Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-12-2019] Hai cư dân Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án một năm tù vì treo biểu ngữ mang thông điệp về Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý Tú Hoa, 56 tuổi và bà Đặng Đức Bình, khoảng 47 tuổi, đã bị bắt vào ngày 13 tháng 5 năm 2019 sau khi bị báo cáo đã treo các biểu ngữ.

Hai học viên ra hầu tòa tại Tòa án Quận Lộ Bắc vào ngày 8 tháng 11 năm 2019. Hai luật sư của họ đã thay mặt họ biện luận vô tội. Cả hai học viên cũng tự biện hộ bảo vệ chính mình và chia sẻ về việc Pháp Luân Công đã giúp họ cải thiện sức khỏe và trở thành người tốt hơn như thế nào.

Chồng bà Lý, ông Mạnh Phàm Toàn, đã đệ trình thêm ý kiến ​​bào chữa vào ngày 23 tháng 11 và kêu gọi thẩm phán duy trì công lý đối với vợ ông cũng như không thực hiện theo những chính sách của bức hại kéo dài 20 năm qua vốn không có cơ sở pháp lý nào cả.

Thẩm phán đã công bố các bản án vào ngày 5 tháng 12 năm 2019. Cả hai phụ nữ đã kháng cáo các bản án.

Báo cáo liên quan:

Hà Bắc: Hai người phụ nữ đối mặt với án tù vì treo biểu ngữ Pháp Luân Công

Một cặp vợ chồng liên tục bị bắt giữ vì đức tin, lại một lần nữa lâm vào cảnh chia ly sau khi người vợ bị bắt giữ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/13/396980.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/24/181212.html

Đăng ngày 01-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share