệng các bác sỹ và những người thổi còi khác khi dịch mới bùng phát. Hơn nữa, nó đã từ chối sự giúp đỡ từ quốc tế và che đậy mọi thứ bằng cách báo cáo những con số thấp hơn thực tế.

Ngoài ra, ĐCSTQ còn kiểm duyệt thông tin và chặn các kênh liên lạc cần có để công chúng đưa ra phản hồi. “Chính ĐCSTQ chứ không ai khác, phải chịu trách nhiệm về dịch bệnh virus Vũ Hán đang càn quét thế giới,” bài báo viết.

Bài báo chỉ ra rằng virus corona đã phá vỡ cuộc sống bình thường của con người, hậu quả là trường học và doanh nghiệp trên khắp các châu lục phải đóng cửa. Bài báo viết: “Tội này phải quy về cho ĐCSTQ.”

Tuy nhiên, ĐCSTQ vẫn tiếp tục chiến dịch tuyên truyền của nó khi tuyên bố không có trường hợp lây nhiễm virus corona mới nào tại các địa phương ở Trung Quốc. Bài báo trên Taiwan News chỉ ra rằng sự giả dối của ĐCSTQ đã đánh lừa nhiều người: “Trên nhiều phương tiện truyền thông, trái ngược hẳn với vai hề xấu, Trung Quốc được miêu tả như là một hiệp sỹ trong bộ áo giáp sáng ngời sẽ chỉ cho phần còn lại của thế giới cách đánh bại virus Vũ Hán.”

Bài báo cảnh báo: “Chúng ta không được chấp nhận những lời dối trá này, và chúng ta không thể là nạn nhân của sự giả dối này. Đây là virus Trung Cộng mà cuối cùng sẽ bị y học phương Tây đánh bại.”

“Thảm họa này không bao giờ được phép xảy ra lần nữa, và chỉ có một cách chắc chắn để đảm bảo điều đó. ĐCSTQ phải bị giải thể và cuối cùng sự tự do và minh bạch sẽ đến với quốc gia đông dân nhất thế giới này”, bài báo kết luận.

Kênh truyền thông NTV: Những lời dối trá “vô liêm sỉ và lố bịch” của ĐCSTQ

Bài báo của NTV cho biết ĐCSTQ tuyên bố “thật vô lý” và “thiếu cơ sở” khi nói Trung Quốc là quốc gia khởi phát virus corona, nhưng ĐCSTQ không thể cung cấp bất kỳ bằng chứng nào để củng cố cho tuyên bố của mình.

Bài báo cho biết chiến lược “gắp lửa bỏ tay người” của ĐCSTQ phục vụ hai mục đích. Một là chuyển hướng chú ý của công chúng về sự che đậy và xử lý sai lầm của ĐCSTQ trong cuộc khủng hoảng sang các lực lượng được cho là chống Trung Quốc vì lo ngại ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trên thế giới. Một mục đích khác là đánh lừa phần còn lại của thế giới tập trung vào nỗ lực ngăn chặn chủng virus này của chính phủ Trung Quốc chuyên chế, mà quên mất rằng chính chế độ độc tài mới là nguyên nhân cốt lõi của vấn đề.

Bài báo chỉ ra rằng những nỗ lực của ĐCSTQ nhằm trốn tránh trách nhiệm và tự xưng mình là người hùng trong xử lý cuộc khủng hoảng đã lừa dối được nhiều người. Thay vì dấy lên mối quan ngại về hành vi che đậy ở Trung Quốc, tổ chức WHO lại ca ngợi Trung Quốc về khả năng lãnh đạo trong cuộc khủng hoảng. Điều này thật đáng quan ngại, bởi như vậy sẽ làm suy yếu chức năng thực sự của WHO trong việc chống lại dịch bệnh này.

Bài báo cho biết đại dịch đang diễn ra lẽ ra có thể là cơ hội thực thụ để thế giới tự phòng bị đối với những kẻ thù vô hình trong tương lai, đồng thời đề cập rằng sự che đậy và lừa dối của Trung Quốc đã gây ra tổn thất to lớn cho thế giới. Bài báo cảnh báo rằng virus Vũ Hán có thể không phải là chủng virus cuối cùng thuộc loại này, khi mà dân số thế giới ngày càng tăng và du lịch quốc tế ngày càng phát triển, nếu người dân nghe theo những sự thật bị bóp méo, thì không ai có thể giúp họ ngoài chính bản thân họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/24/402897.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/26/183781.html

Đăng ngày 29-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share