Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Ba Lan

[MINH HUỆ 18-11-2019] Ngày 9 và 10 tháng 11 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Ba Lan đã tổ chức hai sự kiện, ở Quảng trường chính (Main Market Square) và ở Lâu đài Wawel, của thành phố Kraków. Tại đó, họ đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào môn tu luyện này.

Nhiều du khách đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc và đề nghị Thủ tướng Ba Lan, các thành viên trong Hạ viện và Thượng viện hành động để trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại. Sau khi đọc [thông tin] về Pháp Luân Công, một người đàn ông địa phương đã nán lại sự kiện của các học viên trong hơn 5 tiếng đồng hồ. Ông đã học các bài công pháp và khuyến khích những người khác ký tên vào bản kiến nghị.

822b09e9d00175e334ba1f4ed4184720.jpg

ee6965275799a90309183f21f13956a7.jpg

739ac7e676f64f43cee46f47b43fbac9.jpg

b72a201db1dae32be4698cf58f29f941.jpg

ded0cdd73c60987735e53a4a0abc0a2e.jpg

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công tại Main Market Square ở Kraków

b5e1b1a7c753bdcc2fd12e87705b99f2.jpg

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công bên lề đường gần Lâu đài Wawel

d446ddde6894472f9bc83a00602ca713.jpg

Trò chuyện với du khách về Pháp Luân Công trong mưa

67532fc070ef0c4917920be1712cd4a8.jpg

6edd8f8f2c2627e737fcac0a7b7d5366.jpg

Các học viên trò chuyện với du khách về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ

c25197be2c4e85da827cb709690d295f.jpg

e96b7233490152406ebde1f64a090da5.jpg

81aa249dacaa0d72bc658423a2f0bdb3.jpg

9ef05e4a7e4df053fba52a4dbf9ce652.jpg

515b2889a80665feaa46d0adec4388d5.jpg

de12bc45bd94d57409949d580ecc135f.jpg

Du khách và cư dân địa phương ký tên vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Các du khách đến từ các vùng miền khác của Ba Lan, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Áo, Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan, Serbia, New Zealand, và Hàn Quốc đã ký tên vào bản kiến nghị nhằm phản đối cuộc bức hại.

fc87836ab82b6a4d520ca9a1c692b76b.jpg

Ông Wademar (thứ hai từ bên phải) cho biết ông cảm nhận ngay được sự kết nối với Pháp Luân Công

Ông Wademar đến từ Kraków đọc [thông tin ở] bảng trưng bày của các học viên rồi chủ động ký tên vào bản kiến nghị. “Tôi đã học võ thuật Trung Hoa vào những năm 1980”, ông nói với các học viên. “Tôi hết sức ấn tượng với văn hóa Trung Hoa truyền thống.”

“Hôm nay, khi tôi trông thấy các bạn luyện Pháp Luân Công, tôi cảm thấy rất thân quen và bèn nhắm mắt lại. Đám đông ồn ã trên quảng trường biến mất khỏi tâm trí tôi, và trái tim tôi được lấp đầy bởi âm nhạc của Pháp Luân Công. Tôi cảm nhận được sự ấm áp và an hòa. Làm sao một môn tu luyện tốt như vậy lại có thể bị bức hại tàn bạo đến thế? Tôi ủng hộ các bạn và phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ”, ông chia sẻ.

Ông đứng bên cạnh bàn của các học viên, chào hỏi các du khách đi ngang qua và khuyên họ ký tên vào bản kiến nghị. Ông đã học các bài công pháp Pháp Luân Công từ các học viên và đã nán lại hơn 5 tiếng đồng hồ, cho đến khi kết thúc sự kiện. Sau đó, ông còn giúp các học viên [thu dọn] bảng thông tin. Khi chào tạm biệt mọi người, ông đã để lại số điện thoại của mình và nói ông muốn học Pháp Luân Công.

503f098889631ccc010d52a2339049e7.jpg

Bà Anna Kamykowska (ở giữa) ký tên vào bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại

Bà Anna Kamykowska cũng sống ở Kraków. Bà nói: “Tôi biết về Pháp Luân Công tại chính quảng trường này một vài năm trước. Tôi đã ký tên vào bản kiến nghị phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ”, “Điều này hết sức quan trọng. Ai trông thấy điều này cũng không thể làm ngơ. Tôi ủng hộ các bạn trong việc phản đối cuộc bức hại này. Tôi sẽ ký tên vào bản kiến nghị bất cứ khi nào tôi thấy các bạn. Chúc các bạn mọi điều tốt lành nhất!”

Một nhóm du khách đến từ Vương quốc Anh trông thấy màn biểu diễn các bài công pháp trong mưa bên ngoài Lâu đài Wawel nên đã tiến đến trò chuyện với các học viên. Họ tìm hiểu về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và việc ĐCSTQ bức hại, thậm chí giết hại các học viên ở Trung Quốc để lấy nội tạng ra sao.

Nhóm du khách này vừa kinh hoàng vừa phẫn nộ. Một người trong số họ nói: “Những người tuân theo nguyên lý cao cả này lại phải chịu đựng bức hại tàn khốc ở Trung Quốc. Điều này không đáng xảy ra. Tôi mong rằng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt. Các bạn luyện công tại đây, trong thời tiết xấu này [chỉ vì để] cho chúng tôi biết sự thật. Xin cảm ơn các bạn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/18/395965.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/24/180833.html

Đăng ngày 26-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share