Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-12-2019] Một người dân ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông đang thụ án chín năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công đang bị từ chối quyền thăm viếng. Gia đình rất lo lắng cho bà.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Hồ Kim Huệ, 54 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2008. Bà bị biến chứng khi sinh con trong nhiều năm, nhưng tất cả triệu chứng đều biến mất sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công.

Cảm kích vì những thay đổi do tu luyện Pháp Luân Công mang lại, bà Hồ thường xuyên chia sẻ câu chuyện của mình với bạn bè và người thân, hy vọng rằng nhiều người hơn có thể hưởng được lợi ích từ môn tu luyện.

Vì điều này mà bà bị đưa vào danh sách đen của công an và thường xuyên bị sách nhiễu.

Ngày 29 tháng 8 năm 2019, bà Hồ bị bắt tại nhà trong một vụ bắt giữ theo nhóm đối với các học viên Pháp Luân Công. Chị bà, bà Hồ Kim Bình, cũng là một học viên Pháp Luân Công cũng bị bắt khi tình cờ đến thăm bà.

Vào khoảng tháng 6 năm 2019, Toà án Khu Lan Sơn đã kết án bà Hồ Kim Huệ chín năm tù và bà Hồ Kim Bình 1,5 năm tù.

Bà Hồ Kim Bình đã kháng án nhưng Toà án Trung cấp Thành phố Lâm Nghi đã bác đơn kháng án của bà.

Tháng 8 năm 2019, hai chị em bà Hồ đã bị đưa đến Nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông.

Bài liên quan:

Bốn cư dân Sơn Đông bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Hai chị em ở tỉnh Sơn Đông bị đưa ra xét xử phi pháp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/30/398001.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/12/182146.html

Đăng ngày 20-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share