Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 22-02-2020] Nửa tháng gần đây, dịch “viêm phổi Vũ Hán” lây lan với tốc độ chóng mặt tại Trung Quốc, diễn biến vô cùng nghiêm trọng, các thành phố lớn nhỏ đều bị đóng cửa, thôn làng cũng liên tiếp phong tỏa, nhà nào cũng đóng chặt cửa, mọi người không có cơ hội để tiếp xúc với nhau. Điều này đã gây ra can nhiễu và phá hoại cực lớn cho việc cứu độ chúng sinh của đệ tử Đại Pháp Đại lục. Có một số đệ tử Đại Pháp thậm chí còn đăng bài viết và tin tức xin hỗ trợ từ các đệ tử Đại Pháp hải ngoại, hy vọng đồng tu hải ngoại chúng ta có thể giúp đỡ gọi điện thoại hoặc nhắn tin giảng chân tướng cho chúng sinh. Vì vậy tôi muốn chia sẻ cùng với các đồng tu, chúng ta ở nước ngoài cần phải bắt kịp thời gian, tranh thủ cơ hội cứu độ những người Trung Quốc đáng quý, trong đó có cả người thân bạn bè chúng ta và những chúng sinh trên phạm vi rộng hơn nữa.

Sư phụ giảng:

“Trước đây tôi đã giảng cho mọi người, tôi nói rằng những Vương của tầng thứ cao hơn, những Vương của mỗi từng dân tộc trong lịch sử nhân loại, [những vị] ở tầng thứ cao trong vũ trụ, toàn bộ đều chuyển sinh đến Trung Quốc, nó thành điểm trung tâm, cho nên gia tăng độ khó cho việc lựa chọn của người ở nơi đó. Bởi vì cựu thế lực nhìn thấy một khi họ được cứu, có lẽ dân tộc họ đại biểu, thậm chí toàn bộ quần thể cự đại các sinh mệnh trong vũ trụ mà họ đại biểu đều phải được cứu. Mọi người thử nghĩ, một việc lớn như vậy, cho nên khó khăn mà cựu thế lực thiết lập cho họ chính là lớn nhất.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Trong những đệ tử Đại Pháp ra nước ngoài chúng ta, có rất nhiều người đều là sinh ra và lớn lên tại Trung Quốc, nơi đó có rất nhiều chúng sinh là người thân bạn bè của chúng ta, họ đời này có thể làm người thân của đệ tử Đại Pháp, đều là có duyên phận rất lớn với Đại Pháp. Chúng ta có trách nhiệm tìm mọi cách, dồn toàn tâm toàn sức đi cứu độ họ. Tôi cũng phát hiện có một vài đệ tử Đại Pháp, ở hải ngoại rất bận rộn trong hạng mục chứng thực Pháp, nhưng đối với việc cứu độ những người thân ở Trung Quốc họ lại bất lực, không thể làm gì.

Sau khi tôi ra nước ngoài vài năm, tôi luôn dùng Skype và điện thoại gọi về cho người thân bạn bè ở Trung Quốc giảng chân tướng. Tôi thể ngộ được việc quan trọng nhất trong khi cứu người là: đặt cho chính tâm thái cứu người, cứu người là Sư phụ và Pháp làm, chúng ta chỉ là bảo trì chắc nguyện vọng cứu người mà thôi. Trên cơ điểm trợ Sư cứu người, không mang theo bất kỳ quan niệm người thường nào, dùng tâm thái thuần tịnh cứu người, hiệu quả thông thường khá tốt. Đồng thời tôi thể ngộ được rằng: Khi nội tâm chúng ta đạt đến yêu cầu của Pháp, từ trong Pháp tu xuất được chính niệm, liền có thể ức chế được tâm sợ hãi của người thường, sự thiện tâm và từ bi thể hiện qua lời nói có thể phá giải được những định kiến của người thường, từ đó bạn bè người thân có thể biểu thị thái độ tam thoái.

Nội dung giảng chân tướng phải được lựa chọn phù hợp theo năng lực lý giải của người thường, chúng ta nên giảng những nội dung mà họ có thể tiếp nhận được. Con người có tâm lý hướng lợi tránh hại, vì vậy tôi thông thường sẽ thông qua cuộc sống ở nước ngoài của bản thân, so sánh giữa trong và ngoài nước để bắt đầu và mở rộng câu chuyện, bởi vì có rất nhiều người mong muốn đến Mỹ sinh sống. Có rất nhiều người có con cái muốn đi du học, có thể giảng về môi trường và cách giáo dục trẻ con ở nước ngoài, thái độ đối với tín ngưỡng của phương Đông và phương Tây, ở nước ngoài không bắt mọi người phải tuyên thệ cống hiến tính mạng bản thân mình cho ai cả, rất dễ giảng đến tam thoái.

Thuận theo hình thế Chính Pháp được đẩy nhanh, trong và ngoài nước Trung Quốc sẽ xảy ra rất nhiều sự việc to lớn, thiên tai nhân họa chính là lời cảnh báo cho con người thế gian, cũng là cơ hội cho chúng ta giảng chân tướng cứu người. Virus corona gây bệnh viêm phổi Vũ Hán gần đây, con người đối diện với tai họa không hẹn mà đến đều có chung một câu hỏi: Làm thế nào để tránh được ôn dịch? Đệ tử Đại Pháp đều biết tai nạn sẽ đào thải những người nào, nhưng chúng ta lại không thể giảng như vậy cho những người thường vốn đang mang áp lực rất lớn, bởi vì như vậy sẽ làm cho người thường phản cảm và khó hiểu. Tôi cố gắng không sử dụng những từ gây cảm xúc phụ diện cho họ như: báo ứng, ác báo, tôi thường đặt người thường trong trạng thái bình hòa lý tính để nghe chân tướng, phơi bày những che giấu về dịch bệnh của Trung Cộng, điều này thực sự là một tai họa do con người tạo ra, con người đều bị Trung Cộng làm liên luỵ, phân biệt rõ bản chất của Trung Cộng mới là căn nguyên của tất cả mọi tai họa, từ đó biểu thị thái độ tam thoái.

Giảng chân tướng cho người quen và người lạ không giống nhau, thông thường cần phải làm một vài bước đệm, không thể vừa bắt đầu đã giảng chân tướng khuyên tam thoái, có lúc một cuộc điện thoại kéo dài khoảng 10 phút hoặc thậm chí dài hơn, yêu cầu chúng ta phải có nguyện vọng cứu người và nhẫn nại rất lớn mới có thể làm được. Có lúc xuất hiện cái tâm hoàn thành nhiệm vụ, không đủ thành tâm quan tâm đến người thân, liền sẽ có tâm trạng sợ khó, không dám nhấc điện thoại. Có lúc trong tâm rất khổ não, tôi quỳ trước Pháp tượng Sư phụ cầu xin Sư phụ trừ bỏ những nhân tâm bất hảo kia của đệ tử, cấp cho đệ tử năng lực và quyết tâm cứu người. Có một thời gian tôi có thể thức thâu đêm gọi điện thoại cho người thân bạn bè ở Đại lục, điện thoại gọi cho người quen trong danh bạ không sót một ai. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng được sự gia trì của Sư phụ, đầu não vô cùng thanh tỉnh, trí huệ giảng chân tướng giống như một nguồn nước tuôn mãi không ngừng, gần như 90% người quen đều biểu đạt thái độ tam thoái, trong một đêm nhiều nhất tôi có thể tam thoái cho hơn hai mươi người.

Giảng chân tướng cho người quen dễ bị cái tình của người thường dẫn động. Có những lúc có thể gặp những người không muốn nghe, không thể cứu được hay dập điện thoại, trong đó có một số là quan hệ trước đây rất tốt, bản thân cảm thấy rất dễ cứu. Lúc đó thật sự cảm thấy rất buồn, dằn vặt thấu cả tâm can, đào lên từ gốc rễ thì vẫn là bị tình can nhiễu và dẫn động, thế là tôi nói với bản thân đừng thất vọng không được từ bỏ, chúng sinh đều là bị tà ác lừa dối,họ vẫn có cơ hội được cứu. Qua một đoạn thời gian gọi điện thoại lại thật sự không giống trước nữa, họ có thể tiếp nhận được, cũng đồng ý tam thoái, giống như những thứ không vui trước đây chưa từng xảy ra.

Có một câu tôi thường dùng để giảng chân tướng mọi người có thể tham khảo: Chúng ta đều học tập ở Trung Quốc, đều có những trải nghiệm giống nhau, học tiểu học đều phải giơ nắm tay tuyên thệ, thệ ngôn đều nói phải “đầu rơi máu chảy”, “phấn đấu trọn đời”, “cống hiến sinh mệnh”. Từ cổ chí kim không có bất kỳ một tổ chức nào bắt con người phải hiến mạng cho nó cả, đây đúng là lời thề không may mắn chút nào! Lời thề không thể tùy ý nói ra được, đã thề rồi là phải thực hiện. Thiện ác hữu báo là thiên lý! Chúng ta cống hiến mạng mình cho nó, có nghĩa là nó làm việc xấu thì cả chúng ta và nó đều sẽ phải đối mặt với nguy hiểm như nhau. Trong các cuộc vận động trong lịch sử của Trung Cộng, có hơn 80 triệu người chết bất bình thường, so với số người chết trong hai cuộc chiến tranh thế giới cộng lại là nhiều hơn, nhất định phải nhận quả báo. Hiện tại ở Trung Quốc đã có hơn 350 triệu người dùng tên thật, hóa danh, để xóa bỏ lời thề khi còn chưa hiểu chuyện, để thoái xuất khỏi những tổ chức kia, hàng ngày đều có 100 nghìn người tam thoái, sinh mệnh là của bản thân, phải biết trân quý, giữ lại sinh mệnh quý giá này; trừ bỏ thệ ngôn, thoái xuất khỏi những tổ chức kia, mới là phương pháp tốt nhất để tránh khỏi tai họa.

Ở hải ngoại có rất nhiều hạng mục Đại Pháp, tôi thể ngộ được rằng kết hợp với tình hình của tự thân, có thể tham gia nhiều hạng mục khác nhau một cách hợp lý, điều này liên đới với sự đề cao trong tu luyện của tự thân chúng ta và sự nâng cao năng lực cứu người, những hạng mục khác nhau là hỗ trợ nhau cùng phát triển. Có lúc giảng chân tướng cho người thân không biết mở miệng như nào, trong nhóm gọi điện thoại giảng chân tướng cho những người làm trong hệ thống pháp luật, tôi đã học được nội dung và phương pháp giảng chân tướng, cùng với các đồng tu giao lưu chia sẻ kinh nghiệm. Gọi điện cho những người làm pháp luật, cần chính niệm cường đại, tôi cảm thấy trong quá trình gọi điện thoại những suy nghĩ bất hảo của bản thân đều bị Pháp giải thể hết, rất nhanh có thể đột phá trạng thái bị can nhiễu áp chế. Tôi luôn kiên trì giảng chân tướng trực diện tại điểm giảng chân tướng, có lúc tu luyện rất khó bài trừ những chấp trước và tâm người thường, khi giảng chân tướng trực diện lại rất dễ để trừ bỏ đi, kỳ thực là Sư phụ đã giúp tôi gỡ hạ nó xuống. Đồng thời, có lúc ở trong những hạng mục khác tiến triển không thuận lợi hoặc là có một số nhân tâm chưa bỏ được, thông qua việc giảng chân tướng cho người quen trong tu luyện có thể trừ bỏ đi, đề cao lên, tâm hồn rộng mở, cảm thấy là một cảnh giới khác.

Toàn thế giới có 7 tỷ chúng sinh đang chờ đợi đệ tử Đại Pháp đến cứu, Trung Quốc có 1,5 tỷ người, chúng ta phải cứu độ chúng sinh ở trên phạm vi lớn hơn, phải tận dụng tất cả điều kiện và công cụ có lợi, ở hải ngoại chúng ta có thể tận dụng kênh truyền thông và các nền tảng công cụ tự động để giảng chân tướng. Thông qua các trang mạng xã hội của nước ngoài như Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube chia sẻ các nội dung giảng chân tướng, tự viết hoặc chia sẻ bài viết có nội dung giảng chân tướng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp của các kênh truyền thông, có thể cứu độ chúng sinh trên một phạm vi rộng hơn, người Hoa ở nước ngoài và những người dân Đại lục vượt tường lửa có thể đọc được. Ngoài ra còn có các hạng mục sử dụng nền tảng công cụ tự động gửi email, gọi điện tự động, gửi tin nhắn nhóm, mở rộng phạm vi cứu chúng sinh, hỗ trợ cho hạng mục gọi điện thoại giảng chân tướng. Chúng ta không trực tiếp tham gia, cũng có thể sắp xếp danh bạ điện thoại gửi cho nhóm hạng mục, nhờ họ gửi tin nhắn chân tướng.

Có một đồng nghiệp khi nhận được cuộc gọi của tôi liền nói: “Ôi! Lần này có người thật gọi đến rồi này?” Trước đây đều không phải. Kỳ thực trước đây tôi đã cho số điện thoại của anh ấy vào trong nền tảng hạng mục gọi điện thoại ghi âm, không cần giảng quá nhiều, cũng dễ dàng đồng ý tam thoái.

Trên đây là một vài thể ngộ tu luyện của cá nhân trong giảng chân tướng, có điểm nào không phù hợp với Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/22/身在海外-更要抓紧救度可贵的中国人-401539.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/25/183391.html

Đăng ngày 01-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share