Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Hamburg, Đức

[MINH HUỆ 14-11-2019] Ngày 9 tháng 11 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đến từ Hamburg và các vùng lân cận đã tổ chức một sự kiện Ngày Thông tin khác tại trung tâm thành phố Hamburg. Họ trưng bày các biểu ngữ lớn trên vỉa hè phố Spitalerstraße và đặt một bàn thông tin để mọi người ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

c855bbebed1eb47105594790ccd89577.jpg

48c32d043ef5f0f458f3a0366892a4d3.jpg

Trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Nhiều người qua đường đã đọc các biểu ngữ và xem màn trình diễn các bài công pháp. Một phụ nữ đã sốc khi nghe nói Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang thu hoạch nội tạng của các tù nhân lương tâm để kiếm lời từ việc bán nội tạng cho bệnh nhân cấy ghép. Bà thốt lên: “Điều này là thật sao? Tại sao họ lại muốn làm điều này? Liệu có phải chỉ vì tiền không?”

Giống như người phụ nữ này đã làm, nhiều người khác đã biết sự thật và ký bản kiến ​​nghị nhằm phản đối cuộc bức hại. Một số người còn hỏi liệu có điểm luyện công nào gần nhà của họ không.

1f146c847df17c65279c122cfd019374.jpg

Tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công

c9d77fbddb6c218612353e8cade4f342.jpg

5cf1a2613ddd9ba71dbe13be2a706e06.jpg

317b994f272e4e66a69ec09999f4a733.jpg

c7d06cd9790517e9bea895b83e78d8cd.jpg

4b9acc5ac711f57654f8160e4cb3c294.jpg

b5f16a0adc3e151d7b1d98430538e146.jpg

62f55a4b86d785049139180b67a91a88.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị nhằm phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Bà Jutta, một người dân địa phương, cho biết bà đã biết đến các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc qua một cuốn sách về các nghệ sỹ ở Trung Quốc do con trai bà viết. Bà nói: “Thật đáng sợ là các học viên Pháp Luân Công có thể bị bắt ngay khi đang đi bộ trên đường, sau đó nội tạng của họ bị chính quyền mổ lấy. Thật kinh hoàng!”

Một phụ nữ người Đức khác cho biết cô con dâu người Trung Quốc của bà đã kể cho bà về Pháp Luân Công, cô nói với bà rằng cuộc bức hại này đã kéo dài trong nhiều năm. Bà trò chuyện với một học viên một lúc và nói bà sẽ đọc thêm về điều này trên mạng.

Một người đàn ông cho biết các đồng nghiệp của ông ở Trung Quốc đã nhắc đến Pháp Luân Công với ông, nhưng lại tránh thảo luận thêm về chủ đề đó. “Chúng tôi có thể cảm nhận được rằng, họ (những đồng nghiệp người Trung Quốc) muốn cho nhiều người hơn biết đến (cuộc bức hại). Nhưng họ không dám nói về điều này.”

Ông đã ký bản kiến nghị và nói ông hy vọng các học viên sẽ thành công trong việc chấm dứt cuộc bức hại và các tội ác tàn bạo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/14/395778.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/23/180821.html

Đăng ngày 25-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share