Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Pháp

[MINH HUỆ 30-03-2010] Ngày 28-03-2010, Trung tâm Phục vụthoái đảng Toàn cầu ở Pháp đã tổ chức một buổi mít tinh ở Quảng trường Nhân quyền (Esplanade des Droits de l’Homme) tại Palais de Chaillot ở Pháp. Buổi mít tinh kêu gọi người dân trên thế giới ủng hộ 70 triệu người dân Trung Quốc dũng cảm đã lựa chọn để thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Buổi mít tinh đã phát sóng nội dung của Nghị quyết 605 của U.S. House, vừa được thông qua bởi Quốc hội Hoa Kỳ, bằng tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc và phơi bày những tội ác của chính quyền Cộng sản Trung Quốc trong việc tra tấn và bức hại các học viên Pháp Luân Công.

2010-3-29-7000_wan_003--ss.jpg

Buổi mít tinh đã được tổ chức ở Quảng trường Nhân quyền (Esplanade des Droits de l’Homme) tại Palais de Chaillot ở Pháp.

Khách du lịch dừng lại để đọc các bảng trưng bày và các biểu ngữ. Sau khi họ hiểu được những gì đang xảy ra với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, một trong số họ yêu cầu để ký vào đơn thỉnh nguyện ủng hộ các cuộc phản đối bức hại ôn hòa của Pháp Luân Công.

Fardegue Phillipe, một kỹ sư người Pháp, tin rằng Trung tâm Phục vụ kiên trì nói với người dân sự thật về cuộc bức hại và phân phát Cửu Bình là quan trọng. ông Phillipe nói ” Hiện giờ, chắc chắn thông tin đã bị kiểm duyệt và bị cấm ở Trung quốc. Rất nhiều người Trung Quốc không biết gì về ĐCSTQ và cuộc bức hại.” Ông cũng nói rằng 70 triệu người dân thoái ĐCSTQ là đương nhiên và ông tin rằng sẽ còn nhiều hơn nữa;” Khi người dân biết những việc mà ĐCSTQ đã làm trong 60 năm qua và các loại thảm họa và bất hạnh mà nó đã gây ra cho người dân Trung Quốc, tôi không ngạc nhiên.

Bà Lưu là một đảng viên của ĐCSTQ trong 30 năm. Sau khi bà đọc Cửu Bình, bà đã thoái ĐCSTQ. Hiện giờ bà là một tình nguyện viên làm việc trong Trung tâm Phục vụ. Bà nói rằng trước khi bà đọc Cửu Bình, bà đã luôn tin rằng đảng đang tìm ra những quyền lợi tốt nhất cho người dân. Bà Lưu nói: ” Khi tôi đọc cửu bình, tim tôi đập rất nhanh. Tôi đã nhận ra rằng những người tốt đã bị tra tấn và bức hại bởi một chính quyền tà ác như vậy và tôi không nên là một thành phần của nó.

Là một công dân Trung Quốc, bà Lưu không chỉ nhìn thấy cuộc bức hại Pháp Luân Công mà còn với dân thường. Bà Lưu nói: “Chính quyền đã cướp đất đai của người dân bằng vũ lực, quan chức tham ô thông đồng với các doanh nghiệp và sản xuất các loại thực phẩm độc hại và hàng hoá độc hại. Người dân cần biết rằng từ bỏ đảng là con đường duy nhất để đi đến một tương lai tốt đẹp hơn

Trung tâm Phục vụ ở gần Tháp Eiffel và giúp khách du lịch từ Trung Quốc thoái ĐCSTQ. Ông Thành (Cheng), một tình nguyện viên, nói rằng người dân thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó hàng ngày. Đôi khi có trên 100 người thoái đảng một ngày.

Từ khi Thời báo Đại Kỷ Nguyên Trung Quốc công bố cửu bình năm 2004, rất nhiều người dân Trung Quốc đã thoái đảng. Đến tháng 3-2010, hơn 70 triệu người dân đã đăng tuyên bố của họ trên trang web của Thời báo Đại Kỷ Nguyên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/30/220696.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/31/115787.html

Đăng ngày 2-4-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share