Bài viết của các phóng viên báo Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 06-03-2020] Tuần lễ định hướng được tổ chức tại Đại học Macquarie từ ngày 17 đến 24 tháng 2 năm 2020. Nhiều giảng viên, nhân viên và sinh viên muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và hơn 80 người đã tham gia Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp trong khuôn viên trường.

19cf4bcf39a537e0a57b13249ae1e00f.jpg

2be9251937abdec7692c56d57433a3c6.jpg

3a81a6c418c049de66f83717baf7d4d9.jpg

59016157716b75fc843dc9d0c3e2bd52.jpg

Tân sinh viên tại Đại học Macquarie tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Các thành viên của Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp đã trình diễn năm bài công pháp và giới thiệu môn tu luyện cổ xưa cho người đến xem. Mọi người cũng tìm hiểu về cuộc bức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trong đó có nạn thu hoạch nội tạng sống do chính nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Nhiều người đã lên án sự tàn bạo này.

Chân-Thiện-Nhẫn là quan trọng đối với tất cả mọi người

f8bd7a5ede3bc2afaad08f201deedc2f.jpg

Anh Vijey đến từ Ấn Độ

Anh Vijey đến từ Ấn Độ cho biết đây là lần đầu tiên anh nghe đến Pháp Luân Đại Pháp và anh đã đăng ký tham gia câu lạc bộ. Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc, anh nói ĐCSTQ quá tàn bạo và anh sẽ cho nhiều người hơn nữa biết về nó.

Anh Vijey nói Chân-Thiện-Nhẫn là quan trọng đối với tất cả mọi người, và nếu mọi người chiểu theo nguyên lý này, thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp.

83df63c08868e0b2f152432b6c3a1c1e.jpg

Anh Jack khích lệ các học viên tiếp tục cho mọi người biết về cuộc bức hại.

Anh Jack cho biết anh đã nghe đến Pháp Luân Đại Pháp và biết về cuộc bức hại. Anh nói ĐCSTQ không muốn mọi người biết Chân-Thiện-Nhẫn tốt thế nào. Anh cho rằng mọi người nên truyền rộng thông tin về cuộc bức hại trên mạng xã hội.

Anh khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực.

Cuộc bức hại là sai trái

453245637f9844709d6e5ac9a2a01c13.jpg

Anh Hurbert Hartan đến từ Indonesia cho biết anh thích thiền định.

Anh Hurbert Hartan nói: “Tuần trước, tôi thấy một số người tập Pháp Luân Đại Pháp trong khuôn viên trường. Tôi cũng thích thiền định nên tôi đã tham gia Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp.”

“Mặc dù Pháp Luân Đại Pháp có lợi cho sức khỏe mọi người, nhưng chính quyền Trung Quốc lại đang bức hại các học viên. Việc này là sai trái.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/6/402079.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/13/183623.html

Đăng ngày 16-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share