Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2019] Cục Công an Đường sắt Cáp Nhĩ Tân đã tích cực tham gia vào cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang.

Cục được điều hành trực tiếp bởi Sở Công an của tỉnh Hắc Long Giang, và chịu trách nhiệm phối hợp với các lực lượng công an của các trạm xe lửa khác nhau ở thành phố Cáp Nhĩ Tân. Nhiệm vụ của họ bao gồm theo dõi và ghi hình các học viên Pháp Luân Công và ghi âm cuộc gọi điện thoại để thu thập thông tin cá nhân và địa chỉ nhà của học viên.

Với thông tin này trong tay, thỉnh thoảng họ thực hiện các vụ bắt giữ hàng loạt đối với các học viên, tìm kiếm và lục soát nhà họ.

Dưới đây là hai vụ bắt giữ theo nhóm do Cục Công an Đường sắt Cáp Nhĩ Tân thực hiện trong hai năm qua.

Vụ bắt giữ hàng loạt vào ngày 9 tháng 11 năm 2018

Theo lệnh của Đội An ninh Nội địa thuộc Sở Công an của tỉnh Hắc Long Giang, công an ở Đại Khánh, Cáp Nhĩ Tân, huyện Tân và Diên Thọ đã bắt giữ hơn 100 học viên vào ngày 9 tháng 11 năm 2018.

Công an của Cục Công an Đường sắt Cáp Nhĩ Tân đã bắt giữ ít nhất 14 học viên. Danh tính của 12 người đã được xác nhận là: Ông Đàm Trường Quân, bà Tiếu Ngọc Hoa, bà Na Lệ Mai, bà Nhậm Như Kiệt, bà Dương Điền, bà Lý Hiểu Lâm, bà Tào Quế Thanh, bà Cao Phượng Vân, bà Tuỳ, bà Trương, bà Dương và bà Trảo.

Kế quả của lần bức hại này là một số học viên bị kết án tù.

Ngày 23 tháng 5 năm 2019, ông Đàm bị xét xử và bị kết án sáu năm tù vào tháng 6 năm 2019. Ông đã kháng cáo lên Toà án Trung cấp Đường sắt, nhưng toà án đã giữ nguyên bản án ban đầu. Ông bị chuyển đến Nhà tù Hô Lan vào tháng 8.

Công an đã lừa gạt để vào được nhà của bà Na bằng cách tìm người sửa chữa thiết bị gia dụng vì chồng bà làm nghề sửa chữa đồ gia dụng. Các sách Pháp Luân Công, máy tính và những đồ dùng các nhân khác của bà đã bị tịch thu. Tháng 8 năm 2019, bà Na bị xét xử và bị kết án một năm tù.

Mặc dù bà Nhậm Như Kiệt đã trốn được sau vài giờ bị bắt, công an đã thiết lập các thiết bị theo dõi tại nhà của con gái và em gái bà, và lại bắt được bà vào ngày 23 tháng 11 năm 2018.

Ngày 17 tháng 5 năm 2019, bà Nhậm bị xét xử và bị kết án bốn năm tù vào đầu tháng 6. Bà đã kháng án lên Toà án Trung cấp Đường sắt, nhưng bản án vẫn giữ nguyên. Bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ Hắc Long Giang vào giữa tháng 7 năm 2019.

Sau khi bị bắt, bà Tào Quế Thanh bị nhốt trong tầng hầm của một đồn công an địa phương và sau đó bị chuyển đến Trại tạm giam Cáp Nhĩ Tân vào khoảng 3 giờ sáng hôm sau.

Bà bị xét xử vào tháng 6 năm 2019 và bị kết án tù. Thẩm phán cho bà thụ án bên ngoài nhà tù dưới sự giám sát.

Công an đã lục soát nhà bà Cao Phượng Vân và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính và 5.000 nhân dân tệ có in những thông điệp trên đó của bà. Do sự kiểm soát thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên đã dùng những cách sáng tạo, bao gồm in lên tiền để truyền rộng thông tin về đức tin của họ.

Sau đó bà Cao đã bị kết án tám năm tù, và hiện đang bị bức hại ở Nhà tù Nữ Hắc Long Giang tại Cáp Nhĩ Tân.

Công an cũng theo dõi dì của bà Cao là bà Cao Phượng Huệ và đã bắt bà vào ngày 21 tháng 12 năm 2018. Họ lục soát nhà bà, tịch thu hai máy tính, một máy in, hơn 3.000 nhân dân tệ với những thông điệp giảng chân tướng, và hàng chục sách Pháp Luân Công. Mẹ chồng 95 tuổi của bà đã chứng kiến toàn bộ quá trình đau xót này và bị tổn thương nặng.

Có tin là bà Cao Phượng Vân đã bị kết án tám năm tù. Bà Cao Phượng Huệ cũng bị kết án nhưng án tù vẫn đang điều tra.

Tám học viên bị bắt vào ngày 11 tháng 9 năm 2019

Công an của Cục Công an Cáp Nhĩ Tân đã bắt tám học viên vào ngày 11 tháng 9 năm 2019, gồm bà Đổng Văn Tú, bà Vương Thục Lan, ông Lý Kế Chung, bà Uyển Phương, bà Mạnh Hiến Trân, bà Vương Ngọc Vinh, bà Trương Hải Yên và bà Mưu Vĩnh Hà.

Bà Đổng bị bắt vào khoảng 5 giờ sáng ngày 11 tháng 9. Bốn công an đã xông vào nhà bà và lấy đi các máy tính, điện thoại di động cũng như các sách Pháp Luân Công và những tài sản cá nhân khác của bà. Người mẹ 90 tuổi của bà đã chứng kiến sự việc này và bị suy sụp tinh thần nặng nề.

Khoảng 11 giờ sáng, sáu công an mặc thường phục đã đập cửa và xông vào nhà bà Vương Ngọc Vinh đang ở thuê. Họ còng tay bà vào một cái ghế và lục soát nơi ở, lấy đi một tấm ảnh của Sư phụ Lý Hồng Chí, tất cả các sách Pháp Luân Công, một máy tính và một máy in. Họ cũng tịch thu tất cả tiền mặt của bà.

Lúc đầu bà Vương Ngọc Vinh bị đưa đến Đội An ninh Nội địa và sau đó bị chuyển đến trại tạm giam Số 2 Cáp Nhĩ Tân.

Khi bà Vương Thục Lan ở khu Hương Phường trở về nhà vào khoảng 6 giờ sáng, bà đã bị công an thường phục nấp gần đó bắt giữ. Họ buộc bà phải mở cửa, rồi lục soát nhà, lấy đi một số sách Pháp Luân Công, điện thoại và các tài sản cá nhân khác. Chồng bà cũng bị bắt.

Công an cũng bắt bà Mạnh tại nhà bà ở khu Hương Phường vào buổi sáng. Nhà bà bị lục soát và công an đã lấy đi tất cả sách Pháp Luân Công, máy tính, điện thoại di động và các tài sản cá nhân khác.

Người nhà của bà chỉ biết tin sau khi nhận được một cuộc gọi từ công an vào khoảng 11 giờ sáng.

Bà Mạnh bị giam tại một nơi giam giữ địa phương, sau đó bị đưa đến Bệnh viện Công an Cáp Nhĩ Tân để kiểm tra sức khoẻ. Vì chỉ số huyết áp của bà rất cao, trại tạm giam đã từ chối nhận bà, nên sau hôm đó công an phải thả bà.

Đồn Công an Hà Tây đã bắt bà Uyển Phương. Công an đã lấy đi các sách Pháp Luân Công, máy tính và ba máy in của bà.

Có tin rằng bà Đổng, bà Vương Ngọc Vinh, bà Vương Thu Lan, bà Mưu và bà Uyển đang đối mặt với việc bị truy tố sau khi việc bắt giữ họ được phê chuẩn. Ông Lý đã được bảo lãnh. Tình trạng của bà Trương vẫn đang điều tra.

Thông tin thẻ căn cước được dùng để bắt các học viên Pháp Luân Công

Với sự tiến bộ của công nghệ kỹ thuật, Cục Công an Cáp Nhĩ Tân cũng đánh dấu các thẻ căn cước để theo dõi các học viên Pháp Luân Công. Một số học viên đã bị kết án sau khi bị bắt vì dùng những căn cước bị đánh dấu tại những trạm vận chuyển công cộng.

Khi bà Thái Vĩ Hoa và chồng đang đợi lên xe lửa về quê nhà trong dịp Tết Nguyên đán sau khi kiểm tra hành lý thì phó đồn công an đường sắt đến với một mảnh giấy có ảnh trên đó. Ông ta đến gặp bà Thái và ra lệnh cho bà mở hành lý. Sau đó họ bị đưa đến phòng trực của công an.

Trong cùng ngày, công an của Trạm Đường sắt Hương Phường và những đồn công an khác đã lục soát nhà bà Thái, tịch thu tất cả sách Pháp Luân Công, máy tính xách tay và các tài sản cá nhân khác của bà.

Tháng 11 năm 2018, bà Thái đã bị Tòa án khu Đạo Ngoại ở thành phố Cáp Nhĩ Tân kết án bảy năm tù giam và bị phạt 30.000 nhân dân tệ.

Ngày 1 tháng 3 năm 2018, bà Nhậm Tú Vân ở khu Hương Phường đã bị công an của Đồn Công an Đường sắt Thượng Chí chặn lại khi bà đang trên đường quay trở về Cáp Nhĩ Tân. Bà đã bị bắt sau khi công an phát hiện nhạc luyện công của Pháp Luân Công trong điện thoại di động của bà.

Công an đã lục soát nhà bà và lấy đi các sách Pháp Luân Công, máy tính và những tài sản cá nhân khác

Sau đó bà Nhậm đã bị kết án chín tháng tù.

Bà Vương Thuý Lan, một học viên ở khu Nam Cương, đã bị bắt vào ngày 20 tháng 6 năm 2018 khi di chuyển bằng xe lửa từ Cáp Nhĩ Tân đến quê nhà ở Tề Tề Cáp Nhĩ để họp lớp với các bạn cũ.

Công an của Cục Công an Đường sắt Cáp Nhĩ Tân đã lục soát nhà bà cùng đêm hôm đó, và kéo dài vài giờ đến tận 3 giờ sáng. Tất cả các sách Pháp Luân Công và những tài liệu liên quan cũng như nhiều tài sản cá nhân bị tịch thu. Người nhà của bà được bảo rằng bà đã bị tố giác do sở hữu tiền có thông điệp giảng chân tướng.

Bà Vương đã bị Toà án Đường sắt Cáp Nhĩ Tân kết án tù. Chi tiết hơn về vụ việc đang được điều tra.

Bài liên quan:

Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang: 17 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ cùng ngày

119 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ tại hai thành phố của tỉnh Hắc Long Giang trong cùng một ngày

Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang: Ít nhất 40 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ phi pháp trong một ngày

Huyện Tân, tỉnh Hắc Long Giang: Thêm 19 học viên Pháp Luân Công bị chính quyền nhắm đến trong đợt bắt giữ quy mô lớn trên toàn tỉnh

Hắc Long Giang: Một phụ nữ bị kết án bảy năm tù sau khi bị bắt vì chứng minh thư của bà bị đánh dấu

Thẻ căn cước bị liệt vào danh sách bị theo dõi, một phụ nữ ở Cáp Nhĩ Tân bị bắt tại ga xe lửa và bị tạm giam hình sự

Một phụ nữ Cáp Nhĩ Tân gầy hốc hác sau chín tháng bị giam giữ chỉ vì đức tin


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/23/396136.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/20/183316.html

Đăng ngày 20-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share