Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 17-11-2019] Ngày 16 tháng 11 năm 2019, trước thềm Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan năm 2019, ước tính có khoảng 6.000 học viên đã tập trung tại Quảng trường Tự do ở Đài Bắc để luyện công và tham gia sự kiện xếp hình quy mô lớn. Sự kiện xếp hình nhằm tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) và sự hồng truyền của môn tu luyện trên toàn thế giới. Tham gia các hoạt động này gồm hàng ngàn học viên đến từ Đài Loan, bên cạnh đó còn có sự tham gia của 1.150 học viên Đại Pháp khác đến từ 18 quốc gia – bao gồm Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia, Philippines, Argentina, Ukraina, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Nga, Hồng Kông, Ma Cao, Canada, Đức, Úc, Israel và Brazil.

a16de8a356f5b74cac5071bd062211c1.jpg

2857d4e4c29bf6236a2ce259c4b25a28.jpg

Ước tính có khoảng 6.000 học viên xếp thành các chữ tiếng Trung để tôn vinh sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Phía trên bản đồ là các chữ tiếng Trung “Chân”, “Thiện”, và “Nhẫn”. Bên dưới bản đồ là dòng chữ mang nghĩa “Đại Pháp hồng truyền”

9e35183d808953fc29b11dd38561ea8f.jpg

bbc7a609c219afdc1d34d3634153ad4a.jpg

Khoảng 6.000 học viên cùng luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Chúc mừng sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới

Chủ đề xếp hình và xếp chữ năm này là sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Hình ảnh được xếp rộng 88 mét, dài 101 mét. Phía trên bản đồ thế giới là ba chữ tiếng Trung “Chân”, “Thiện” và “Nhẫn”, là nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp. Bên dưới bản đồ là dòng chữ tiếng Trung mang nghĩa “Đại Pháp hồng truyền”.

Sự hoành tráng của sự kiện xếp hình đã thu hút rất nhiều du khách. Theo bà Hoàng Xuân Mai, phó chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, hoạt động năm nay đặc biệt có ý nghĩa vì nó được tổ chức ngay trên Quảng trường Tự do ở Đài Bắc. Quảng trường Tự do là một điểm du lịch nổi tiếng được mọi người từ khắp nơi trên thế giới ghé thăm, trong đó có nhiều người đến từ Trung Quốc.

Ông Ngô Thanh Tường đã thiết kế hình ảnh và các dòng chữ xếp hình. Ông hy vọng rằng khi chứng kiến sự kiện xếp hình này, mọi người sẽ hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp, gồm cả việc cải thiện sức khỏe cũng như nâng cao chuẩn mực đạo đức mà môn tu luyện mang tới cho xã hội.

e778762758d4a8334e29cf7765b0a001.jpg

80a637753e41610666a4603e1fb8b4cc.jpg

Du khách chụp ảnh sự kiện xếp hình

4e7b5d1087fc84fb28216e665c4179bc.jpg

eec018454218878a07c58845d4fd79a6.jpg

f7aef3dac76ade70ea44f057f242be27.jpg

5a966db6cc553879510849c2b84ed819.jpg

Du khách tới thăm Quảng trường Tự do đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trên các bảng trưng bày

8bb714ac5ae19c48da6c0a9c85de9847.jpg

Anh Fabian (bên trái), một học viên đến từ Munich, Đức, giới thiệu môn tu luyện cho một du khách

Trung Quốc đại lục: Pháp Luân Đại Pháp cải thiện tâm tính con người

Ông Lưu, đến từ Trung Quốc, đang đến thăm Đài Loan lần thứ hai. Ông cho biết ông đã hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp nhờ sử dụng một phần mềm cho phép ông vượt tường lửa internet ở Trung Quốc. Ông biết rằng mọi người tại hơn 100 quốc gia có thể tự do tu luyện Đại Pháp và cho rằng nguyên lý của Đại Pháp giúp đề cao tâm tính và các giá trị đạo đức.

Ông cho biết ông hy vọng rằng một ngày nào đó người dân ở Trung Quốc có thể tự bầu ra chính phủ của riêng mình giống như người dân Đài Loan vậy. Ông còn nói rằng ông hy vọng công dân Đài Loan trân quý sự tự do này.

Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

Cô Thái đưa người bạn đến từ Pháp của mình đến thăm Quảng trường Tự do. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến ​một sự kiện xếp hình quy mô lớn như vậy. Cô đã đứng lại và lắng nghe khi một học viên trò chuyện về Đại Pháp với người bạn của cô, cũng như nguyên do vì sao môn tu luyện này lại bị bức hại ở Trung Quốc. Cô đã nhận thức được sự tàn bạo của cuộc đàn áp, và vì sao các học viên lại kiên trì nâng cao nhận thức cộng đồng về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Đây cũng là một cơ hội quý giá cho những ai đến từ Trung Quốc, những người đã bị lừa dối bởi những tuyên truyền chống lại Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản, để có thể tìm hiểu chân tướng về môn tu luyện.

Một kỹ sư đến từ Pháp hy vọng được nghe thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp

f876821c46732e6840888ad1afd0d446.jpg

Ông Prehez, đến từ Pháp, ấn tượng trước sự kiện xếp hình

Ông Prehez, một kỹ sư đến từ Pháp, đang ở Đài Loan trong một chuyến công tác. Ông nói: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Đây là một cảnh tượng tuyệt đẹp và ấn tượng.”

Ông đã đọc thông tin trên bảng trưng bày và nói ông sẽ tra cứu mạng internet để tìm hiểu thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp khi ông trở về Pháp.

Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời

9b91ccd0de4b1b7044c0eec44f10075f.jpg

Cô Remy đến từ Philippines cho rằng thật tuyệt vời khi hồng truyền các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn

Một số nhóm du khách đến từ Philippines đã trông thấy sự kiện xếp hình và trở nên rất hiếu kỳ về Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Remy Hernandez nói với bạn của mình rằng giờ đây cô đã hiểu rõ hơn về Pháp Luân Đại Pháp cũng như những giá trị cốt lõi của môn tu luyện này. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một sự kiện vô cùng hoành tráng như thế và cô cho rằng đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa.

32d4d8aadeb89f7b80163e69ce5ae52f.jpg

Du khách đến từ Philippines hết sức kinh ngạc trước sự kiện xếp hình quy mô lớn

e0c2dffe0b4efb870edf61a0e620d7ef.jpg

Anh Joseph Tongoy (thứ hai từ trái sang), đến từ Philippines, đang thăm Đài Loan cùng gia đình. Anh cảm thấy mọi người nên tuân theo các nguyên lý mà Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền

Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đón nhận sự đồng thuận từ du khách

Ông Suzuki cùng một số thanh niên người Nhật Bản đã đến thăm Quảng trường Tự do. Họ đều đồng ý rằng thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu mọi người đều tuân theo nguyên Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Marco, đến từ Ý, cũng như mẹ và bạn gái của anh rất thích sự kiện xếp hình. Anh Marco cho biết anh đã đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng internet và cảm thấy thật tuyệt vời khi chứng kiến vô cùng nhiều học viên như vậy cùng nhau luyện các bài công pháp. Anh nói anh tin rằng nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp là hết sức tuyệt vời và mọi người đáng có quyền theo đuổi đức tin của mình.

Ông Hà, đến từ Hồng Kông, đang tới thăm các điểm du lịch ở Đài Loan. Ông đứng yên một hồi lâu để xem sự kiện xếp hình. Khi các học viên giải thích ý nghĩa của hoạt động này, ông rất cảm động và nói rằng ông hy vọng thế hệ trẻ ở Hồng Kông sẽ sớm được hưởng các quyền tự do giống như ở Đài Loan này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/17/395922.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/20/180793.html

Đăng ngày 22-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share