Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Los Angeles

[MINH HUỆ 29-02-2020] Hôm thứ Bảy, ngày 29 tháng 2 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Los Angeles đã tổ chức một loạt các hoạt động tại thành phố Monterey Park, nhằm ủng hộ 350 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Monterey Park là một cộng đồng ở khu vực Los Angeles với đông đảo dân cư là người Mỹ gốc Á, và số dân nhập cư từ châu Á ngày càng tăng.

e173d6491e62340c22ad32d0dc156c73.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức một sự kiện nhằm khuyến khích thoái ĐCSTQ.

Tránh virus corona

2ded0420dcb728f13015847404bcf952.jpg

Bà Lý Hải Luân, giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thoái ĐCSTQ tại Los Angeles, phát biểu.

Bà Lý Hải Luân, giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thoái ĐCSTQ tại Los Angeles, cho biết hàng triệu người Trung Quốc đã thoái Đảng. Sau khi cuốn sách Chín Bài Bình luận về Đảng Cộng sản được xuất bản, hơn 350 triệu người Trung Quốc trên khắp thế giới đã thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Bà Lý cũng chỉ ra rằng ĐCSTQ đã giết hại 80 triệu người Trung Quốc trong suốt chiều dài lịch sử đẫm máu của nó. Do chính sách không ngừng che đậy thông tin, ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm cho việc virus corona trở thành một đại dịch.

Bà Lý giải thích với người tham dự rằng việc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ tăng cường năng lượng tích cực trong cơ thể mỗi người, theo đó người ta sẽ giảm khả năng mắc bệnh.

Bà Lý nói thêm rằng bất cứ ai là đảng viên sẽ phải chịu trách nhiệm về tội ác của Đảng. Bà khẩn thiết kêu gọi mọi người đừng diệt vong cùng Đảng.

Người dân học các bài công pháp

Bắt đầu từ 9 giờ sáng, các học viên đã trình diễn các bài công pháp tại Công viên Barnes. Bị thu hút bởi tiếng nhạc êm dịu, nhiều người đã hỏi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Một số người đã học các bài công pháp trong thời gian trình diễn của các học viên.

e5d7b23c97406c39fa5ed6a431b3ec05.jpg

ebef77dc74686f0739a5c555de27db13.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp tại Công viên Barnes hôm Thứ Bảy, ngày 29 tháng 2.

Ông Triệu, người mới đến Hoa Kỳ gần đây, cho biết Pháp Luân Đại Pháp và các học viên hoàn toàn khác với những gì mà ĐCSTQ miêu tả.

Ông nói: “Các học viên là những người tốt bụng và trung thực. Tôi có thể cảm nhận được thiện tâm và sự chân thành của họ. Đừng nghe ĐCSTQ. Để biết sự thật, các bạn cần gặp gỡ và tiếp xúc với chính các học viên. Pháp Luân Đại Pháp đã phổ biến đến hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới. Pháp môn này chỉ bị cấm ở Trung Quốc. Rõ ràng những gì Đảng tuyên bố là có vấn đề, chẳng phải sao?”

Ông Triệu đã học các bài công pháp trong thời gian diễn ra màn trình diễn. Ông nói: “Vai tôi có vấn đề. Tôi tưởng tôi sẽ không thể thực hiện được các bài công pháp. Nhưng thật ngạc nhiên, cơn đau vai của tôi đã biến mất!”

Cô Trương, một sinh viên người Trung Quốc, đã chụp một số bức ảnh và quay video màn trình diễn các bài công pháp. Cô nhận xét các học viên là những người đặc biệt. Cô nói: “Tôi cảm thấy thật bình yên khi xem họ.”

“Vạn Lý Trường Thành của Sự thật”

Chiều hôm đó, các học viên đã căng biểu ngữ và áp phích, tạo nên một “Vạn Lý Trường Thành của Sự thật”. Các tấm áp phích chứa thông tin về việc thoái Đảng và sự thật về virus corona.

ce41d93360ee0f5f4a103d0d4ed7c47f.jpg

83b16c8484f5718b26bc228d15005f47.jpg

8a86dbab08fac792184a76a6bc00efac.jpg

50d9f599c64084c90dacd8ad953d9225.jpg

Biểu ngữ và áp phích cho công chúng biết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Khi ông Lưu, một người dân địa phương, đi qua các tấm biểu ngữ của các học viên, ông nói ông tôn trọng Pháp Luân Đại Pháp. “Các bạn học viên thật sự rất tuyệt. Đã nhiều năm trôi qua rồi. Các bạn vẫn giữ vững đức tin của mình khi đối mặt với cuộc bức hại của ĐCSTQ. Không ai ngoài các bạn có thể làm được điều này. Tôi thực sự ngưỡng mộ các bạn.”

Một người Trung Quốc qua đường khác thể hiện cùng cảm nghĩ như ông Lưu và nói thêm: “ĐCSTQ thật tà ác! Cuộc bức hại này thật tà ác. Tôi ủng hộ kháng nghị ôn hòa của các bạn!”

Vạn Lý Trường Thành của Sự thật đã thu hút nhiều người qua đường đọc các biểu ngữ và áp phích, đồng thời nhận tài liệu từ các học viên. Một số người còn bày tỏ thái độ khuyến khích và ủng hộ. Một số người Trung Quốc cũng đã thoái ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/3/401958.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/7/183549.html

Đăng ngày 12-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share