Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại New Jersey

[MINH HUỆ 19-11-2019] Nghị sỹ Donald Payne Jr., người đại diện cho khu bực bầu cử số 10 tiểu bang New Jersey, đã tổ chức một sự kiện cộng đồng thường niên để kỷ niệm Ngày Quốc tế vào hôm 17 tháng 11 năm 2019. Cử tri từ các quốc gia và các nhóm dân tộc khác nhau đã được mời đến để chia sẻ về đất nước và văn hóa của riêng họ. Đây là lần thứ ba các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New Jersey đã được mời tham dự sự kiện này để đại diện cho văn hóa Trung Quốc.

01a341dd8df223311e3ffae63958fa86.jpg

Ông Donald Payne Jr., Nghị sỹ bang New Jersey chụp ảnh với nhóm học viên.

Sự kiện năm nay có sự tham gia của người dân địa phương đến từ 33 quốc gia. Văn phòng của Nghị sỹ Payne cũng mời một số tổng lãnh sự từ các cơ quan lãnh sự quán tại New York và các nhà ngoại giao đến tham dự sự kiện này.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giới thiệu môn tu luyện và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cho dân chúng thuộc mọi thành phần xã hội. Bốn học viên đã trình diễn năm bài công pháp trên sân khấu. Sau đó, các học viên mặc trang phục dân tộc truyền thống và chơi các nhạc cụ Trung Hoa. Âm nhạc Trung Hoa tao nhã của họ đã nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt.

Một học viên đã bị giam giữ tại Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia trong vòng sáu năm chia sẻ trải nghiệm của cô về việc bị tra tấn chỉ vì đức tin của mình. Nghị sỹ Payne đã sửng sốt trước những gì người học viên đã trải qua. Đây là lần đầu tiên ông đích thân gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã từng bị chính quyền cộng sản tra tấn tàn bạo.

Trước đây, một đại diện đến từ một nhóm cộng đồng đã từng đến thăm Trung Quốc nhiều lần. Khi anh trò chuyện với người dân địa phương ở Trung Quốc về Pháp Luân Đại Pháp, họ đã sợ hãi và yêu cầu anh đừng nói về điều đó.

Gặp gỡ các học viên tại sự kiện này đã giúp anh hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao pháp môn này lại bị bức hại ở Trung Quốc. Sau khi biết được sự thật đằng sau cuộc bức hại, một số người dân địa phương đến từ Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức thanh thiếu niên của nó.

Nghị sỹ Payne là một người ủng hộ lâu năm và luôn lên tiếng ủng hộ những nỗ lực của học viên Pháp Luân Công để chấm dứt cuộc bức hại. Trong sự kiện này, ông đã trò chuyện với các học viên và chụp ảnh nhóm cùng họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/19/396004.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/24/180838.html

Đăng ngày 26-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share