Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Adelaide, Úc

[MINH HUỆ 09-02-2020] Trong các lễ hội mừng Tết Nguyên đán năm nay, các học viên Pháp Luân Công tại thành phố Adelaide đã tham gia một số sự kiện địa phương. Họ đã giới thiệu Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), nâng cao nhận thức về cuộc bức hại kéo dài 20 năm ở Trung Quốc, và thu thập chữ ký cho một bản kiến nghị nhằm chấm dứt những tội ác này.

Trò chuyện với người dân ở Khu phố Tàu

Từ ngày mùng một Tết đến ngày 15 âm lịch, các học viên đã đến Khu phố Tàu vào ba cuối tuần liên tiếp để chúc mọi người một năm mới hạnh phúc và giới thiệu môn tu luyện.

Họ đã dựng một quầy thông tin và phát tặng các chữ tiếng Hán được viết thư pháp, lịch năm mới có thông tin về Pháp Luân Công và hoa sen giấy gấp thủ công.

153fe54f8b212202969b62139220fe5a.jpg

63a3750ec8322433ae752a4a387670e8.jpg

31c61e8972de0101ad73ba9245723ed8.jpg

3a6aee6b86650ed0a4e8d41a382b71b5.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Công tại Khu phố Tàu của thành phố Adelaide trong dịp Tết Nguyên đán.

Một thanh niên đến từ Vũ Hán, Trung Quốc dừng chân tại quầy thông tin Pháp Luân Công. Anh gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ khi đang trung học, lúc anh 18 tuổi. Đến từ Vũ Hán, khởi nguồn của vi-rút corona, anh lo lắng rằng cha mẹ mình có thể bị nhiễm chủng vi-rút này. Các học viên khuyên anh trò chuyện với họ và nói với họ rằng Pháp Luân Công là tốt và chính quyền Trung Quốc đã truyền bá những lời dối trá để kích động lòng thù hận đối với môn tu luyện. Người thanh niên đã hỏi địa chỉ trang web để có thể tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Anh chụp ảnh tất cả các bảng thông tin và nói sẽ đọc chúng cẩn thận ở nhà. Anh đã hỏi một số câu hỏi và sau đó thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Nghị sỹ: Để mọi người biết sự thật là một điều rất quan trọng

Khởi nguồn từ văn hóa truyền thống giống như Trung Quốc, cộng đồng người Việt Nam cũng mừng Tết Nguyên đán. Các học viên đã tham dự sự kiện mừng năm mới trong hai ngày do cộng đồng người Việt Nam tổ chức.

Học viên Sveta cho biết mặc dù trời mưa vào sáng sớm hôm đó, nhưng vào buổi tối nhiều người đã dừng lại ở quầy thông tin và ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công. Họ cũng bày tỏ cảm kích trước những nỗ lực của các học viên trong việc phổ biến cho họ biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Các học viên đã thu thập được 385 chữ ký trong hai ngày này.

Nghị sỹ Joe Szakacs được mời tham dự sự kiện này. Khi các học viên nói chuyện với ông về cuộc bức hại ở Trung Quốc, ông đã bị sốc khi biết về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù lương tâm của chính quyền Trung Quốc và ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt những hành vi vô nhân đạo này. Ông khích lệ các học viên tiếp tục nâng cao nhận thức về vấn đề này và cho biết ông muốn giúp đỡ. Ông phát biểu: “Việc cho mọi người biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc là điều hết sức quan trọng. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cho các thành viên chính phủ khác biết về tội ác này.”

e53fb1d4f240a0b0af43b54006f200af.jpg

Bà Jennifer Rainkine (đứng giữa), cựu Nghị sỹ, chụp ảnh cùng các học viên.

Bà Jennifer Rainkine, cựu Nghị sỹ đến từ Adelaide, đã gặp các học viên trong văn phòng của bà và bà rất ủng hộ Pháp Luân Công. Bà đã thông báo cho các thành viên Nghị viện khác về cuộc bức hại và mong rằng các học viên Úc sẽ gặp gỡ nhiều người hơn nữa để cho họ biết về sự bất công mà các học viên ở Trung Quốc phải đối mặt. Bà đã ký bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ và chụp ảnh cùng các học viên.

f9e45bdb72b06bcc4bb3efaf46f594ef.jpg

Cô Katrina Stroet, Ủy viên Hội đồng thành phố Playford (đứng giữa), chụp ảnh cùng các học viên.

Cô Katrina Stroet, Ủy viên Hội đồng thành phố Playford, cùng gia đình đã tham dự lễ hội mừng Tết Nguyên đán của cộng đồng người Việt. Đó là lần đầu tiên cô nghe nói về Pháp Luân Công. Cô cùng người nhà đã ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của họ. Cô cũng mời các học viên hướng dẫn các bài công pháp Pháp Luân Công cho cộng đồng.

Gọi điện thoại về Trung Quốc

Các học viên ở Adelaide đã gọi điện thoại đến thành phố Vũ Hán và các khu vực khác của Trung Quốc để đính chính những thông tin sai lệch về Pháp Luân Công do chính quyền cộng sản truyền bá.

Một cán bộ của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Tỉnh Hồ Bắc yên lặng lắng nghe các học viên nói với ông về vi-rút corona và các thông tin quan trọng đã bị chính phủ Trung Quốc phong tỏa. Các học viên cũng nói với ông về sự đàn áp tàn bạo của chính quyền đối với các học viên Pháp Luân Công vô tội. Họ khuyên ông ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và gửi cho ông đường dẫn đến một trang web để vượt tường lửa internet, cũng như số điện thoại để thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Một học viên đã gọi điện cho những người họ hàng xa ở Trung Quốc để chúc mừng năm mới và nhân cơ hội đó nói với mọi người về Pháp Luân Công. Nhiều người ở Trung Quốc không hề biết mức độ bùng phát nghiêm trọng của vi-rút corona bởi chính phủ đã che đậy mọi thứ. Họ nhờ người học viên này gọi điện cho họ thường xuyên hơn, để theo đó họ có thể cập nhật thông tin mới nhất về dịch bệnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/9/400962.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/13/183221.html

Đăng ngày 16-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share