[MINH HUỆ 18-04-2010] Ngày 17-04-2010, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện Ngày Thông tin trên một phố đi bộ đông đúc ở Mannheim, một thành phố ở miền nam nước Đức. Sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và để thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc về gặt hái nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống.

Mannheim là thành phố lớn thứ hai ở bang Baden-Württemberg, và là thủ đô văn hóa và kinh tế của Rhein-Neckar-Dreieck. Nó là nơi có cảng đường sông lớn thứ hai của nước Đức và là đầu mối đường sắt quan trọng nhất ở phía tây nam của nước Đức.

2010-4-17-minghui-falun-gong-225316-0--ss.jpg

2010-4-17-minghui-falun-gong-225316-0--ss.jpg

Khách qua đường dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Ngày 17-04 là một ngày nắng và đường phố trật ních người. Nhiều người ra ngoài mua sắm và chỉ thư giãn. Các học viên phân phát tờ rơi giảng thanh chân tướng và nói chuyện với mọi người về tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, cũng như cuộc bức hại và gặt hái nội tạng hiện đang diễn ra tại Trung Quốc. Trong khi đó, một số học viên cũng biểu diễn năm bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.

Một phụ nữ từ Thượng Hải đến gần các học viên và hỏi xin những tài liệu thông tin ở Trung Quốc để cô có thể đem về nhà đọc.

Nhiều người đã nói chuyện với các học viên về cuộc bức hại và sau đó ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi những nỗ lực quốc tế để chấm dứt hành động khủng khiếp của ĐCSTQ về việc gặt hái nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/18/221756.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/19/116192.html

Đăng ngày 21-04-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share