Bài của một học viên Pháp Luân Công ở Melbourne

[MINH HUỆ 07-04-2010] Ngày 05-04-2010, các học viên Pháp Luân Công đã tham dự vào cuộc diễu hành Lễ phục sinh lần thứ 140 ở Bendigo, Úc. Đây là lần thứ 10 mà Pháp Luân Công đã được mời tham dự. Trong năm qua, nhóm đã giành được nhiều giải thưởng bao gồm “Công dân tốt nhất” và ” Diễn tả chủ đề xuất sắc nhất.” Ban tổ chức lễ kỷ niệm cũng gồm cả một đoạn video cuộc diễu hành của Pháp Luân Công ghi vào trong các tài liệu quảng bá của thành phố.

2010-4-7-minghui-victoria_locator--ss.jpg
Vị trí địa lý của tỉnh Victoria, Úc

2010-4-7-minghui_bendigo_location_in_victoria--ss.jpg
Vị trí địa lý của Bendigo ở tỉnh Victoria, Úc

Tỉnh Victoria là địa phương nằm phía cuối miền Nam nước Úc và thường được gọi là tỉnh Garden. Trong lịch sử, Bendigo được nhớ đến bởi sự đổ xô đi đào vàng. Người Trung Quốc gọi là thành phố “núi vàng lớn” và nó là một trong những thành phố nơi người Trung Quốc nhập cư cư trú sớm. Các cuộc diễu hành lễ Phục sinh Bendigo bắt đầu vào năm 1871 và nó có lịch sử lâu đời nhất tại Úc.

Năm nay, chủ đề của sự kiện là “Quá khứ, Hiện tại và Tương lai.” Từ ngày 02 đến ngày 05 tháng 4, đã có nhiều hoạt động kỷ niệm trong thành phố bao gồm các buổi hòa nhạc, bắn pháo hoa và một cuộc săn trứng Phục Sinh. Cuộc diễu hành lễ Phục sinh vào thứ Hai là đỉnh điểm của lễ kỷ niệm.

2010-4-6-falungong-bendigo04--ss.jpg
Nhóm Pháp Luân Đại Pháp tham dự vào cuộc diễu hành Lễ phục sinh lần thứ 140 ở Bendigo nước Úc năm 2010.

2010-4-6-falungong-bendigo03--ss.jpg

2010-4-6-falungong-bendigo02--ss.jpg

Có một số các ban nhạc trong cuộc diễu hành. Trong số đó, Đoàn nhạc Thiên Quốc bao gồm tất cả các học viên Pháp Luân Công, nổi bật vì số người tham gia và hầu như tất cả các thành viên đều là người Trung Quốc. Đồng phục của họ là màu trắng và màu xanh theo phong cách cổ đại nhà Đường. Nhóm Pháp Luân Công cũng đã có một tiết mục cờ với các loại cờ đầy màu sắc cùng dòng chữ “Chân”, “Thiện”, và “Nhẫn”, một điệu múa quạt, một đội trống lưng và biểu diễn công pháp.

Tuyến đường diễu hành dài khoảng 5km. Dọc theo tuyến đường, khán giả hoan nghênh nhóm Pháp Luân Đại Pháp và người dân đã khen ngợi, “Pháp Luân Đại Pháp! Thật tuyệt vời!” Các nhà tổ chức sự kiện đã giơ những ngón tay cái của họ lên tới các học viên khi nhóm Pháp Luân Đại Pháp diễu hành qua. Một số người hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Cư dân của Bendigo, Andrew Naughton, vợ ông và con gái đã xem cuộc diễu hành. “Đây là lần thứ ba chúng tôi xem cuộc diễu hành,” Naughton nói.” Đó là điều thú vị nhất trong năm nay. Trong số các nhóm biểu diễn, tôi đã ấn tượng nhất với bài ngồi thiền Pháp Luân Công trên chiếc thuyền. Nó rất khác với những nhóm khác. Rất yên bình. Trong một môi trường như vậy, họ đã rất tập trung và thanh tĩnh.” Vợ ông nói thêm:” Tôi thích hoa sen trên chiếc thuyền của họ. Rất đẹp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/7/221137.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/9/116000.html

Đăng ngày 13-04-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share