Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-12-2019] Một cư dân thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh đã bị bí mật kết án bốn năm tù vào cuối tháng 7 năm 2019 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tòa án khu Cổ Tháp và Trại tạm giam nữ Kim Châu đã từ chối tiết lộ nơi bà Chu Ngọc Trinh thụ án tù.

Em trai bà Chu đã đi tới Nhà tù nữ Liêu Ninh, nhà tù dành cho nữ lớn nhất ở tỉnh Liêu Ninh, để hỏi xem bà Chu có bị cầm tù ở đó hay không. Nhân viên nhà tù đã từ chối tra cứu thông tin về bà Chu trong cơ sở dữ liệu của họ, và yêu cầu em trai bà phải cung cấp giấy tờ chứng minh ông là em trai của bà.

Khi ông đi tới Đồn Công an Cẩm Thiết, cơ quan này cũng chịu trách nhiệm cho vụ bắt giữ gần đây nhất của bà Chu, để yêu cầu họ cấp cho ông một tờ chứng nhận thân thích, nhưng công an đã từ chối.

Bà Chu, 66 tuổi, bị bắt vào tháng 4 năm 2019 sau khi bị báo chính quyền vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Viện Kiểm sát khu Cổ Tháp đã phê chuẩn việc bắt giữ vào ngày 30 tháng 4 năm 2019.

Ba tháng sau, Tòa án khu Cổ Tháp đã kết án bà mà không hề thông báo tới gia đình bà.

Đây là lần thứ tư bà Chu Ngọc Trinh bị bắt giữ vì kiên định đức tin của mình. Trước đó, bà đã từng phải thụ án 1,5 năm ở trong trại lao động cưỡng bức và bốn năm tù vì lên tiếng nói lời công đạo cho Pháp Luân Công.

Bài liên quan:

Sau 5,5 năm ở sau song sắt, người phụ nữ Liêu Ninh lại một lần nữa bị bắt giữ phi pháp vì kiên định đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/31/398229.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/17/182210.html

Đăng ngày 23-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share