Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 25-02-2020] Các sinh viên tại 15 trường đại học ở Đài Loan đã thành lập các câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp, trong đó họ thực hành các bài công pháp thiền định, và giới thiệu môn tu luyện cho những người khác trong khuôn viên trường.

Những trường này bao gồm Đại học Đài Loan, Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan, Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan, Đại học Văn hóa Trung Quốc, Đại học Nghệ thuật Quốc gia Đài Loan, Đại học Quốc gia Chính trị (NCCU), Đại học Quốc gia Thanh Hoa, Đại học Quốc gia Giao thông, Đại học Quốc gia Trung ương, Đại học Quốc gia Trung Hưng, Đại học Quốc gia Gia Nghĩa, Đại học Quốc gia Trung Chính, Đại học TransWorld, Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Vân Lâm, và Đại học Quốc gia Thành Công.

88c589611b4211185bba807f953302c5.jpg

Các thành viên của câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tại Đại học Quốc gia Chính trị đã dựng một quầy thông tin trong khuôn viên trường để giới thiệu môn tu luyện thiền định cho các sinh viên khác.

Cứ vào đầu mỗi học kỳ, câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tại Đại học Quốc gia Chính trị (NCCU) lại dựng một quầy thông tin để giúp các sinh viên và giảng viên hiểu rõ hơn về môn tu luyện.

Cô Sena, một sinh viên quốc tế đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, đang theo học ngành tâm lý học tại NCCU. Cô được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp thông qua quầy thông tin của câu lạc bộ và muốn theo học môn tu luyện thiền định này. Cô đã đăng ký tham dự một số hoạt động mà câu lạc bộ đang tổ chức cho các sinh viên mới, và đã học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

b7abd6ccd773d4efbf9c0a8f0b188966.jpg

Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp NCCU tổ chức tiệc trà cho các sinh viên mới. Họ cùng nhau chụp một tấm ảnh.

12042593d48e38d4c5865aabb1da983f.jpg

Các sinh viên đại học tập bài công pháp thứ nhất tại bữa tiệc trà.

Thứ Năm tuần nào cô Sena cũng tham gia cùng các thành viên khác trong câu lạc bộ luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, học các bài giảng, và chia sẻ những hiểu biết có được thông qua tu luyện. Cô nói Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời, và muốn hiểu sâu hơn về Đại Pháp.

78e838d96b65c699d5f12f9ffee941d9.jpg

9ec499ff982e26f90f93200b5459ee79.jpg

Các thành viên câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp luyện các bài công pháp trong một căn chòi cạnh sân thể thao.

Cuối năm 2019, ban xét duyệt NCCU đã tuyên dương câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp vì đã bảo tồn các giá trị phổ quát và bảo vệ nhân quyền. Cuối cùng, câu lạc bộ đã được trao giải thưởng xuất sắc.

11daf03920657d0b36f7cbfefac5b9df.jpg

ba43f4095a47f5f14c87aebdb5809321.jpg

Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp NCCU được trao giải thưởng xuất sắc dựa trên kết quả đánh giá các câu lạc bộ sinh viên của trường đại học.

Các sinh viên tìm hiểu về cuộc bức hại thông qua các hoạt động của câu lạc bộ

Năm ngoái, câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp NCCU đã tổ chức một buổi chiếu bộ phim tài liệu Vượt qua sợ hãi, tiếp đó là một diễn đàn. Anh Lý Ngạn Lâm, thành viên của câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp NCCU, cho biết sự kiện này có sức ảnh hưởng rất lớn. Những người tham dự đã biết về cuộc bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Đại Pháp và các luật sư nhân quyền ở Trung Quốc.

Nhiều người đã nhận thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và ký tên thỉnh nguyên nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Anh Lý Ngạn Lâm cho biết những loại hình hoạt động như thế sẽ cho sinh viên cơ hội được thực sự liên hệ với những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Chẳng hạn, anh gặp một người bạn và người bạn đó hỏi anh về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi giải thích mọi điều cho người bạn, anh Lý đã rất sửng sốt khi biết rằng bạn mình đã từng đọc một cuốn sách có nội dung phỉ báng và chụp mũ tà pháp lên Pháp Luân Đại Pháp. Người bạn cảm ơn anh Lý đã cho anh biết sự thật.

Các sinh viên chỉ trích ĐCSTQ vì tội ác chống lại loài người

Anh Lâm Yến Dân là học viên cao học năm thứ hai ngành y học Trung Quốc tại Đại học Nghĩa Thủ. Anh bắt đầu thực hành Pháp Luân Đại Pháp cùng cha từ khi học tiểu học. Anh nói tu luyện Đại Pháp đã nâng cao tâm tính của anh, giúp anh trở thành một người điềm đạm và tốt bụng hơn.

Anh Lâm cho biết anh đã tổ chức hai buổi chiếu phim và hai diễn đàn giao lưu trong khuôn viên trường vì anh muốn nhiều người hơn nữa biết đến tình trạng bức hại mà các học viên Đại Pháp ở Trung Quốc phải chịu vì đức tin của họ.

06ac11d7098f2e1d2ed4e2c2a145dfde.jpg

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp trả lời câu hỏi của các sinh viên trong một buổi chiếu bộ phim tài liệu ‘Thư từ Mã Tam Gia’.

Trong quá trình xin phép chiếu bộ phim tài liệu này, anh Lâm đã gặp một số giảng viên. Họ đã bị sốc khi biết về sự tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc, và hỏi liệu họ có thể làm gì để giúp đỡ.

Anh Lâm cho biết sau khi xem bộ phim tài liệu, các sinh viên đã lên án chính quyền cộng sản Trung Quốc cũng như tội ác chống lại loài người của nó, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với việc phản bức hại của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Lâm nói những diễn đàn do câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tổ chức cũng đã cấp thêm một kênh nữa để mọi người có thể tìm hiểu về môn tu luyện thiền định này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/25/401674.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/2/183477.html

Đăng ngày 06-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share