Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Úc

[MINH HUỆ 12-03-2020] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp Úc đã được chào đón nồng nhiệt khi trở lại Lễ hội Tâm trí Thân thể Tinh thần gần đây tại Brisbane, Queensland.

Triển lãm về sức khỏe, hạnh phúc và liệu pháp thiên nhiên lớn nhất nước Úc này đã thu hút hàng chục nhà triển lãm và hơn 10.000 du khách đến Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Brisbane từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 năm 2020.

b1061eb64267fe5faa7950b756400344.jpg

887e7767cf65eba6493210a9e9eb84c5.jpg

888dd87ed841d6e6370d3e5a2abcc7ac.jpg

Các học viên đã dựng một quầy thông tin, gồm có triển lãm ảnh Hành trình Ôn hòa của Pháp Luân Đại Pháp được trưng bày trên tường, ấn bản mới nhất của Tạp chí Báo cáo Minh Hu, các sách Pháp Luân Đại Pháp, hoa sen giấy gấp thủ công và các thông tin khác về môn tu luyện.

Các học viên đã phát tặng tờ thông tin và trò chuyện với người qua đường về việc họ đã được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Họ cũng nói đến việc phổ biến của nhóm người tu luyện ở Trung Quốc đã dẫn đến chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại pháp môn này trong hơn 20 năm qua ra sao. Họ thường xuyên trình diễn năm bài công pháp.

Ông Stewart, bác sỹ nắn chỉnh xương khớp người Canada, đang tổ chức triển lãm tại một quầy khác nhưng không thể bỏ qua cơ hội học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại hội chợ. Ông nhanh chóng học cả năm bài công pháp và sau đó nhận xét rằng ông có thể cảm nhận được một số luồng năng lượng tích cực trong khi thực hiện các động tác. Ông không thể tin rằng trước kia ông chưa từng bao giờ nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp.

351e8ceb218140a2eb6da229ff1f07b8.jpg

Ông Stewart, bác sỹ nắn chỉnh xương khớp người Canada, học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Stewart muốn đặt mua một cuốn Pháp Luân Công Trung Quốc, cuốn sách giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, và hứa sẽ liên lạc với các tình nguyện viên tại điểm luyện công địa phương của mình sau khi trở về nhà ở Victoria, British Columbia. Ông được tặng một bông sen giấy, tượng trưng cho sự yên bình và thanh tịnh trong văn hóa truyền thống Trung Hoa. Ông ôm người học viên đã dạy ông các bài công pháp.

Cô Shanae, một chuyên viên thẩm mỹ đến từ Kingaroy, cũng được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp truyền nhiều động lực, đến nỗi cô nhanh chóng đề nghị giúp đỡ những người khác trong thị trấn nông nghiệp để có cơ hội trải nghiệm môn tu luyện. Cô đã thu thập tờ thông tin và các thông tin khác từ các học viên và hứa sẽ giữ liên lạc với bất kỳ ai muốn học Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Connie, người tổ chức Lễ hội Thời đại Cung Bảo Bình, rất vui khi được gặp các học viên sau khi chào đón Pháp Luân Đại Pháp tới sự kiện cộng đồng thường niên của cô trước đây diễn ra tại Southport trong nhiều năm qua. Cô cho biết đóa sen mà các học viên tặng cho cô nhiều năm trước cần được thay rồi, và cô rất vui khi nhận được một đóa sen mới óng ánh.

Một phụ nữ trẻ cho biết cô đã từng trông thấy điểm luyện công địa phương ở Southbank Parklands và từng bắt đầu học các bài công pháp. Cô đã ngạc nhiên và vui mừng khi gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại hội chợ, và nghĩ rằng đó là một điềm tốt bảo cô nên tiếp tục tinh tấn.

Một số người đến từ Trung Quốc đã đến thăm quầy thông tin và nhân dịp này tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra ở quê nhà của họ. Một nhà triển lãm kể người thân nơi quê nhà của cô ở Trung Quốc dường như thường bị ảnh hưởng bởi các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát. Cô cho biết cô đã dành rất nhiều thời gian để giải thích sự thật về một loạt các vấn đề, trong đó có cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Cô rất thích trò chuyện với các học viên đến nỗi cô ghé quầy Pháp Luân Đại Pháp nhiều lần trong ngày.

Có lúc quầy Pháp Luân Đại Pháp đông đến nỗi các học viên hết sạch tờ thông tin. Họ đã phát được hơn 2.500 tờ thông tin trong thời gian diễn ra sự kiện ba ngày này.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/12/183609.html

Đăng ngày 16-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share