Thứ sáu, ngày 02-04-2010

[MINH HUỆ  4-2010] Gallery nghệ thuật Phoenix ở Garapan  là ngôi nhà  tập hợp các kiệt tác của các nghệ sĩ quốc tế, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công.

2010-04-17-mvariety.jpg

Các tác phẩm nghệ thuật của họ mô tả việc họ đã bị bức hại như thế nào dưới bàn tay của chính phủ Trung Quốc trong khi truyền tải một thông điệp của môn luyện tập tinh thần dựa trên Chân – Thiện – Nhẫn.

Các bức tranh cũng thể hiện một thông điệp mang  niềm hy vọng khi đối mặt với việc giam giữ tùy tiện, tra tấn, và bị giết chết.

Vào ngày 27-03, Gallery Nghệ thuật Phoenix đã khai mạc Triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn lần thứ 4.

Thêm một tác phẩm gần đây được ra triển lãm là “Cú sốc,” của tác giả Tiểu Bình “Michelle” Chen. Nó đã dành chiến thắng cuộc thi Hội họa tạo hình Trung Hoa  năm 2009 ở New York.

Bức vẽ “Cú sốc” mô tả cảnh một học viên Pháp Luân Công nới lỏng gông cùm và bay lên cao trong phòng giam khi mà những người cai tù nhìn lên.

Cô Chen cho biết triển lãm nghệ thuật là rất quan trọng trong việc công nhận niềm tin của Pháp Luân Công, đặc biệt là  giờ đây khi mà Hạ viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết bày tỏ sự đoàn kết với các nạn nhân của cuộc bức hại ở Trung Quốc và thúc giục chính quyền Trung Quốc chấm dứt chiến dịch chống lại Pháp Luân Công.

Lễ khai mạc vào ngày thứ Bẩy có  sự tham dự của đại điện Văn phòng Sự vụ thuộc đảo, ông  Jeff Schorr, Phó chủ nhiệm Ủy ban Nghệ thuật và Văn hóa cộng đồng, ông Angel S. Hocog, tác giả và cũng là nhà bảo tồn văn hóa  Lino Olopai, thanh tra liên đoàn Lao động ông Pam Brown, công tố viên Mark Hanson, Thị trưởng Saipan Donald G. Flores, và các thành viên khác của cộng đồng.

Tôi biết cô ấy là một trong những nghệ sỹ giỏi nhất trong khối cộng đồng” ông Schorr nói.

Ông nói rằng triển lãm sẽ truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ khác vươn tới trình độ của cô Chen.

Ông Hocog nói rằng triển lãm sẽ khuyến khích các nghệ sỹ địa phương trau dồi hơn nữa tài năng của họ.

Ông khen ngợi sự thành công của cô Chen

Sau buổi  khai mạc, cô Chen cho biết cô có kế hoạch trở lại công việc giảng dạy của mình và tạo ra những bức tranh mới.

Tôi có rất nhiều ý tưởng và tôi cần nhiều thời gian hơn để thực hiện nó,” cô nói thêm.

https://www.mvariety.com/around-the-island/home-of-the-masterpieces.php


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/17/116159.html

Đăng ngày 21-04-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share