Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 20-11-2019] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ 19 quốc gia đã tụ họp tại Quảng trường Tự do ở Đài Bắc để tham gia hoạt động tạo hình xếp chữ thường niên. Khoảng 6.500 học viên đến từ Đài Loan, Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia, Philippin, Argentina, Ucraina, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Nga, Hồng Kông, Macao, Canada, Úc, Israel và Brazil đã tạo thành một tấm bản đồ thế giới với hai màu vàng-xanh da trời và các ký tự tiếng Hán “Chân-Thiện-Nhẫn” và “Đại Pháp hồng truyền”.

11d2633923d08da2b5958400a84c1405.jpg

Khoảng 6.500 học viên Pháp Luân Đại Pháp tụ hội tại Quảng trường Tự do ở Đài bắc vào hôm 16 tháng 11 năm 2019. Họ đã tạo lên một tấm bản đồ thế giới và các ký tự “Chân-Thiện-Nhẫn” và “Đại Pháp hồng truyền” bằng tiếng Hán.

Các học viên đã ca ngợi những lợi ích mà họ đã trải nghiệm và bày tỏ lòng cảm ân đối với Ngài Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới

Bà Hoàng Xuân Mai, phó chủ tịch Phật Học Hội Đài Loan, đã lên kế hoạch và điều phối sự kiện thường niên này trong gần 20 năm qua. Bà cho biết: “Đài Loan có số lượng học viên nhiều nhất sau Trung Quốc Đại lục. Hình xếp mỗi năm là khác nhau, qua đó, chúng tôi có thể nói với thế giới về những điều tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp từ các góc độ khác nhau.”

Bà Hoàng tin tưởng rằng nếu ai ai cũng có thể hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thì “Thế giới này chắc chắn sẽ là nơi hạnh phúc và bình yên.” Bà nói: “Thông qua sự kiện này, chúng tôi hy vọng có thể truyền tải năng lượng tích cực của Pháp Luân Đại Pháp tới mọi nơi trên thế giới.”

“Các học viên từ nhiều quốc gia đã tới đây để tham gia sự kiện. Điều đó cho thấy họ thực sự muốn người dân trên toàn thế giới biết về pháp môn tu luyện tuyệt vời này.”

9d61502bed6b93f648a9b7db3df4b030.jpg

Trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp là một phần của sự kiện trong ngày, tiếp sau màn tạo hình.

8a445f2c7f272fefe46084fa2d7626f3.jpg

5e175c18c7f567b8562dd7d668cc3c5c.jpg

Một chùm sáng được thấy phát ra từ bầu trời trong thời gian diễn ra sự kiện tại Quảng trường Tự do.

Đón nhận thử thách

Ông Ngô Thanh Tường trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp 24 năm trước. Khi ông đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân,ông đã rất ngạc nhiên phấn khởi bởi những Pháp lý uyên thâm trong đó. Ông Ngô nói: “Tôi đã biết được sự thật và ý nghĩa nhân sinh, tôi không còn sống không có mục đích và mơ hồ nữa. Tâm tôi rộng mở và cách tôi nhìn thế giới đã thay đổi.”

Là người thiết kế tạo hình của sự kiện, ông Ngô cho biết ông đón nhận thử thách này bởi ông cảm thấy đó là “một cơ hội để tôi đề cao.”

Hạnh phúc và lạc quan

debf4c58d10967479cf63ff6409693af.jpg

Cô Lý Hỷ Tiến đến từ Hàn Quốc cho biết cô đã hiểu được ý nghĩa của cuộc đời sau khi cô trở thành một học viên.

Cô Lý Hỷ Tiến đến từ Hàn Quốc. Trước khi tìm được Pháp Luân Đại Pháp, cô rất bi quan về cuộc đời mình và bị mất phương hướng trong cuộc sống. Sau khi cô bắt đầu tu luyện vào năm 2003, cô đã tìm thấy hy vọng và có được tâm thái an hòa. Cô trở nên hạnh phúc và lạc quan.

Đây là lần đầu tiên cô Lý tham gia sự kiện này và thực hiện cùng các học viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Cô cảm thấy rất hào hứng và nói cô rất vinh dự khi được tham gia một sự kiện hoành tráng như thế.

Sức khỏe phục hồi

0d4965834a053676aa10992e6a97a1fb.jpg

Bà Ngô Thế Như đến từ Việt Nam cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp rất đặc biệt.

Bà Ngô Thế Như tới Đài Loan cùng hơn 800 học viên Việt Nam. Năm nay, bà Ngô 57 tuổi và chưa bao giờ bà khỏe mạnh như bây giờ. Bà đã từng bị đau cơ kinh niên và gần như bị bán thân bất toại, bị đau dạ dày nặng và dị ứng mãn tính. Bà đã thử các biện pháp nhưng không giúp được gì. Bà đã tìm thấy các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên mạng và thích những động tác luyện công thư thái này. Khi bà luyện các bài công pháp, bà cảm thấy một luồng nhiệt chạy qua lòng bàn tay và năng lượng xoay tròn ở vị trí bụng dưới. Bà nói: “Đó là một cảm giác vô cùng đặc biệt.” Chỉ trong vòng hai năm, các triệu chứng bệnh tật của bà đã biến mất.

Nhanh chóng bình phục ung thư phổi

5e62d097eeee91407886300a43033f54.jpg

Bà Dương Thái Tố Trinh (trái) cùng chồng là ông Dương Mẫn đã trở thành học viên được gần một năm.

Ông Dương Mẫn cùng vợ là bà Dương Thái Tố Trinh đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được gần một năm nay. Bà Dương từng bị ung thư phổi và đã trải qua hóa trị. Một hôm, bà để ý tới những người đang luyện công và quyết định tu luyện. Bà bắt đầu luyện công và học Pháp mỗi ngày.

Khi bà trở lại bệnh viện để làm các làm xét nghiệm định kỳ, bác sỹ điều trị đã rất ngạc nhiên bởi sự phục hồi nhanh chóng của bà, và hỏi bà đã làm gì. Bà trả lời: “Tôi chỉ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”. Ngoài sức khỏe, tính cách và cách nhìn cuộc sống của bà cũng đã trở nên tươi sáng hơn.

Các mối quan hệ được cải thiện

388d7788d24b240ec665918de711c7d7.jpg

Cô Trương cho biết tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mang đến cho cô niềm vui và sự tự tin.

Cô Trương Dục Tiết là một sinh viên đại học tại Đài Loan. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với mẹ mình từ khi còn nhỏ. Cô từng gặp khó khăn trong việc hòa đồng với những người khác. Nhờ hành xử chiểu theo những Pháp lý của Đại Pháp, cô đã trải nghiệm sự cải thiện to lớn trong các mối quan hệ cá nhân của mình. Do vậy, giờ đây cô cảm thấy lạc quan và tự tin.

Cô Trương nói: “Cho dù chế độ cộng sản Trung Quốc có bức hại Pháp Luân Đại Pháp thế nào đi nữa, các học viên sẽ vẫn luôn kiên định. Họ truyền rộng thông tin về môn tu luyện và những Pháp lý của Đại Pháp cho thế giới, và chính điều này đã ảnh hưởng tích cực tới người dân trên thế giới này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/20/396030.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/26/180854.html

Đăng ngày 29-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share